Phụ huynh nói về chuyện vợ NS Xuân Bắc ném vỡ điện thoại: 'Nên đứng về phía con để con cảm thấy an toàn'

Phụ huynh chọn vẽ đường cho hươu chạy hay lãng tránh để con tự bơi trong thế giới của riêng mình?

Tối ngày 13/3, Hồng Nhung bức xúc viết trên trang cá nhân của mình: "Các bác kiểm tra tài khoản Facebook của các con các bác đi. Ối thứ bất ngờ. Em cho out hết, 2 con điện thoại cũng cho nát. Rất nhiều thành phần xấu lôi kéo con vào nhóm xấu". Kèm theo đó là những nội dung tin nhắn của con trong các group chat. Vừa qua chị cũng đã lên tiếng về việc đối diện trong việc giáo dục con cái của mình. 

Vợ Xuân Bắc khẳng định hành động của mình chỉ cảnh báo chứ không lên án ai, và chị mong rằng các bậc phụ huynh hãy kiểm tra điện thoại của các con để xem chúng đang làm gì, xem gì.

"Những ai có con bằng tuổi tôi thì sẽ hiểu và đồng tình, còn nếu không nằm trong tình huống ấy, có thể họ sẽ hiểu sai" - chị Hồng Nhung cho biết. 

phu huynh noi ve chuyen vo ns xuan bac nem vo dien thoai nen dung ve phia con de con cam thay an toan - anh 0

Ngay lập tức, dòng trạng thái cùng với những chia sẻ từ người trong cuộc đã gây ra một luồng tranh cãi mạnh mẽ trên mạng xã hội, bên cạnh những sự lo lắng của các phụ huynh khác dành cho con cái của mình, thì nhiều người không đồng tình với cách hành xử trên. Ai cũng có những nỗi lo lắng riêng dành cho con ở những độ tuổi trưởng thành, song đó thì chúng vẫn cần có một không gian riêng tư để tự tìm tòi và khám phá. 

Bảo vệ con mình một lưỡi dao mà có thể đó lúc phụ huynh đã tạo ra hàng ngàn lưỡi dao khác đâm vào lưng một đứa trẻ.Trước những canh cãi suốt những ngày qua, cùng lắng nghe ý kiến của phụ huynh về việc dạy con và tôn trọng con theo cách của mỗi người để có góc nhìn đa chiều hơn trong câu chuyện này. 

Mỗi người đều có thế giới riêng, chuyện riêng của ba mẹ có cho con biết?

Vụ việc vừa qua, mỗi người sẽ có một góc nhìn và quan điểm khác nhau, dư luận cũng từ đó có nhiều luồng ý kiến trái chiều. Có những phụ huynh vẫn rất đồng tình với quan điểm và cách giáo dục con của chị Nhung. Họ cho rằng việc này là vô cùng cần thiết vì trong mắt họ, những đứa trẻ học cấp hai vẫn chưa có đủ nhận thức trong việc chọn lọc thông tin. Giám sát hành vi của con trên các trang mạng xã hội là để bảo vệ con khỏi những đối tượng xấu. 

"Tôi nghĩ rằng việc kiểm soát con cái ở mức độ nào đó vẫn là cần thiết, con còn chưa đủ hiểu để biết và suy xét đúng sai những hành vi mình làm, nhưng tôi không nghĩ việc làm của chị Nhung là đúng khi đập điện thoại của con và công khai nó lên mạng xã hội" - cô N.T cho biết. 

Rất nhiều phụ huynh cho rằng việc đưa thông tin của con lên mạng không thể nào chấp nhận được, sau cùng tổn thương cũng sẽ thuộc về con mình khi phải hứng chịu những sự chọc phá, giễu cợt từ bạn bè và mọi người xung quanh hơn hết là cộng đồng mạng những ngày qua. 

phu huynh noi ve chuyen vo ns xuan bac nem vo dien thoai nen dung ve phia con de con cam thay an toan - anh 0

"Chẳng ai muốn những hành động, việc làm nhạy cảm của mình bị người khác biết chứ chưa cần nói đến việc công khai trên mạng xã hội – nơi sẽ có hàng trăm hàng ngàn người biết đến. Đặc biệt là trẻ em đang trong độ tuổi dậy thì, tâm sinh lý chưa ổn định thì việc làm này sẽ khiến các em thấy xấu hổ, mặc cảm đầu tiên là với bố mẹ, gia đình, tiếp đến là bạn bè và mọi người trên mạng xã hội.

Phản ứng của bố mẹ sẽ khiến các em cảm thấy không tin tưởng bố mẹ và gia đình không còn là nơi an toàn thể hiện bản thân và cảm xúc đối với các em nữa" - cô Anh Thư (công tác tại kênh truyền hình Giáo dục quốc gia của VTV7) chia sẻ với .

Cũng cùng quan điểm với cô Anh Thư, chú Văn Hiển cũng có con đang trong độ tuổi mới lớn, chú không truy cứu câu chuyện này dừng ở việc đúng sai mà là sự tôn trọng giữa các thế hệ trong gia đình với nhau.

"Không phải rõ ràng là đúng hoặc sai, đơn giản là làm gì cũng nên tôn trọng mong muốn của con và có sự cho phép của con. Bọn trẻ mà, kết bạn, giao du ở trên không gian mạng thì vô số, nên làm gì liên quan đến cá nhân con ở trên đây cũng phải đắn đo cẩn thận, suy nghĩ cho mình, cho con. Nhưng theo tôi nghĩ việc để lộ thông tin của con hay đăng những chuyện riêng tư mà không có sự cho phép của con thực là điều không nên" - chú tâm sự. 

phu huynh noi ve chuyen vo ns xuan bac nem vo dien thoai nen dung ve phia con de con cam thay an toan - anh 0

Có thể thấy, việc đọc trộm tin nhắn của con, hay giám sát con qua các trang thông tin mạng xã hội cũng tựa như việc trang nhật kí trong sổ tay ngày ấy bị đọc trộm, nếu thử đặt mình vào vị trí của con trẻ phụ huynh sẽ hiểu hơn ai hết, bí mật và giữ khoảng riêng tư, đó là ranh giới bất khả xâm phạm.

"Cá nhân mình không có thói quen chia sẻ cuộc sống riêng tư của bản thân và gia đình trên mạng xã hội. Đối với các thành viên trong gia đình, đặc biệt là các con, mỗi lứa tuổi mình lại có sự quan tâm và chia sẻ khác nhau và mình tôn trọng quyền riêng tư của con. Bản thân mình không đồng tình với việc công khai việc làm của con trên mạng xã hội" - cô B.N (có con trai đang học lớp 8) chia sẻ quan điểm.

Vẽ đường cho hươu chạy hay để con cầm đèn chạy trước ô tô?

Ở những khoảng thời gian dậy thì, trẻ vị thành niên thường có tâm lý tò mò và dễ dàng bị ảnh hưởng với những tác động xung quanh. Điều này cũng chính là nỗi lo chung của hầu hết những vị phụ huynh, sợ con mình sẽ bị lôi kéo hay bị tác động bởi những tư tưởng xấu, đặc biệt là trong bối cảnh công nghệ và mạng xã hội phát triển như ngày nay.

Trong các vấn đề nhạy cảm như phim người lớn, nội dung 18+… cũng là một phần trong số đó, những gì chúng chưa hiểu rõ thì càng muốn được tìm hiểu. Bố mẹ thì luôn lo sợ con biết đến vấn đề này sớm có thể ảnh hưởng đến hệ tư duy, cũng như có một lối sống tình dục không lành mạnh ở những khoảng thời gian sau này. Vậy câu hỏi đặt ra lúc này cho các bậc phụ huynh suốt thời gian qua, từ thế hệ này đến thế hệ khác, liệu rằng có nên vẽ đường cho hươu chạy. 

Trước hết, chúng ta nên hiểu rằng việc giám sát con trẻ trên mạng xã hội, sợ có những thành phần xấu xâm hại đến con vì thế mà chọn theo dõi, giám sát con thì mỗi bậc phụ huynh đang dần tạo nên khoảng cách và sự tổn thương bên trong những đứa con của mình. Phụ huynh cứ ngỡ người ta là con dao hại con mình nhưng lại chính mình tạo nên hàng trăm con dao giết chết con.

phu huynh noi ve chuyen vo ns xuan bac nem vo dien thoai nen dung ve phia con de con cam thay an toan - anh 0

"Bất cứ phụ huynh nào khi bắt gặp con tìm hiểu những nội dung nhạy cảm trên mạng cũng sẽ có một số phản ứng tiêu cực dù đã chuẩn bị tâm lý một ngày nào đó đứa con bé bỏng của mình rồi cũng sẽ lớn hay hay chưa.

Cách giải quyết tốt nhất có lẽ là bình tĩnh vì từ cảm xúc tiêu cực đến phản ứng tiêu cực rất có thể sẽ ảnh hưởng tới mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái, khiến con đóng lại cánh cửa kết nối với cha mẹ, không còn muốn chia sẻ cảm xúc, suy nghĩ của con trong tình huống này và tệ hơn là không chia sẻ bất cứ điều gì với cha mẹ sau này.

Nếu con biết rằng bố mẹ đã tình cờ biết việc con tìm hiểu nội dung nhạy cảm trên mạng thì cần đứng về phía con và con thấy rằng con sẽ không bị trách phạt, ghi nhận cảm xúc của con khi biết bố mẹ biết việc làm này của con. Khi con cảm thấy an toàn thì việc phân tích tác hại hay tìm hiểu lý do vì sao con muốn tìm hiểu những nội dung này sẽ dễ hơn" - cô Anh Thư cho biết.

Vì vậy, bậc làm cha làm mẹ luôn phải tìm cách để thấu hiểu và trở thành những người bạn của con trẻ, khi thời đại chuyển mình cùng với Internet, phụ huynh cũng hãy học cách "F5" cùng con. Ở lứa tuổi nào đi chăng nữa, các bạn trẻ có chạy theo kỹ thuật, công nghệ số đến đâu đi nữa thì chắc chắn người lớn, gia đình vẫn luôn là điểm tựa, là nơi giải đáp an toàn nhất cho những thắc mắc về cơ thể, về tình dục và cả những vấn đề xã hội. Chúng ta không nên lãng tránh vấn đề mà hãy chọn đồng hành cùng con trẻ. 

"Là ba mẹ chúng ta không nên lảng tránh để con lạc lối, tò mò tự tìm hiểu rồi làm theo đầy kích động khi thiếu hiểu biết và kiến thức. Không ai bảo vệ con tốt bằng chính con. Vì vậy giáo dục giới tính cho con, giúp con tích lũy kiến thức đầy đủ trọn vẹn mới giúp con tránh được những vấp váp khi bước vào đời" - cô Thư nói về cách dạy con của mình.

Chú Hiển đã từng đứng giữa ranh giới giữa việc nuôi dạy con cái và xâm phạm đến quyền riêng tư của con, nhưng hơn hết là cách ông bố bà mẹ chọn cách thấu hiểu con mình.

phu huynh noi ve chuyen vo ns xuan bac nem vo dien thoai nen dung ve phia con de con cam thay an toan - anh 0

"Bản thân tôi cũng đã từng nhầm lẫn giữa việc dạy con và xâm phạm quyền riêng tư của con. Thật khó để rành mạch hai khía cạnh đó, chỉ là qua những tâm sự, chia sẻ và mong muốn của con, mình cố gắng điều chỉnh lại cách mình định hướng cho con. Cũng như mình thôi, chúng cũng có những khoảng trời riêng, cá nhân mà chúng có thể tự do làm những gì chúng muốn.

Chúng ta cần tôn trọng con và tất nhiên cũng cho con những định hướng nếu con đi sai đường. Những lời nhẹ nhàng, tình cảm thường sẽ dễ được tiếp thu hơn những lời quát tháo hay đánh mắng, con sai thì mình khuyên con, cả gia đình, đôi lúc thì hai bố con cùng ngồi lại và góp ý cho nhau sau những sự việc tiêu cực" - Chú tâm sự khi con gái bước vào tuổi dậy thì.

Các bậc phụ huynh đừng lo sợ về việc vẽ đường cho hươu chạy sẽ làm con cái trở nên lạc lối khi còn quá nhỏ. Nhìn ở hướng tích cực, những cuộc trò chuyện thẳng thắn, những câu hỏi được giải bày không có sự lãng tránh luôn làm cho bố mẹ và con trẻ vơi đi sự trăn trở, lo âu. Hàng vạn câu hỏi tại sao sẽ không còn là điều khó nói, là nút thắt được giải đáp, là sự lựa chọn thấu hiểu được gắn kết giữa phụ huynh và con em của mình. 

Vợ NS Xuân Bắc phát hiện điện thoại con có nội dung 18+: Đừng đánh đồng việc dạy con và xâm phạm quyền riêng tư!

Vợ NS Xuân Bắc phát hiện điện thoại con có hình ảnh 18+: Sẽ là bình thường nếu mẹ cậu bé không đưa chuyện lên MXH

Thảo Tâm nói về vấn đề giáo dục giới tính: 'Nếu phụ huynh không làm những điều đó, thì ai?'

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ