Rosé (BLACKPINK) khoe vocal ấn tượng khi cover bài hát huyền thoại

Một trong những vocal được đánh giá cao nhất của K-Pop tiếp tục thể hiện trình độ của mình.

Ngày 11/2, để ăn mừng sinh nhật thứ 25 của mình, Rosé đã cho ra mắt bản live studio cover ca khúc Viva La Vida của ban nhạc rock huyền thoại đến từ Anh Quốc - Coldplay.

Ngay từ khi debut, Rosé đã gây ấn tượng với khán giả về chất giọng ngọt ngào, cảm xúc của mình. Năm 2012, ở tuổi 16, cô tham gia buổi thử giọng tại Úc của YG Entertainment và được xếp hạng nhất trong số 700 người tham gia.

Trong ca khúc Without You, G Dragon đã kết hợp với một giọng hát đầy nội lực, mà mãi về sau khán giả mới biết được đó là Rosé. Huyền thoại K-Pop này đã từng nói rằng, điểm nhấn của ca khúc không phải ở phần hát của anh mà nằm ở phần thể hiện của nữ ca sỹ giấu mặt.

Sau khi nghe giọng hát của Rosé, trong đầu trưởng nhóm BIGBANG ngay lập tức đã bật lên suy nghĩ rằng ca khúc này cần phải có chất giọng của cô nàng. Đó chỉ là một thông tin nhỏ để khẳng định được vocal của thành viên BLACKPINK tốt đến mức nào.

Huấn luyện viên thanh nhạc Shin Yoo Mi của Produce 101 từng hết lời khen ngợi giọng hát của Rosé: "Tôi đã làm huấn luyện viên cho BLACKPINK trong khoảng 5-6 năm trước nhóm debut.

Mỗi thành viên đều sở hữu cho mình một cá tính riêng nhưng nếu xét về chất giọng thì đó phải là Rosé. Em ấy sở hữu một chất giọng thiên phú".

rose blackpink khoe vocal an tuong khi cover bai hat huyen thoai - anh 0
Hình ảnh được Rosé đăng tải trên trang cá nhân của mình.

Cách Rosé thể hiện những đoạn ngân, rung và đẩy cao trào của ca khúc hoàn toàn tự nhiên. Khán giả gần như không cảm nhận được những sự run rẩy hay tiếng lấy hơi của nữ ca sĩ này, dù đây là bản thu live và đôi lúc vẫn có thể nghe được tiếng rè của micro.

Khả năng phát âm tiếng Anh thuần thục và trôi chảy của Rosé không phải là một thứ gì đó quá mới mẻ, tuy nhiên lại tạo ra cho khán giả độ "đã tai" nhất định khi nghe cách cô phát âm. Ở bản cover lần này, cô gần như giữ nguyên cách phối của Coldplay khi cover cùng một guitarist.

Đây là bài hát do tất cả các thành viên của Coldplay sáng tác cho album phòng thu thứ tư của họ Viva La Vida or Death and All His Friends vào năm 2008. "Viva la vida" là một cụm từ tiếng Tây Ban Nha, có nghĩa "Cuộc sống trường tồn". Bài hát nói về cuộc cách mạng thông qua góc nhìn của vị cựu vương bị lật đổ bởi chính cuộc cách mạng ấy. 

rose blackpink khoe vocal an tuong khi cover bai hat huyen thoai - anh 0
Rosé thường xuyên thực hiện những bản cover.

Viva la Vida từng đạt vị trí top 1 trên cả UK Singles Chart Anh quốc và Billboard Hot 100 Mỹ, đồng thời là đĩa đơn quán quân đầu tiên của nhóm ở thị trường Mỹ và Vương quốc Anh.

Bài hát đã đoạt giải Grammy cho hai hạng mục Bài hát của năm và Trình diễn Song ca/Nhóm nhạc xuất sắc nhất trong năm 2009. Đây cũng là ca khúc thứ 6 trong lịch sử nhạc số đạt hơn 4 triệu lượt tải xuống.

Năm 2019, trong dịp sinh nhật lần thứ 22 của mình, nữ ca sĩ cũng đã có bản cover cho ca khúc Eyes Closed của Halsey và nhận về nhiều phản ứng tích cực. 

8 vũ đạo ấn tượng của nhóm nhạc nữ

Bản OST ngọt ngào của Hyun Bin - Son Ye Jin rầm rộ trở lại sau thông báo đám cưới

Bae Suzy comeback làng nhạc sau 4 năm

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ