Siêu Thử Thách tập 1: Cậu bé lớp 7 khiến giám khảo rơi nước mắt vì khứu giác dị biệt

Chỉ cần dùng mũi ngửi, Phúc Thịnh đã có thể phân biệt được màu sắc, hình dáng các vật thể.

Tối 19/11, Siêu Thử Thách đã chính thức lên sóng tập đầu tiên trong sự háo hức của những khán giả đang mong ngóng được chứng kiến các tài năng đặc biệt. 

Nhìn thấy sân khấu được setup rất nhiều hoa, ban giám khảo suy đoán Người Thách Thức thứ hai sẽ là một chuyên gia có tuổi. Vậy nên, ai nấy đều rất bất ngờ xen lẫn thích thú khi thấy cậu bé 13 tuổi Lê Phúc Thịnh xuất hiện trong bộ vest lịch lãm.

sieu thu thach tap 1 cau be lop 7 khien giam khao roi nuoc mat vi khuu giac di biet - anh 0
Người Thách Thứ thứ 2 chỉ mới 13 tuổi.

5 tuổi, Phúc Thịnh đã tham gia khoá học phát triển bán cầu não, từ đó phát hiện mình có khứu giác đặc biệt. Trong thử thách "Khu vườn trên mây", sân khấu sẽ được bày trí thành vườn hoa với 150 bông hồng với 3 màu đỏ, vàng, trắng và nhiều loài hoa khác để đánh lạc hướng, làm nhiễu mùi. 

Thách thức giới hạn dành cho Phúc Thịnh là bịt mắt, cảm nhận bằng mũi và tìm ra đúng bông hoa giám khảo Minh Hằng đã chọn. Để tăng độ khó, cô cố tình chọn hoa hồng trắng đã nở hết nấc vì nghĩ rằng sẽ ít mùi, Xuân Bắc còn bẻ cả phần thân dưới và giấu thật kỹ bông hoa vào một vị trí khác. 

Các giám khảo cho biết mình không thể nhận định được cậu bé sẽ đoán ra sao. Ngoài ra, còn có những yếu tố gây nhiễu khác như có khói phun quanh vị trí Thịnh ngồi, trước đó chương trình cũng đã lau sàn nên trong không khí có lẫn mùi hắc. 

Tuy nhiên, chỉ trong một thời gian ngắn, Người Thách Thức 13 tuổi này tuyên bố mình đã ngửi xong và bắt đầu tìm trong vườn hoa. Đặc biệt, ngay từ đầu cậu chỉ tìm và quan sát những bông hoa màu trắng. Kết quả, Phúc Thịnh xuất sắc tìm được hoa hồng số 082 - đúng với bông hoa Minh Hằng đã chọn. 

sieu thu thach tap 1 cau be lop 7 khien giam khao roi nuoc mat vi khuu giac di biet - anh 0
Mọi người căng thẳng theo dõi Phúc Thịnh.

Trước sự thắc mắc của mọi người, cậu bé cho biết mỗi hoa đều có mùi hương khác nhau, độc nhất vô nhị. Đối với các vật khác, miễn có mùi thì Thịnh vẫn có thể làm được.

Chẳng hạn như có lần phải phân biệt các lá bài trong khoá học phát triển giác quan, cậu bé vẫn đúng gần hết mà không cần dùng mắt. Mọi người nhận ra Thịnh có thể phân biệt được màu sắc bằng khứu giác. 

Giám khảo Dương Anh Vũ tiết lộ rằng anh từng gặp một chú lớn tuổi bệnh nặng trong 3 năm, sau đó có một số khả năng đặc biệt. Chú bảo xung quanh có rất nhiều sóng khác nhau, chỉ khác ở chỗ chú nhìn thấy những sóng đó và có thể vẽ lại được những bức ảnh mà người khác đang nghĩ đến. 

"Đối với năng lực của Phúc Thịnh là đột biến não bẩm sinh. Nó là 1 trong 5 nhóm phân loại trí não con người: đột biến não bẩm sinh, đột biến não do tai nạn, thần đồng, trẻ phát triển sớm và người bình thường.

Tất cả chúng ta ngồi ở đây là người bình thường, thì cháu thuộc nhóm số 1. Nhóm này trên thế giới không nhiều, khoảng 1500 người", Dương Anh Vũ giải thích theo góc độ khoa học. 

sieu thu thach tap 1 cau be lop 7 khien giam khao roi nuoc mat vi khuu giac di biet - anh 0
Bị "làm khó" đột xuất, Phúc Thịnh vẫn không gặp trở ngại gì.

Ấn tượng với khả năng đặc biệt của Phúc Thịnh, mọi người đưa ra một bài kiểm tra nhỏ. Một lần nữa, dù bịt mắt nhưng cậu bé đều nói đúng các màu hoa hồng được đưa ra, thậm chí với hoa đồng tiền được đưa ra để làm khó, Thịnh vẫn trả lời chính xác là màu xanh. Minh Hằng đã phải thốt lên: "Không còn từ gì để nói". 

Kết thúc vòng 1, Phúc Thịnh xuất sắc nhận được 5 sao tuyệt đối từ tất cả các giám khảo. 

Với sự tự tin của mình, Người Thách Thức nhỏ tuổi này tiếp tục chọn Thử thách siêu tưởng, tức cấp độ khó nhất. Lần này, số lượng được nâng lên thành 200 hoa, tất cả đều y hệt nhau về màu, chất, kích thước và hình dạng. 

sieu thu thach tap 1 cau be lop 7 khien giam khao roi nuoc mat vi khuu giac di biet - anh 0
Trong quá trình thử thách, xung quanh Phúc Thịnh còn có nhiều yếu tố gây nhiễu khứu giác.

Trong lúc Phúc Thịnh bịt mắt, Xuân Bắc đã chọn hoa 107 rồi ký tên, sau đó niêm phong và hoán đổi vị trí. Các giám khảo cũng liên tục đi tới lui giữa các dãy hoa, tạo tiếng động để gây nhiễu. Nhưng chỉ sau vài phút, Người Thách Thức đã tìm đúng bông hoa có chữ ký của Xuân Bắc, khiến toàn thể ban giám khảo muốn "xỉu ngang". 

sieu thu thach tap 1 cau be lop 7 khien giam khao roi nuoc mat vi khuu giac di biet - anh 0
Sớm tìm ra đáp án, Phúc Thịnh vẫn cẩn thận kiểm tra các hàng bên dưới.

Trước năng lực quá tuyệt vời của cậu bé 13 tuổi, 3 giám khảo và MC Đại Nghĩa đã rơi những giọt nước mắt xúc động. 

Đứng trên góc độ người làm khoa học, Dương Anh Vũ giải thích: "Người ta sẽ đưa những gì em nói vào 1 thuật ngữ gọi là Pseudoscience (giả khoa học), có nghĩa là không giải thích được mà mình cố gắng giải thích. Có rất nhiều vấn đề mà trước đây là giả khoa học, nhưng ngày nay đã được khoa học giải thích nên được đưa ra khỏi khái niệm đó". 

sieu thu thach tap 1 cau be lop 7 khien giam khao roi nuoc mat vi khuu giac di biet - anh 0
Mọi người vỡ oà khi nhìn thấy chữ ký của Xuân Bắc.

Anh nghĩ có thể vài năm nữa, khoa học sẽ có thể lý giải được năng lực của Phúc Thịnh. Nam giám khảo cảm giác năng lực của cậu bé còn hơn thế nữa, hiện tại mọi người chỉ thấy 1 góc rất bé trong 1 bộ não siêu phàm. 

Về phần Xuân Bắc, anh cho rằng có thể thực chất không phải Phúc Thịnh dùng khứu giác để ngửi ra, mà là do một từ trường sinh học nào đó. 

sieu thu thach tap 1 cau be lop 7 khien giam khao roi nuoc mat vi khuu giac di biet - anh 0
Minh Hằng đã rơi nước mắt vì tự hào.
sieu thu thach tap 1 cau be lop 7 khien giam khao roi nuoc mat vi khuu giac di biet - anh 0
Xuân Bắc cũng không kìm được xúc động.

Dương Anh Vũ cho biết đã từng thực hiện phóng sự với 4 nhân vật đặc biệt, trong đó có 1 người nữ cho biết: "Nếu tôi bịt mắt phải sẽ thấy bằng mắt trái, bịt mắt trái sẽ thấy bằng mắt phải. Nếu bịt cả 2 mắt, tôi thấy bằng con mắt thứ 3". Điều này có nghĩa rằng khứu giác của Thịnh đang là con mắt thứ 3 của cậu. 

"Có thể bây giờ nó chưa rõ ràng. Nhưng nếu một thời gian nữa luyện tập và khai mở đúng cách, nó thật sự sẽ là con mắt thứ 3. Và con mắt đó ta gọi là giác quan thứ 6 hay trực giác", Kỷ lục gia trí nhớ nhận định. 

sieu thu thach tap 1 cau be lop 7 khien giam khao roi nuoc mat vi khuu giac di biet - anh 0
Không dùng mắt, Phúc Thịnh vẫn cảm nhận được những vật thể và màu sắc trong tấm ảnh.

Ngay tại hiện trường, giám khảo Dương Anh Vũ lấy từ trong ví ra một tấm ảnh để cậu bé ngửi, trừ anh ra không ai biết trong ảnh là gì. Một lần nữa, Phúc Thịnh khiến mọi người "nổi da gà" vì nói đúng trong ảnh có "chú nào đó bế một em bé", thậm chí còn nhận ra hầu hết ảnh là màu xám. Quả thật, đó chính là hình ảnh Dương Anh Vũ đang bế con, cả 2 đang mặc trang phục có màu xám. 

Sau Nguyễn Doãn Thọ, Lê Phúc Thịnh là người thứ 2 tiến thẳng vào đêm Gala vinh danh của Siêu Thử Thách.

Tập 2 Siêu Thử Thách do Vie Channel sản xuất sẽ tiếp tục phát sóng lúc 20h Thứ Sáu - 26/11 duy nhất trên ứng dụng VieON và kênh truyền hình Vie Channel - HTV2, Vie GIẢITRÍ. 

Siêu Thử Thách tập 1: "Thót tim" với cú rơi từ độ cao 6m

Siêu Thử Thách: Chân dung Người Thách Thức từng đại diện Việt Nam giao đấu tại Nhật Bản

Siêu Thử Thách tập 1: "Giật mình" vì siêu năng lực khứu giác của cậu bé Gen Z

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ