Ông bố "tốt nhất": 3 ngày 1 trận đòn, mỉa mai người khác "không biết cách đánh con thành tài"

Phương pháp dạy con của ông bố này đã gây ra nhiều tranh cãi và bất bình cho dư luận.

Khi vừa xuất hiện tại chương trình, người này đã tự nhận mình là "ông bố Trung Quốc tốt nhất thế giới" khiến các khách mời tại trường quay cảm thấy bất ngờ. Tiếp đó ông đã kể về 4 đứa con có thành tích cực kỳ xuất sắc của mình.

Cả ba đứa con đầu đều đậu Đại học Bắc Đại - một trường đại học hàng đầu ở Trung Quốc, đứa thứ 4 cũng chuẩn bị vào Học viện Âm nhạc Trung ương. 4 người con, người sắp học thạc sĩ ở Đại học Oxford, người nhận bằng thạc sĩ ở Trường luật Berkeley, người được phụ trách một hạng mục ở Liên Hợp Quốc, người thì tương lai sẽ trở thành một nhà nghệ thuật. 

ong bo tot nhat 3 ngay 1 tran don mia mai nguoi khac khong biet cach danh con thanh tai - anh 0
Ông bố và 4 đứa con của mình. 

Khán giả ở trường quay thật sự khâm phục ông, một người bình thường lại có thể nuôi nấng được 4 đứa con thành nhân tài xuất chúng. Khi được hỏi vì sao ông có thể lợi hại đến vậy, ông đã trả lời một cách tự tin, tuy nhiên lại khiến người khác không khỏi rùng mình. 

"Ba ngày đánh 1 trận - Con cái đỗ Bắc Đại" là câu trả lời của người bố này. Điều này đã khiến các vị giám khảo dường như không tin vào tai mình, phải hỏi lại ông để xác nhận. Hơn nữa, đây cũng chỉ là nguyên tắc thứ nhất, điều tiếp theo ông đặt ra chính là "con cái không được có bạn bè"

Ông còn nói rằng những người hay đánh con cái nhưng con không thành tài chính là vì họ "đánh không khoa học". Suy nghĩ của người bố này khiến người khác không thể hiểu được, việc bạo lực với con cái đã là điều không nên vậy mà ông lại con tạo ra một kiến thức mới về bạo lực thế nào mới đúng. 

ong bo tot nhat 3 ngay 1 tran don mia mai nguoi khac khong biet cach danh con thanh tai - anh 0
Đây là cách đánh con mà ông cho rằng là phương pháp khoa học.

Không chỉ có vậy, "người bố tuyệt vời" này còn tự tin khẳng định "lúc con cái bị đánh chính là lúc chúng vui vẻ nhất". Ông nghĩ rằng chỉ có sự giáo dục hà khắc, cực khổ ngày hôm nay mới giúp trẻ có một tương lai vẻ vang.

Người bố còn can thiệp vào quyền kết bạn của con cái. Trước khi tốt nghiệp cấp 3, con cái không được có bạn bè, chỉ có thể coi mọi người là bạn học. Bởi vì những đứa trẻ trước khi tốt nghiệp vẫn chưa đủ chín chắn để phân biệt tốt xấu, sợ sẽ tổn hại đến con mình.

Cả khán giả và ban giám khảo tại trường quay cực kỳ bức xúc với phương pháp "lọc bạn cho con" của ông. Sau khi kết thúc, vị MC nói với ông rằng hi vọng những lời trao đổi, khuyên nhủ của những giám khảo như "việc đó sẽ gây tổn thương đến tâm lý trẻ nhỏ", "đó không phải là biện pháp tốt nhất đâu"... sẽ có thể thay đổi suy nghĩ của ông, giúp ông nghĩ thoáng hơn. 

Dù vậy, ông đã thẳng thừng từ chối, ông cho rằng những lời đó không phải đồng tình mà là phản đối, vì vậy ông sẽ không nhận những lời nói đó. 

Sau khi video được đăng tải trên mạng xã hội, rất nhiều cư dân mạng để lại bình luận phản đối và chỉ trích cách dạy con này:

- Ông ta không chỉ làm mất tuổi thơ của mấy đứa trẻ mà còn làm lỡ cuộc đời của chúng.

- Sức khỏe của mấy đứa trẻ mới là quan trọng nhất sao, sao cứ chạy theo thành tích vậy?

- Có nhiều cách để giáo dục bọn trẻ mà, đâu phải cứ đánh trẻ thì nó mới là thiên tài được, không biết tại sao lại có người cha như vậy nữa.

Cha mẹ nào cũng muốn con mình sẽ có cuộc sống tốt, đạt được nhiều thành tích trong cuộc sống. Tuy nhiên việc hiểu con mình, biết được ước mơ, niềm vui của trẻ còn quan trọng hơn, vì vậy không nên dùng bạo lực để giải quyết mọi thứ khi có thể trò chuyện với con cái. 

Để trở nên xinh đẹp, cô gái đã đánh đổi cả mạng sống của mình

Cô gái người Ukraine gây sốc vì khuôn mặt...quá giống chuột

2021, năm đại hạn của truyền hình Trung Quốc

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ