Mlem như Nhâm Mạnh Dũng, Nguyễn Hoàng Đức cũng đã "có chủ", vậy dàn cực phẩm U23 còn ai độc thân?

Tài năng trên nhiều giải đấu, nhan sắc xếp hàng cực phẩm của thể thao... Thế nhưng, nhiều cầu thủ hiện tại vẫn đang trong tình trạng độc thân.

SEA Games 31 kết thúc trọn vẹn với hàng loạt những tấm huy chương đầy tự hào và kiêu hãnh của Việt Nam, đặc biệt là chiến thắng đặc biệt của đội tuyển U23 Việt Nam trong trận chung kết đối đầu với đội tuyển Thái Lan. Có thể thấy kỳ Đại hội này không đơn thuần là một giải đấu thể thao đầy căng thẳng, đó còn là một cuộc đổ bộ của dàn cực phẩm đầy sự mlem với các thành tích đáng nể.

Khi thông tin của các cầu thủ được nhanh chóng bật mí sau những giải đấu, nhiều fan nữ liên tục tiếc nuối khi họ là "hoa đã có chủ". Tuy nhiên, đâu đó vẫn có một số chàng trai vẫn đang "một mình lẻ bóng". Đâu chỉ sở hữu cho mình vẻ ngoài điển trai, nhiều cầu thủ trong đội tuyển U23 còn có cho mình loạt profile đầy ấn tượng.

Lương Duy Cương

Lương Duy Cương (sinh năm 2001) là một trong số những tuyển thủ được nhiều người săn đón. Nam cầu thủ thuộc CLB SHB Đà Nẵng, sở hữu chiều cao ấn tượng trên 1m80, mái tóc xoăn đặc trưng cùng nụ cười tỏa nắng, sau mỗi giải đấu anh lại càng nhận được sự quan tâm của đông đảo cộng đồng mạng.

Lương Duy Cương sở hữu lượng theo dõi "khủng" nhất nhì trong dàn U23 Việt Nam

Về chuyên môn bóng đá thì anh chàng luôn được đánh giá cao về thể hình, tư duy và khả năng tranh chấp bóng mạnh mẽ, cùng kỹ thuật chuyền dài vượt tuyến tốt. Chính vì thế, trên nhiều giải đấu lớn nhỏ khác nhau, Lương Duy Cương luôn là cái tên gây nhiều bất ngờ bởi những pha ghi bàn đầy ấn tượng.

Lê Văn Xuân

Lê Văn Xuân (sinh năm 1999), là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp hiện đang thi đấu ở vị trí hậu vệ cho CLB Hà Nội và Đội tuyển quốc gia Việt Nam. 

Hiện tại, nam cầu thủ vẫn đang trong quá trình bình phục sau chấn thương 

Trong trận bán kết tại SEA Games vừa qua, nam cầu thủ gây nhiều tiếc nuối với người hâm mộ khi gặp chấn thương nặng. Hiện tại, anh vẫn đang trong thời gian để phục hồi. Được biết, Văn Xuân là một cầu thủ có kỹ năng chơi bóng ổn định, bản lĩnh trong sân bóng, cùng tư duy linh hoạt trong nhiều tình huống.

Bùi Hoàng Việt Anh

Bùi Hoàng Việt Anh (sinh năm 1999) là một cầu thủ đang thi đấu ở vị trí trung vệ cho CLB Hà Nội tại V.League 1 và Đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam. Anh cũng từng tham gia vào đội tuyển U19 tại giải vô địch bóng đá U19 Đông Nam Á. Sở hữu chiều cao trên 1m8 đầy ấn tượng, cùng ngoại hình điển trai, Việt Anh từng nhiều lần khiến người hâm mộ phải xao xuyến. 

Việt Anh chính là cái tên đầy tiềm năng của thể thao nước nhà, đặc biệt là đội tuyển U23

Mặc dù là gương mặt mới trên sân cỏ, nhưng bằng sự nỗ lực không ngừng nghỉ của mình, nam cầu thủ lần lượt "rinh" về cho mình một số những giải thưởng ấn tượng trong sự nghiệp. Điển hình trong năm 2020 anh có cho mình một số danh hiệu như: Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất V-League 2020, Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm 2020.  

Nguyễn Thanh Bình

Nguyễn Thanh Bình (sinh năm 2000) là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp hiện đang chơi ở vị trí trung vệ cho CLB Viettel tại V.League 1 và Đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam. Anh trưởng thành từ lò đào tạo của Viettel.

Nguyễn Thanh Bình là gương mặt còn nhiều mới mẻ với khán giả nhưng được đánh giá là gương mặt đầy triển vọng của thể thao

Nam cầu thủ là một trung vệ tiềm năng nhờ khả năng phán đoán tốt gây sức ép rất lớn đối với đối thủ, ngoài được biết đến tại SEA Games 31, anh còn liên tục tham gia vào rất nhiều giải đấu lớn khác cùng với nhiều tên tuổi bóng đá. Ở tuổi đời còn khá trẻ, nam cầu thủ gen Z này đã mang về cho mình loạt thành tích đầy ấn tượng.

Trong danh sách 25 cầu thủ dự vòng chung kết U23 châu Á 2022 tại Uzbekistan có 14 cầu thủ vừa giành tấm HCV SEA Games 31 về cho Việt Nam. Cụ thể là: Nguyễn Văn Toản, Bùi Hoàng Việt Anh, Lương Duy Cương, Nguyễn Thanh Bình, Vũ Tiến Long, Phan Tuấn Tài, Lê Văn Đô, Lý Công Hoàng Anh, Dụng Quang Nho, Nguyễn Hai Long, Huỳnh Công Đến, Nguyễn Văn Tùng, Quan Văn Chuẩn và Nhâm Mạnh Dũng.

Chân dung người thầy mới Gong Oh Kyun sẽ dẫn dắt U23 Việt Nam thay HLV Park Hang-seo

Sau SEA Games 31, cầu thủ nào tiếp tục có mặt tại VCK U23 châu Á 2022?

Văn Toản - "người gác đền" giúp U23 Việt Nam sạch lưới SEA Games 31: Mặt baby, cao 1m86, từng bị tố "bắt cá hai tay"?

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ