Taylor Swift tiếp tục lập kỷ lục Guinness với 'Eras Tour'

Ngày 12/12, Guinness cho biết "Eras Tour" của Taylor Swift đã thu về 1,04 tỷ USD sau hơn 60 buổi diễn, vượt kỷ lục 939 triệu USD của Elton John.

Eras Tour bắt đầu hồi tháng 3 và dự kiến kết thúc vào tháng 12 năm sau, sẽ tổ chức ở nhiều nước châu Âu và châu Á, tổng cộng 151 show. Tính trung bình, mỗi buổi diễn hút hơn 70 nghìn khán giả, thu về 17 triệu USD, mỗi vé có giá khoảng 238 USD. Cho tới nay, chuyến lưu diễn bán được 4,3 triệu vé, có thể thu về hơn 2 tỷ USD khi kết thúc.

Trước đó, Renaissance World Tour của Beyonce là tour của nữ nghệ sĩ có doanh thu cao nhất, kiếm 579 triệu USD sau năm tháng tổ chức. Chuyến lưu diễn của Taylor Swift có doanh thu cao hơn tour năm nay của Beyonce và Bruce Springsteen cộng lại.

taylor swift tiep tuc lap ky luc guinness voi eras tour - anh 0
Taylor Swift tiếp tục lập kỷ lục Guinness với "Eras Tour".

Taylor được gọi là biểu tượng "quyền lực mềm" nhờ thành công vang dội của Eras Tour. Theo Washington Post, Taylor giúp những nơi cô đến hút khách du lịch, góp phần tạo ra khoảng 5,7 tỷ USD cho nền kinh tế Mỹ.

Các chính trị gia của nhiều nước mong sự xuất hiện của cô, nhiều địa điểm tạm thời đổi tên nhằm tri ân ca sĩ. Time cho biết mỗi thành phố cô biểu diễn, kinh tế lập tức tăng trưởng, khách sạn và nhà hàng hút khách. Các hàng hóa và sản phẩm liên quan mang lại cho ca sĩ khoảng 200 triệu USD.

Phim về chuyến lưu diễn của Taylor cũng tạo ra kỷ lục tại phòng vé. Theo Box Office Mojo, The Eras Tour thu về gần 250 triệu USD, phá vỡ kỷ lục đặt vé trước của bom tấn Spider-Man: No Way Home (2021). Dự án lãi nhiều lần so với kinh phí sản xuất 10 - 20 triệu USD, ca sĩ không phải chia lợi nhuận với hãng phim bởi cô tự sản xuất và phân phối qua rạp AMC Theaters.

Năm qua, cô liên tục thắng lớn sau khi tái thu âm album 1989: Phá vỡ kỷ lục và nhận bảy đề cử tại Grammy 2024, giành giải chín hạng mục MTV VMAs 2023, là nghệ sĩ được nghe nhiều nhất năm trên Apple Music và Spotify, có nhiều album nhất trên bảng xếp hạng Billboard 200.

Sự trở lại của ca sĩ khuấy động làng nhạc và khiến nhiều fan mong chờ, hơn 200 người hâm mộ cắm trại trong lều suốt 5 tháng để có cơ hội đứng hàng đầu trong concert của ca sĩ.

Taylor Swift, 34 tuổi, là ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Mỹ, nổi lên nhờ những bản nhạc đồng quê vào năm 2006. Sau 10 album, Taylor nhận về 12 giải Grammy và 29 giải Billboard. Bên cạnh thực hiện tour, cô ra mắt các album được tái thu âm như Fearless, Red, 1989. Hiện cô có tài sản ròng khoảng 1,1 tỷ USD, được Time chọn là "Nhân vật của năm" 2023.

Taylor Swift được tạp chí Time chọn là 'Nhân vật của năm' 2023

Taylor Swift có mặt trong danh sách 25 'Người hấp dẫn nhất' 2023

Taylor Swift được Harvard đưa vào nghiên cứu, giảng dạy

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ