Sáng ngày 4/1, gần 680.000 học sinh TP.HCM trở lại trường sau 8 tháng nghỉ dịch

TP.HCM đón gần 680.000 học sinh trở lại trường vào ngày 4/1.

Hôm nay, gần 680.000 học sinh lớp 7-12 ở TP.HCM trở lại trường. Với học sinh lớp 7, 8, 10, 11, đây là ngày đầu các em đi học trực tiếp sau 8 tháng gián đoạn. Sau gần hết học kỳ 1 năm học 2021- 2022 phải ngừng đến trường và học trực tuyến do ảnh hưởng của dịch Covid-19, ngày hôm nay các bạn học sinh từ khối 7,8,9, 10, 11 và 12 đều đã đến trường để học tập trực tiếp.

sang ngay 4 1 gan 680 000 hoc sinh tp hcm tro lai truong sau 8 thang nghi dich - anh 0
sang ngay 4 1 gan 680 000 hoc sinh tp hcm tro lai truong sau 8 thang nghi dich - anh 0
Học sinh khối 10 ngày đầu tiên đến trường trong năm học 2021-2022

Vì lượng học sinh đến trường đông gấp 4 lần so với thời gian thí điểm cho lớp 9 và 12 đi học (từ ngày 13/12), ông Dương Trí Dũng, Phó giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM, lưu ý các trường nên chia ca, buổi với thời khóa biểu hợp lý cho từng khối.

Ghi nhận sáng nay của tại trường THPT Nguyễn Du (Quận 10) ngày 4/1 công tác phòng chống dịch được thực hiện nghiêm ngặt, giáo viên được bố trí ở cổng để phân luồng học sinh, đồng thời xử lý các vấn đề phát sinh. Trường có hơn 700 học sinh đến trường bao gồm nửa khối lớp 10 và toàn bộ khối 12. 

sang ngay 4 1 gan 680 000 hoc sinh tp hcm tro lai truong sau 8 thang nghi dich - anh 0
sang ngay 4 1 gan 680 000 hoc sinh tp hcm tro lai truong sau 8 thang nghi dich - anh 0
sang ngay 4 1 gan 680 000 hoc sinh tp hcm tro lai truong sau 8 thang nghi dich - anh 0

Được biết, giờ vào học và giờ ra về của học sinh các lớp đều lệch giờ với nhau để tránh tụ tập, ùn tắc. Tất cả giáo viên, học sinh đều vào trường theo sơ đồ một chiều, đảm bảo quy định phòng chống dịch. Học sinh khối 10 và khối 11 đã được nhà trường tập huấn về công tác phòng chống dịch từ ngày 31/12. 

Trường đã bố trí nhân viên y tế, bảo vệ cũng như các thầy cô giáo trực ở cổng thực hiện công tác kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn cho học sinh. Nhà trường đã bố trí làm hai hàng đi vào với máy đo thân nhiệt và xịt khuẩn tự động. Bên cạnh đó cũng thường xuyên nhắc nhở, hướng dẫn học sinh di chuyển ngay vào lớp học, tránh tụ tập đông người ở sân trường.

sang ngay 4 1 gan 680 000 hoc sinh tp hcm tro lai truong sau 8 thang nghi dich - anh 0

Theo chia sẻ của thầy Huỳnh Thanh Phú (Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Du, quận 10) cho biết: "Nhà trường đã có công tác chuẩn bị đón học sinh khối 10 và khối 11 trở lại trường cũng tương tự như ở khối 12. Nhà trường tập huấn cho học sinh, phụ huynh và thầy cô về việc phòng chống dịch bệnh và xử lý các tình huống khi có F0, F1. Trang thiết bị của nhà trường đã được mua một máy thở oxy, hai bình oxy, chuẩn bị khoảng 3.000 khẩu trang y tế, 200 bộ đồ bảo hộ, cồn sát khuẩn và nước rửa tay. Đồng thời, tại các lớp học đều được trang bị nước rửa tay để học sinh và giáo viên sát khuẩn".

sang ngay 4 1 gan 680 000 hoc sinh tp hcm tro lai truong sau 8 thang nghi dich - anh 0
Thầy Huỳnh Thanh Phú (Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Du, quận 10) 

Trong 3 tuần đón học sinh trở lại trường, nhà trường cũng đã ghi nhận 4 trường hợp F0, nhanh chóng kịp thời báo với y tế địa phương để xử lý và tiến hành các khâu về dịch tễ. 4 trường hợp F0 được phát hiện tại nhà nhưng phụ huynh và nhà trường đã kết nối để tầm soát và thực hiện cách ly y tế đúng theo quy định. Bên cạnh đó nhà trường cũng có 3 thầy cô là F0, các thầy cô thực hiện cách ly tại nhà và dạy trực tuyến cho học sinh. 

Học sinh các khối được phân chia theo các dãy phòng học khác nhau để giữ được khoảng cách an toàn trường học, chia nhiều cổng để phân luồng học sinh. Tại trường THPT Nguyễn Du, nhà trường đã thực hiện phong trào Lớp Học Xanh, app quản lý tình trạng sức khoẻ học sinh và vận động phụ huynh test nhanh Covid-19 cho con em của mình vào chủ nhật để khởi đầu một tuần học hiệu quả và an toàn.

sang ngay 4 1 gan 680 000 hoc sinh tp hcm tro lai truong sau 8 thang nghi dich - anh 0
sang ngay 4 1 gan 680 000 hoc sinh tp hcm tro lai truong sau 8 thang nghi dich - anh 0
sang ngay 4 1 gan 680 000 hoc sinh tp hcm tro lai truong sau 8 thang nghi dich - anh 0

Thầy Trần Hảo Tâm (Giáo viên chủ nhiệm lớp 10A6, THPT Nguyễn Du) cũng đã có những chia sẻ về ngày đầu tiên được gặp mặt học trò trực tiếp và nhận lớp sau một khoảng thời gian dạy dạy và học trực tuyến. 

"Khi đón học sinh trở lại trường, giáo viên đặc biệt là những giáo viên chủ nhiệm khối 10 như tôi có rất nhiều lo lắng và trăn trở. Nhưng may mắn hơn, nhà trường đã có công tác chuẩn bị đầy đủ, đúng quy trình. Tôi chủ động kết nối, liên lạc với phụ huynh trong mô hình lớp học xanh để kịp thời theo dõi tình trạng sức khoẻ của các em học sinh. Giáo viên chủ nhiệm luôn là người theo xác các em để quan sát và đồng hành cùng các em khi trở lại trường học".

sang ngay 4 1 gan 680 000 hoc sinh tp hcm tro lai truong sau 8 thang nghi dich - anh 0
Thầy Trần Hảo Tâm (Giáo viên chủ nhiệm lớp 10A6, THPT Nguyễn Du)

Tại THPT Nguyễn Du (Quận 10), các học sinh lớp 12 đã học trực tiếp được 3 tuần. Các bạn học sinh khối 10 đã có bảng tên và phù hiệu mới, đồng phục và chính thức được "biết mặt" ngôi trường cấp 3 mình theo học. Chính vì thế, ngày đầu tiên đi học trở lại sau nhiều tháng nghỉ dịch cũng chính là ngày đầu tiên gặp bạn bè, thầy cô và trường mới. 

"Em khá hào hứng và vui khi được đi học trực tiếp tại trường, hôm nay em đã phải dậy lúc 5h sáng để chuẩn bị cho ngày đầu tiên đi học. Tối qua em cũng đã rất khó ngủ vì hôm nay giống như ngày đầu tiên em bước vào cấp ba. Đây cũng là cơ hội để em được làm quen với bạn bè mới, được gặp thầy cô và mọi người trực tiếp. Việc học online làm em không tập trung được nhiều nên em rất mong chờ sẽ lấp những lỗ hổng kiến thức khi đi học trực tiếp" - Quang Huy (Học sinh lớp 10A5, THPT Nguyễn Du) cho biết. 

sang ngay 4 1 gan 680 000 hoc sinh tp hcm tro lai truong sau 8 thang nghi dich - anh 0
Quang Huy - học sinh lớp 10A5 hào hứng cho ngày đầu tiên đến trường
sang ngay 4 1 gan 680 000 hoc sinh tp hcm tro lai truong sau 8 thang nghi dich - anh 0
sang ngay 4 1 gan 680 000 hoc sinh tp hcm tro lai truong sau 8 thang nghi dich - anh 0
sang ngay 4 1 gan 680 000 hoc sinh tp hcm tro lai truong sau 8 thang nghi dich - anh 0

Học sinh tại 10 quận, huyện của Hà Nội phải tạm dừng việc học trực tiếp

Học sinh TP.HCM từ lớp 7 trở lên đi học trở lại từ 4/1/2022

Tết của du học sinh Việt khắp thế giới: Năm 2022 chỉ mong được trở về!

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ