Quốc Huy bất ngờ trở thành điểm sáng trong ‘Người vợ cuối cùng'

Trong “Người vợ cuối cùng”, Quốc Huy đảm nhận vai quan thầy Kiên, người được quan Án Sát phái đến làng Cua Ngộp điều tra vụ án mất tích bí ẩn.

Dù là vai phụ với thời lượng lên hình ít nhưng vai quan thầy Kiên của Quốc Huy bất ngờ trở thành điểm sáng trong phim khi đóng vai trò giải quyết câu chuyện, tháo gỡ bi kịch.

quoc huy bat ngo tro thanh diem sang trong nguoi vo cuoi cung - anh 0
Vai quan thầy Kiên của Quốc Huy bất ngờ trở thành điểm sáng trong phim.

Theo Ngoisao, Quốc Huy đã khắc họa được sự thông tuệ, điềm tĩnh của một vị quan phá án, qua cung cách đi đứng, nói năng và đặc biệt là ánh mắt. Ánh nhìn, câu chữ của anh chừng mực, khiêm cung nhưng có tính đe dọa nhất định với nhân vật khác, làm đối phương vô thức để lộ điểm yếu. Những điều này làm nên chất trinh thám cho phần cuối phim.

Nhiều khán giả còn nhận xét anh đã chiếm spotlight của nhân vật chính. Số khác đề nghị đạo diễn làm phần phim ngoại truyện riêng dành cho vai Kiên.

Theo nguyên tác Hồ oán hận của nhà văn Hồng Thái, Kiên là nhân vật chính. Nhưng khi dựng thành phim, đạo diễn Victor Vũ bỏ chất tâm linh, giảm yếu tố trinh thám để tập trung vào chuyện tình yêu của hai nhân vật chính (Kaity Nguyễn và Thuận Nguyễn đóng). 

Theo các thành viên trong đoàn phim, Quốc Huy là một trong những diễn viên mà đạo diễn Victor Vũ đo ni đóng giày cho vai diễn, rồi dựa trên diễn viên để phát triển kịch bản. Nhận lời mời từ Victor Vũ, điều duy nhất anh cân nhắc là thời gian quay phim, bởi anh tin tưởng tay nghề của đạo diễn từng có nhiều tác phẩm uy tín.

quoc huy bat ngo tro thanh diem sang trong nguoi vo cuoi cung - anh 0
Quốc Huy là một trong những diễn viên mà đạo diễn Victor Vũ đo ni đóng giày cho vai diễn.

Quốc Huy cho biết Kiên trong Người vợ cuối cùng là vai diễn khó. Xuất hiện ít nhưng anh đã phải xây dựng cho nhân vật xuất thân, học vấn, tính cách rõ ràng. Hơn một tháng, anh nghiên cứu nhân vật, trao đổi với đạo diễn và tham gia các workshop của đoàn phim.

Ngoài việc học cung cách quan phủ thế kỷ 19 qua video ê-kíp chuẩn bị, anh tự tập từng ánh mắt, giọng điệu, động tác rút gao găm, cưỡi ngựa hay rượt đuổi. Anh cho rằng dù không có cảnh đánh đấm, các chi tiết này phải làm kỹ để tạo nên chân dung vị quan giỏi võ.

"Phải tạo tư duy, số phận cho nhân vật, tôi mới diễn sâu được. Tôi tập cách nhấn nhá câu chữ làm sao không lên gân nhưng có sức nặng nhất định", anh nói.

Quốc Huy được đào tạo diễn xuất bài bản từ Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM. Anh là gương mặt quen thuộc của truyền hình phía Nam, nổi tiếng qua các phim Ngũ quái Sài Gòn, Đánh cắp giấc mơ, Tiếng sét trong mưa, Vua bánh mỳ, v.v..
Ở lĩnh vực điện ảnh, Quốc Huy từng đóng vai phụ trong Long Ruồi và có hai phim cùng ra rạp năm 2023 - Vong nhi Người vợ cuối cùng. Anh tranh giải "Nam ngôi sao phim ảnh" tại giải thưởng Ngôi sao của năm 2020.

'Người Vợ Cuối Cùng' khó đạt doanh thu 100 tỷ đồng dù có cảnh nóng

Kaity Nguyễn: 'Trước Người Vợ Cuối Cùng, tôi e dè phim có cảnh nóng'

'Người Vợ Cuối Cùng' dẫn đầu phòng vé với 35 tỷ đồng

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ