Show Hàn nháo nhào vì Covid-19 dù "sống chung với dịch"

Đỉnh dịch Covid-19 ở Hàn Quốc vẫn chưa đến, nhưng showbiz Hàn đang nháo nhào vì dịch bệnh, đặc biệt là với các show giải trí.

"Đất nước không thể thiếu show giải trí"

Có thể nói, Hàn Quốc là đất nước đi đầu trong nền công nghiệp giải trí, sản xuất show truyền hình và show chiếu mạng. Hằng năm, rất nhiều chương trình mới được ra mắt, các chương trình cũ được làm tiếp mùa mới khiến khán giả yêu thích xem show chưa bao giờ "nghỉ ngơi".

Nếu phim ảnh và âm nhạc thu hút khán giả thì các show giải trí cũng không kém cạnh, nhiều chương trình đã khiến người xem "phát cuồng" vì format mới lạ hay dàn cast tham gia. Việc sản xuất liên tục các chương trình dường như đã quá quen với các ekip, kể cả khi dịch Covid-19 ập đến.

Đơn cử như trong năm 2021, khi Hàn Quốc phần nào kiểm soát số ca nhiễm và bắt đầu "sống chung với dịch", nhiều chương trình mới đã được ra mắt như Girls Planet 999, Street Woman Fighter, Sea Of Hope, Địa Ngục Độc Thân,...

Sea Of Hope, Girls Planet 999 và Street Woman Fighter là 3 chương trình lớn, tạo được tiếng vang trong năm qua.

Các chương trình này đa dạng về nội dung - từ tìm kiếm tài năng, âm nhạc cho đến hẹn hò, được đầu tư chỉn chu nên sở hữu một lượng khán giả nhất định, bao gồm cả khán giả quốc tế.

Trong khi đó, những chương trình ăn khách như Running Man, You Quiz On The Block, Knowing Brothers, Show Me The Money,... vẫn được sản xuất liên tục trong dịch bệnh, cho thấy khả năng làm việc và thích nghi với dịch Covid-19 của các ekip.

show han nhao nhao vi covid 19 du song chung voi dich - anh 0
Running Man chuyển sang ghi hình trong nhà.

"Hàn Quốc sống chết vẫn phải làm show, không thể thiếu show giải trí được nên kiểu gì cũng quay tiếp" - một khán giả bình luận khi thông tin nhiều nghệ sĩ Hàn Quốc trở thành F0, phải ngừng quay show được chia sẻ.

Lao đao vì dịch bệnh

Mặc dù đã "sống chung với dịch" và liên tục có sự thay đổi để thích nghi với thời điểm hiện tại, nhưng dễ thấy việc ngày càng nhiều nghệ sĩ trở thành F0 và dịch Covid-19 đang bao trùm lên showbiz Hàn đã khiến các ekip sản xuất toát mồ hôi lên kế hoạch phát sóng hoặc tìm phương án đối phó.

Hôm 23/2, số ca nhiễm mới ở Hàn Quốc là hơn 171.000 ca với tỷ lệ lây nhiễm là 1,7 lần, tức 1 người nhiễm sẽ lây cho 2 người - một con số rất cao. Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc dự đoán có thể trong chưa đầy 5 ngày nữa, tổng số ca nhiễm trên toàn quốc sẽ vượt 3 triệu tính từ đầu mùa dịch.

Thế nhưng, Hàn Quốc vẫn chưa lên đỉnh dịch và cột mốc này được dự đoán sẽ rơi vào tháng 3, khi số ca nhiễm tăng lên 300.000 ca/ngày.

show han nhao nhao vi covid 19 du song chung voi dich - anh 0
Số ca nhiễm Covid-19 ở Hàn Quốc liên tục tăng cao.

Trong khi đó, chỉ riêng ngày 23/2, có hơn 10 nghệ sĩ nhận kết quả dương tính như Lee Mi Joo, Jessi, Byul, Si Yoon, Kim Min Joo,... cùng rất nhiều nghệ sĩ khác đã và đang cách ly, điều trị tại nhà. 

Hồi đầu tháng 2/2022, Running Man từng phải hủy lịch ghi hình do Kim Jong Kook - Yang Se Chan - Ji Suk Jin - Haha được xác nhận dương tính với Covid-19. May mắn là ở đợt ghi hình trước đó, ekip đã thực hiện đủ số tập và cũng phải nhường sóng 1 tuần cho Thế vận hội Olympic Bắc Kinh nên dàn cast mới có thời gian nghỉ ngơi.

show han nhao nhao vi covid 19 du song chung voi dich - anh 0
Ji Suk Jin vẫn chưa cập nhật thông tin mới, Kim Jong Kook và Haha đã khỏi bệnh cách đây vài ngày.

Riêng Ji Suk Jin, lẽ ra anh đã có mặt trong một show khác nữa là The Oppa of Tteokbokki House của đài MBC nhưng do nhận kết quả dương tính, nam nghệ sĩ phải cách ly tại nhà. Thay thế vị trí của anh là Lee Chan Woo, một nhân vật hoạt ngôn không kém.

Lee Seung Gi nhiễm Covid-19 hôm 15/2 nên anh đã vắng mặt trong các show mình đang dẫn dắt như Master In The House và Sing Again.

Bên cạnh việc thay thế nhân sự hay hoãn lịch ghi hình, nhiều chương trình đã thực hiện hậu kỳ xong cũng dời ngày phát sóng. Six Sense mùa 3 đã dời buổi ra mắt từ 11/3 sang ngày 18/3 khi PD Jung Chul Min, Sang Yeob, Jessi, Mi Joo đồng loạt trở thành F0.

Yoo Jae Suk - thành viên chủ chốt trong show - đã khỏi Covid-19 từ cuối năm ngoái nhưng trước nguy cơ tái nhiễm của biến thể mới, fan không khỏi lo lắng cho anh.

show han nhao nhao vi covid 19 du song chung voi dich - anh 0
Dàn cast của Six Sense.

Show sống còn The Origin - A, B or What? đã phải dời ngày phát sóng sang 3 tuần sau, khi có nhiều thí sinh nhiễm Covid-19. Đây vốn là chương trình tuyển chọn tài năng cho nhóm nhạc nam sắp ra mắt của IST Entertainment.

"Tuần trước, một số thực tập sinh đã có triệu chứng và phải xét nghiệm PCR để đề phòng. Kết quả nhận về là dương tính nên những thực tập sinh này phải cách ly, điều trị theo hướng dẫn của cơ quan y tế.

Để thực hiện các tập phát sóng tiếp theo đồng thời đảm bảo an toàn cho mọi người, chúng tôi quyết định dời lịch phát sóng từ ngày 26/2 sang 19/3" - đại diện ekip sản xuất cho biết.

show han nhao nhao vi covid 19 du song chung voi dich - anh 0

Đầu tháng 2, SNL Korea - Saturday Night Live Korea 2 đã hủy lịch phát sóng và ghi hình vì một thành viên trong tổ sản xuất dương tính với Covid-19. Tập 7 của show cũng không được chiếu vào ngày 5/2 như dự tính ban đầu.

Jeon Hyun Moo là MC nổi tiếng, đang góp mặt trong nhiều chương trình như I Live Alone (MBC), Point Of Omniscient Interfere (MBC), free19 (tvN), Talk Pa One 25 O'Clock (JTBC). Vì vậy, khi có thông tin anh nhiễm Covid-19, các nhà đài đã rất lo lắng và phải tìm người thay thế anh tạm thời.

Có thể nói, showbiz Hàn nói chung và giới làm show giải trí nói riêng đang trải qua những ngày cực kì khó khăn, khi dịch bệnh diễn biến phức tạp. Thêm vào đó, tính chất của các show giải trí là ghi hình, gặp gỡ nhiều người nên khả năng lây nhiễm cũng cao hơn bình thường dù đã tiêm đủ vaccine, thực hiện 5K.

Dân mạng phẫn nộ trước kịch bản để idol đánh người thân của show Hàn

Cả gia đình một thành viên Running Man đều nhiễm Covid-19

Son Ye Jin vẫn muốn làm điều này với bộ phim đã gắn kết cô với Hyun Bin

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ