Quiz: Là "fan cứng" của "House Of The Dragon", bạn có biết ở tập 6 có sự thay đổi về dàn diễn viên?

Tại tập 6 của House Of The Dragon, câu chuyện sẽ bước sang một giai đoạn mới, vì thế mà cũng có sự thay đổi trong dàn diễn viên mà có lẽ bạn chưa biết đến.

picture

1. House Of The Dragon là tiền truyện của series phim truyền hình nào?

A

Dexter  (Thiên Thần Khát Máu).

B

Game Of Thrones (Trò Chơi Vương Quyền).

C

Sherlock.

D

Friends - Những Người Bạn.

picture

2. Hiện nay bộ phim đã chiếu được bao nhiêu tập trên tổng số 10 tập?

A

5 tập.

B

6 tập.

C

7 tập.

D

8 tập. 

3. House Of The Dragon lấy bối cảnh bao nhiêu năm trước trong các sự kiện của Game Of Thrones?

A

172 năm. 

B

173 năm. 

C

200 năm. 

D

202 năm. 

picture

4. Thành tích của House Of The Dragon sau 5 tập phát sóng? 

A

28 triệu người xem. 

B

29 triệu người xem. 

C

30 triệu người xem.

D

31 triệu người xem. 

picture

5. Cuộc nội chiến đẫm máu trong gia tộc Targaryen, giữa hai chị em Rhaenyra và Aegon II nhằm tranh giành Ngôi Báu Sắt được biết đến với tên gì?

A

Vũ Điệu Của Bầy Rồng.

B

Cuộc Chiến Của Bầy Rồng.

C

Ngôi Báu Sát Vô Giá.

D

Ngôi Báu Và Bầy Rồng. 

picture

6. Có tất cả bao nhiêu con rồng sẽ xuất hiện trong bộ phim?

A

15 con rồng. 

B

16 con rồng.

C

17 con rồng.

D

18 con rồng.

picture

7.  Trong tập 4, công chúa Rhaenyra đã ăn loại bánh nào mà trước đây nhân vật Sansa Stark trong Game of Thrones cũng rất thích?

A

Bánh ngọt hương chanh.

B

Bánh donut.

C

Bánh Tiramisu.

D

Bánh ngọt hương táo. 

picture

8. Công chúa Rhaenyra đồng ý cho người chồng tương lai Laenor Velaryon thoải mái yêu đương đồng giới với điều kiện gì?

A

Laenor phải tỏ ra thật yêu thương Rhaenyra trước mặt mọi người.

B

Rhaenyra cũng sẽ qua lại với tình nhân của cô - hiệp sĩ Vệ Vương Criston Cole.

9. Joffrey Lonmouth - người tình của Laenor tại sao lại tử vong ngay chính buổi tiệc đính hôn giữa Rhaenyra và Laenor?

A

Joffrey Lonmouth tự tử vì không nỡ nhìn người mình yêu ở cạnh người phụ nữ khác. 

B

Joffrey Lonmouth bị vua Viserys Targaryen trực tiếp ra tay sát hại. 

C

Criston - người tình của Rhaenyra trực tiếp ra tay giết Joffrey Lonmouth tại buổi tiệc. 

D

Rhaenyra âm thầm cho người giết Joffrey Lonmouth. 

picture

10. Kể từ tập 6, vai công chúa Rhaenyra Targaryen (Milly Alcock) và vương hậu Alicent Hightower (Emily Carey) khi bước vào giai đoạn trưởng thành sẽ do ai đóng?

A

Emma D'Arcy và Olivia Cooke. 

B

Jennifer Lawrence và  Olivia Cooke.

C

Anne Hathaway và Emma D'Arcy.

D

Jennifer Lawrence và Anne Hathaway.

Kết Quả

Hãy trả lời các câu hỏi để biết kết quả của bạn

"House of the Dragon" tái hiện lịch sử có thật: Cuộc chiến vương quyền, nữ nhân kiệt xuất

Bánh chanh tái xuất trong "House Of The Dragon", tín hiệu gì đây?

Cái chết "lãng xẹt" trong House of the Dragon có vô lý?

Chia sẻ