Sự thật bất ngờ về "The Handmaiden" của Park Chan Wook

Khán giả vừa phát hiện ra một sự thật bất ngờ, thú vị về phim "The Handmaiden".

Ra mắt năm 2016, The Handmaiden của Park Chan Wook gây sốc với khán giả bởi câu chuyện tình yêu đồng tình nữ, tràn ngập cảnh nóng và nhiều bài học triết lý sau đó. Phim gây tiếng vang và nhận về đề cử Cành Cọ Vàng tại LHP Cannes.

su that bat ngo ve the handmaiden cua park chan wook - anh 0
Trang phục của các nhân vật được đầu tư kỹ lưỡng.

Mới đây, khán giả vừa phát hiện ra một sự thật thú vị của The Handmaiden. Đó là nguyên tác gốc của phim có bối cảnh diễn ra tại Anh, thời kỳ Victoria. Tuy nhiên khi lên phim, Park Chan Wook đã chọn Hàn thời kỳ bị Nhật chiếm đóng là bối cảnh chính trong phim.

Ngoài thay đổi bối cảnh, Park Chan Wook cũng thay đổi thông điệp của câu chuyện. Nếu như nguyên tác Fingersmith tập trung khai thác sự khác biệt ở giai cấp thì The Handmaiden lại đi sâu vào vấn đề giới tính. Bộ phim cũng đặt nặng chủ nghĩa thực dân và mối quan hệ đối kháng giữa Hàn Quốc và Nhật Bản.

su that bat ngo ve the handmaiden cua park chan wook - anh 0
Kim Tae Ri (trái) và Kim Min Hee (phải).

Dù thay đổi bối cảnh nhưng The Handmaiden vẫn được nhận xét là trung thành với nguyên tác. Tác giả Waters của bản gốc cho biết kiến trúc tòa nhà trong phim giống như những gì ông mô tả trong trang sách. Đó là những căn phòng nối tiếp nhau, mô phỏng cấu trúc của xã hội, vừa công khai, vừa bán công khai, vừa riêng tư và vừa bí mật.

Việc thay đổi bối cảnh giúp The Handmaiden phù hợp với văn hóa Á Đông, đặc biệt là Hàn Quốc và Nhật Bản. Điều này giúp câu chuyện và thông điệp của Park Chan Wook dễ tiếp cận với số đông khán giả hơn. Phim hiện được chiếu trên VieON.

The Handmaiden (tạm dịch: Cô Hầu Gái) xoay quanh mối tình đồng tính nữ ngang trái của cô hầu gái Sook Hee (Kim Tae Ri) và nàng tiểu thư sang chảnh người Nhật Tamako (Kim Min Hee). Cả hai lên kế hoạch trả thù những kẻ ác và bỏ trốn khỏi cuộc sống bế tắc trong lâu đài.

Câu chuyện về chiếc váy của Kim Tae Ri: Khác với bản gốc chưa chắc đã là hàng nhái

"Decision To Leave" tranh giải Oscar lần thứ 95

LHP Cannes 2022: Phim Châu Á tranh Cành Cọ Vàng, đạo diễn Việt 'chào sân' phim ngắn, hậu truyện Top Gun

Chia sẻ