Phát ngôn của tuần: Thu Trang thụ tinh nhân tạo, Lona gây tranh cãi về “cái nết - cái đẹp"

Nhìn lại những phát ngôn đáng chú ý của Vbiz trong tuần qua.

Thu Trang thụ tinh nhân tạo: “Có tranh cãi trái chiều cũng chiều”

Ngay tại buổi họp báo "Con Nhót Mót Chồng" chiều 4/4, Thu Trang khiến dư luận sục sôi và bàn tán xôn xao khi bất ngờ công bố chuẩn bị có thêm đứa con thứ hai nhưng nhờ hoàn toàn vào phương pháp thụ tinh nhân tạo. 

Bà xã Tiến Luật chia sẻ: "Trước khi làm bộ phim này, Trang và anh Luật đã có dự định sinh thêm bé nữa bởi tới một độ tuổi nhất định bản thân mình muốn có thêm con. Trang rất mong muốn và nôn nóng bản thân sẽ có thêm 2 đứa con gái và cả hai cũng đã sẵn sàng mọi kế hoạch rồi.

phat ngon cua tuan thu trang thu tinh nhan tao lona gay tranh cai ve cai net cai dep - anh 0

Trang và anh Luật đã đến gặp bác sĩ, cũng đã tiến hành hút trứng, tạo phôi và đang chuẩn bị giai đoạn đưa phôi vào. Nhưng vì nhiều dự án đến cùng một lúc nên bản thân Trang quyết định hoãn lại dự định này. Nên nếu hỏi Trang có kế hoạch có con không thì Trang sẽ trả lời là có nhưng hiện tại đang hoãn lại thì chắc sẽ dời sang năm sau."

Nói về những ý kiến tranh cãi cho rằng "đu trend" thụ tinh nhân tạo, Thu Trang thẳng thắn: "Thật ra trend này đã qua lâu rồi. Nếu có gây tranh cãi trái chiều thì tôi cũng chịu. Tại vì đây là điều mà tôi đã làm từ năm ngoái chứ không phải sau này thấy trend rồi mình làm. Tôi cảm thấy như vũ trụ đưa đẩy, có quá nhiều thứ khiến mình phải công khai điều này lên. Lúc đầu tôi cũng xuôi xuôi theo anh Luật vì ban đầu anh cứ nói: "Thôi em đợi qua dự án này đi, còn dự án tháng 3 tháng 4 nữa em cứ đợi qua cái đó đi". Nhưng bây giờ thì tôi đã quyết định là mình phải làm".

Lona: “Không đẹp thì ai đâu để ý cái nết”

Lona nhiều lần gây xôn xao vì khuôn mặt khác lạ, đặc biệt là chiếc mũi cao hơn bình thường. Nói về việc dao kéo, thay đổi diện mạo, Lona thẳng thắn bày tỏ quan điểm: "Người ta hay nói "cái nết đánh chết cái đẹp" nhưng mà không đẹp thì ai đâu để ý cái nết. Tại vì thường có những công việc không được tiếp xúc trước, chỉ nghe tên tuổi, thì đầu tiên mọi người sẽ Google tìm kiếm, nên bề ngoài là độ nhận diện đầu tiên. Ai cũng có nhu cầu làm đẹp mà tôi lại làm việc trong môi trường hoa hậu nữa. Hơn cả nếu thay đổi để đẹp hơn thì tại sao không? Đó giống như một cách mình tôn trọng danh xưng hoa hậu và tôn trọng cả khán giả nữa.

phat ngon cua tuan thu trang thu tinh nhan tao lona gay tranh cai ve cai net cai dep - anh 0

Đẹp hay không đẹp trong tâm hồn thì người ngoài không thể rõ hết vì ai cũng có phần khuyết cả, quan trọng là họ có chịu thể hiện ra ngoài không. Chính vì vậy mà tôi nghĩ cái đầu tiên là mình phải đẹp theo cách của mình, để tự tạo cơ hội, tiếp xúc với nhiều người khác, qua đó học hỏi và trau dồi nhiều hơn. Tôi cảm thấy lúc trước mình vẫn đẹp nhưng đẹp theo kiểu dễ thương, đẹp qua năng lượng tỏa ra. Còn bây giờ thì mình "đằm" hơn rồi, năng lượng cũng không như hồi trước thì phải bù bằng những cái khác".

Kỳ Duyên: “Những gì tôi làm chưa đúng đắn với danh xưng Hoa hậu Việt Nam”

Xuất hiện trong podcast "Nhật ký ban công" của Minh Tú, Kỳ Duyên đã có dịp trải lòng về giai đoạn khủng hoảng, suy sụp hậu đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014.

Kỳ Duyên thẳng thắn cho biết chính bản thân cô tự cảm thấy những hành động của mình vào giai đoạn đó thật sự không đúng đắn đối với một Hoa hậu Việt Nam. "Những gì tôi làm thật sự không đúng đắn với một người có danh xưng Hoa hậu Việt Nam. Kể cả việc tôi có bị lấy mất đi tất cả thì đó cũng là một hình phạt xứng đáng. Thật sự, lúc đi thi, tôi rất vô tư. Tôi thi với tâm thế thoải mái của một cô gái chỉ 18 tuổi, chứ không phải với tinh thần đánh đổi tất cả để đoạt được vương miện" - người đẹp gốc Nam Định bộc bạch.

phat ngon cua tuan thu trang thu tinh nhan tao lona gay tranh cai ve cai net cai dep - anh 0

Nàng hậu cảm thấy hối hận và nuối tiếc nhiều điều khi nhìn lại hành trình 10 năm sự nghiệp của mình. Đặc biệt là khoảng thời gian 2 năm đầu tiên sau khi đăng quang đã có nhiều biến cố xảy ra trong cuộc sống của cô.

NSƯT Tấn Minh: “Để đánh giá một con người, hãy nghe cách họ hát, đúng tới 80%”

Trong một bài phỏng vấn với CafeF, NSƯT Tấn Minh đã khẳng định con người và cảm xúc của người nghệ sĩ lại được "lột trần" khi lên sân khấu. Anh cho rằng tư duy và cá tính của một người nghệ sĩ là điều làm nên phong cách âm nhạc của riêng họ. Khi lên sân khấu, các nghệ sĩ sẽ bộc lộ 80% bản chất thật của mình.

phat ngon cua tuan thu trang thu tinh nhan tao lona gay tranh cai ve cai net cai dep - anh 0

Chia sẻ của NSƯT Tấn Minh: "Cá tính của từng nghệ sĩ thế nào thì âm nhạc của họ sẽ phản ánh đúng như vậy, cả về phong cách và tư duy. Cho nên tôi quan niệm rằng, để đánh giá một con người, hãy nghe cách họ hát, đúng tới 80% đấy! Lúc đó, không ai có thể giấu mình được.

Tôi đi xem một chương trình, nhìn ca sĩ hát trên sân khấu, nghe xong tôi đã đoán được 7 phần tính cách của họ rồi. Một người hời hợt, một người vô tư, vô tâm, hướng nội hay hướng ngoại đều bộc lộ hết bằng tiếng hát, khi đứng độc lập trước hàng nghìn khán giả. Trong đời sống, ca sĩ có thể khéo léo giấu đi được nhưng trên sân khấu, tư duy và cảm xúc sẽ bộc lộ hết, và đó là những gì thật nhất".

Hữu Tiến: “Hoài Linh từng nổi trội, Trấn Thành vài năm nữa cũng khác”

Diễn viên Hữu Tiến là cái tên không quá xa lạ với khán giả Việt Nam. Trải qua hơn 20 năm làm nghề, HỮu Tiến để lại dấu ấn đậm nét với một bề dày kinh nghiệm diễn xuất, làm việc ở cả vị trí đạo diễn cho các sản phẩm điện ảnh và trên sân khấu kịch.

phat ngon cua tuan thu trang thu tinh nhan tao lona gay tranh cai ve cai net cai dep - anh 0

Nhìn từ góc độ một nghệ sĩ đã có nhiều thâm niên trong nghề, diễn viên Hữu Tiến nhận định chuyện một ai đó mãi đứng đầu sẽ không thể tồn tại trong giới giải trí: "Trên đời này cũng chẳng có ai là số một mãi mãi. Thí dụ thời trước người ta nói anh Hoài Linh là nổi trội nhất, bây giờ có còn nữa không? Giờ người ta nói Trấn Thành là số một, nhưng vài năm nữa sẽ là người khác. Dòng chảy nó vẫn xoay vòng theo quy luật như vậy".

Kỳ Duyên: "Những gì tôi làm chưa đúng với danh xưng Hoa hậu Việt Nam"

Thu Trang nói về việc thụ tinh nhân tạo: "Có tranh cãi trái chiều thì cũng chịu"

"Để đánh giá một con người, hãy nghe cách họ hát, đúng tới 80%"

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ