Sau khi cho học sinh khối 7-12 đi học trở lại, TP.HCM ghi nhận 130 ca mắc Covid-19

TP.HCM có 130 ca mắc Covid-19 là giáo viên, nhân viên, học sinh được phát hiện tại trường.

Từ ngày 4/1 gần 680.000 học sinh lớp 7-12 ở TP.HCM trở lại trường. Với học sinh lớp 7, 8, 10, 11, đây là ngày đầu các em đi học trực tiếp sau 8 tháng gián đoạn. Sau gần hết học kỳ 1 năm học 2021- 2022 phải ngừng đến trường và học trực tuyến do ảnh hưởng của dịch Covid-19, ngày hôm nay các bạn học sinh từ khối 7,8,9, 10, 11 và 12 đều đã đến trường để học tập trực tiếp.

Trong báo cáo tình hình dạy học trực tiếp từ lớp 7 - 12 từ ngày 4/1, Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết có 130 ca mắc Covid-19 được phát hiện tại trường và 49 trường mầm non, tiểu học vẫn còn đang được trưng dụng để chống dịch.

Từ ngày 13/12/2021, học sinh lớp 9, 12 được trở lại trường học trực tiếp và sau đó là các khối 7, 8, 10, 11 từ ngày 4/1.

sau khi cho hoc sinh khoi 7 12 di hoc tro lai tp hcm ghi nhan 130 ca mac covid 19 - anh 0

Theo báo cáo của Sở GD-ĐT trình lên UBND TP.HCM ngày 14/1, trong tháng 12/2021, một số quận, huyện đã thực hiện khảo sát ý kiến phụ huynh. Kết quả cho thấy có từ 60 đến dưới 80% phụ huynh học sinh đồng ý cho con tham gia học tập trực tiếp.

Qua 2 tuần học dạy học trực tiếp kể từ hôm 4/1, tỷ lệ học sinh đi học trở lại tăng hơn 16%. Tuy nhiên, vẫn còn một tỷ lệ nhỏ học sinh chưa thể đến trường, chủ yếu do đang là F0, trong khu vực cách ly, chưa trở lại TP.HCM.

Báo cáo của Sở GD-ĐT TP cho thấy, số trường tổ chức dạy học trực tiếp cụ thể như sau: Bậc THCS có 285/286 trường, tỷ lệ 99,65%. Còn một trường tại huyện Hóc Môn tổ chức học trực tiếp từ ngày 5.1 do sửa chữa. Bậc THPT có 195/204 trường, tỷ lệ 95,59% và 9 trường chưa tổ chức, lý do là các trường ngoài công lập, học sinh chưa trở lại TP.HCM. Khối trung tâm GDTX có 28/30 đơn vị, tỷ lệ 93,33%, còn 2 đơn vị chưa tổ chức.

Đến nay, TP.HCM vẫn còn 49 cơ sở giáo dục mầm non và tiểu học đang được trưng dụng phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19, theo báo cáo của Sở GD-ĐT.

sau khi cho hoc sinh khoi 7 12 di hoc tro lai tp hcm ghi nhan 130 ca mac covid 19 - anh 0

Tính từ ngày 13/12/2021, TP.HCM có 130 ca mắc Covid-19 là giáo viên, nhân viên, học sinh được phát hiện tại trường. Tất cả trường hợp mắc Covid-19 đã được xử lý theo quy định của ngành y tế.

Cũng trong ngày 14/1, trong buổi khảo sát về công tác tổ chức dạy học trực tiếp tại huyện Nhà Bè (TP.HCM), ông Cao Thanh Bình, Trưởng ban Văn hóa xã hội HĐND TP.HCM, cho biết đã tổ chức đi thực tế tại một số trường học tại Q.1, huyện Nhà Bè… Đại diện của Ban Văn hóa xã hội HĐND TP.HCM cũng nêu ý kiến, khi các trường đã tổ chức cho học sinh học trực tiếp thì nên tính toán phương án tổ chức bán trú và căn tin vì đây là nhu cầu rất cần thiết của phụ huynh học sinh, đồng thời giải quyết được bài toán hỗ trợ thu nhập cho giáo viên.

Sáng ngày 4/1, gần 680.000 học sinh TP.HCM trở lại trường sau 8 tháng nghỉ dịch

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần của học sinh 63 tỉnh thành trên cả nước

Học sinh, sinh viên phản ứng gì khi nghỉ Tết ít hơn năm ngoái tận... 80 ngày?

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ