Sau thành công tại SEA Games 31, dàn “nam thần” mới nào sắp đổ bộ tại đội tuyển Việt Nam?

Những năm qua, thể thao nước nhà dường như đã bước lên các đỉnh cao mới với loạt những chiến thắng đầy ấn tượng tại nhiều giải đấu.

Những lứa cầu thủ mới ra đời từ nhiều lò đào tạo uy tín đang dần khẳng định bản thân mình sau quá trình nỗ lực trong việc luyện tập, cũng như luôn hết mình trên sân cỏ. Sau mỗi giải đấu, ngoài những gương mặt vốn đã quen thuộc với người hâm mộ thì các HLV cũng mở ra nhiều cơ hội để "chiêu mộ" những gương mặt mới nhằm xây dựng đội tuyển nước nhà ngày càng vững mạnh hơn.

Trận đấu giao hữu giữa ĐT Việt Nam và Afghanistan sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 1/6 trên sân vận động Thống Nhất (TP.HCM) cũng lần nữa là sự đổ bộ của dàn "cực phẩm" mới, không chỉ tài năng trong lĩnh vực bóng đá, mà còn sở hữu "visual" khiến nhiều người phải ngưỡng mộ.

Vũ Tuyên Quang

Vũ Tuyên Quang (sinh năm 1995, tại Hà Nội), nam cầu thủ là sản phẩm của lò đào tạo bóng đá trẻ Hà Nội, sau thời gian thi đấu theo dạng mượn tại Nam Định và Đắk Lắk thì anh bắt đầu đá chính thức tại Thanh Hóa. Hiện tại, Tuyên Quang là cầu thủ chơi ở vị trí thủ môn cho CLB Topenland Bình Định và Đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam.

Là một gương mặt còn mới đối với khán giả nước nhà, nhưng anh cũng đã từng giữ nhiều vị trí quan trọng trong một số giải đấu. Tại V-League 2021, Vũ Tuyên Quang bắt chính 4 trận, đến V-League 2022, anh được lựa chọn vào vị trí thủ môn của CLB Bình Định. Nam cầu thủ chính thức được gọi vào đội tuyển quốc gia vào tháng 3/2022.

Nguyễn Đức Chiến

Nguyễn Đức Chiến (sinh năm 1998, tại Hải Dương), anh gia nhập lò đào tạo trẻ của Viettel từ năm 2012, đến năm 2016 thì được đôn lên đội một thi đấu tại V.League 2. Vào năm 2019, nam cầu thủ có trận ra mắt V.League 1 khi ra sân đá chính giúp đội nhà đánh bại Thanh Hóa với tỷ số 2–1. Hiện tại, Đức Chiến thi đấu ở vị trí trung vệ cho CLB Viettel và đội tuyển quốc gia Việt Nam.

Về sự nghiệp quốc tế, Đức Chiến đã từng góp mặt chuẩn bị cho vòng chung kết U20 World Cup vào năm 2017, được triệu tập tại SEA Games 30 ở vị trí tiền vệ phòng ngự và góp phần cùng đội tuyển tạo nên thành công vang dội, anh cũng từng có mặt trong danh sách chuẩn bị cho vòng loại thứ 3 World Cup 2022…

Trần Đình Khương

Trần Đình Khương (sinh năm 1996, tại Khánh Hòa), nam cầu thủ còn được biết đến là em trai cầu thủ Trần Đình Kha hiện đang thi đấu cho CLB Bình Định. Năm 2017, anh được triệu tập lên đội tuyển quốc gia, cũng như ra mắt khi vào sân thay người trong trận giao hữu với Đài Bắc Trung Hoa. Vừa qua, anh được triệu tập lên đội tuyển để chuẩn bị cho trận đấu giao hữu với Afghanistan.

Hiện anh đang thi đấu ở vị trí tiền vệ cho CLB Thành phố Hồ Chí Minh và đội tuyển quốc gia Việt Nam. Với kinh nghiệm thi đấu, cùng khả năng bền bỉ của mình, Đình Khương là gương mặt được nhiều người kỳ vọng sẽ tạo nên nhiều bước tiến cho thể thao nước nhà trong thời gian tới.

Tiến Linh phản hồi về pha cởi áo ăn mừng trong trận bán kết SEA Games 31

Mlem như Nhâm Mạnh Dũng, Nguyễn Hoàng Đức cũng đã "có chủ", vậy dàn cực phẩm U23 còn ai độc thân?

Nam thần tiếp nối Quế Ngọc Hải dẫn dắt U23 Việt Nam: Cao 1m8, gặt hái nhiều thành tích lớn, quan trọng là còn độc thân

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ