Những sự việc bạo hành trẻ em trong năm 2021: Cần cả xã hội chung tay!

Nhìn lại những sự việc bạo hành trong năm 2021, có em mang trên mình nỗi đau khi bị xâm hại, thậm chí có những đứa trẻ đã ra đi mãi mãi. Chuyện này đến bao giờ dừng lại?

Bạo hành trẻ em không còn là một câu chuyện mới mẻ, dù vậy, giữa những lời kêu gọi ngưng bạo lực và xâm hại trẻ em thì tội ác ấy vẫn diễn ra hàng ngày, hàng giờ. 

Theo Cục bảo vệ, chăm sóc trẻ em, ở Việt Nam trung bình mỗi năm có hơn 2.000 trẻ bị bạo lực, bị xâm hại ở mức độ nghiêm trọng cần được can thiệp. Còn số liệu của Bộ Công an nghiên cứu trên 2.000 học viên các trường giáo dưỡng cho thấy khoảng 50% em có tuổi thơ từng sống trong tình trạng hà khắc của bố mẹ. 

Cùng điểm lại một số vụ bạo hàng trẻ em gây xôn xao dư luận trong năm 2021 vừa qua: 

Bé gái 12 tuổi bị cha dượng nhiều lần xâm hại tình dục, mẹ ruột bạo hành 

Sự việc bé Nguyễn Hải B. (12 tuổi) bị mẹ ruột bạo hành và cha dượng xâm hại tại Hà Đông (TP Hà Nội) từng gây phẫn nộ trong dư luận.

Theo cáo trạng, sau khi ly hôn, Hoàng Thị Thu Huyền (mẹ ruột của bé) thuê nhà sống cùng ba người con, trong đó có bé gái Nguyễn Hải B. Trong thời gian sinh sống cùng các con, Huyền nhiều lần ngược đãi, hành hạ cháu B. bằng việc dùng tay hoặc các vật dụng như ống nhựa, gậy gỗ, dây điện... để đánh đập khi cháu không vâng lời.

nhung su viec bao hanh tre em trong nam 2021 can ca xa hoi chung tay - anh 0
Cơ thể B. với nhiều vết lằn roi do mẹ ruột bạo hành (Ảnh: Người Lao Động)

Tháng 5/2020, Huyền cùng các con đến thuê nhà ở quận Hà Đông. Thời gian này, Huyền có quan hệ tình cảm và chung sống như vợ chồng với Phạm Thanh Tùng.

Từ tháng 5/2020 đến tháng 1/2021, lợi dụng những lúc Huyền không có nhà, Tùng ép cháu B. quan hệ tình dục với mình. Nếu nạn nhân không đồng ý, Tùng đe dọa, đánh đập, ép bé gái phải làm theo.

Cuối tháng 1/2021, bác ruột của B. biết chuyện nên đã đón cháu và em trai về nhà chăm sóc. Sau đó, người bác này cùng cha đẻ cháu đến công an trình báo sự việc. Với hành vi của mình, Phạm Thanh Tùng phải trả giá bằng 19 năm tù về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi". Còn bị cáo Hoàng Thị Thu Huyền cũng bị tuyên phạt 3 năm tù về tội "Hành hạ con".

Cha dượng bạo hành bé trai 5 tuổi dã man ở Bình Dương

Ngày 9/8, trên mạng xã hội đã lan truyền một video ghi lại cảnh một người đàn ông đánh đập dã man một bé trai đang khóc. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Thuận An, tỉnh Bình Dương đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng Lê Hoài Nam (29 tuổi).

Nam khai đã chung sống như vợ chồng với chị Nguyễn Huyền T., là mẹ của bé trai, từ năm 2020 đến nay. Bé N.P.A. là con riêng của chị T.

nhung su viec bao hanh tre em trong nam 2021 can ca xa hoi chung tay - anh 0
Bé trai 5 tuổi chị cha dượng đánh dập dã man trong tình trang không mặc quần áo (Ảnh: Chụp màn hình)

Trong thời gian sống chung, Lê Hoài Nam đã nhiều lần đánh đập và chửi mắng bé trai. Đỉnh điểm là sự việc được ghi lại trong video được đăng tải trên mạng xã hội tối 4/8.

Trong đoạn video dài khoảng 4 phút, người đàn ông liên tục đánh bé trai trong tình trạng bé không mặc quần áo. Mặc dù em bé liên tục gọi "ba" nhưng người đàn ông này không hề dừng tay mà còn đánh em mạnh hơn. Liên tục tát, dùng chân đạp, thậm chí người đàn ông này còn nhấc bổng em bé lên cao và đập xuống phía dưới. 

Bố dùng đũa đánh con gái lớp 1 tử vong ở Hà Nội 

Liên quan đến vụ bé gái 6 tuổi tử vong ở Hà Nội, ngày 17/9, Công an quận Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự anh Lê Thành Công (SN 1978, trú phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm) để phục vụ công tác điều tra.

Theo vị này, tại cơ quan công an, bước đầu anh Công đã thừa nhận khoảng 11h ngày 16/9 có đánh cháu L.H.A (6 tuổi - con gái anh Công) bằng đũa. Đến khoảng 16h cùng ngày, mẹ cháu là T.T.H.Đ (SN 1989) có cho cháu ăn cháo và uống 1 viên paradol thì cháu nôn nhiều nên đưa và bệnh viện Nhi Trung ương cấp cứu. Khi đến bệnh viện, bác sĩ xác nhận cháu H.A đã tử vong trước khi được đưa đến bệnh viện.

nhung su viec bao hanh tre em trong nam 2021 can ca xa hoi chung tay - anh 0
Người bố thừa nhận đã dùng đũa đánh vào tay của bé nhiều lần trong lúc đang dạy học 
nhung su viec bao hanh tre em trong nam 2021 can ca xa hoi chung tay - anh 0
Căn nhà nơi xảy ra vụ bạo hành (Ảnh: Nguyễn Long)

Theo lời khai của bị cáo, trong lúc dạy con gái L.H.A. (SN 2015) học bài, do con học chậm, Lê Thành Công đã dùng đũa đánh vào tay, que vụt vào mông. 

Mẹ kế đánh bé gái 8 tuổi tử vong tại TP.HCM

Mới gần đây nhất, ngày 28/12, Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với Võ Nguyễn Quỳnh Trang (26 tuổi, quê Gia Lai) về tội hành hạ người khác.

Nạn nhân là bé gái N.T.V.A. (8 tuổi), con riêng của ông N.K.T.Th. (36 tuổi, trú quận 1) - chồng sắp cưới của Trang. 

Trước đó, vào chiều tối ngày 22/12, Công an phường 22 (quận Bình Thạnh) nhận tin báo của một bệnh viện trên địa bàn vừa cấp cứu một bé gái trong tình trạng hôn mê, ngưng tim, ngưng thở và đã tử vong trước khi đưa vào bệnh viện. Trên cơ thể cháu bé có nhiều vết bầm lớn.

nhung su viec bao hanh tre em trong nam 2021 can ca xa hoi chung tay - anh 0
Những vết bầm lớn trên cơ thể của bé A trước khi bị tử vong ngoại viện (Ảnh: VTC News)

Dựa trên kết quả pháp y, kết quả khám nghiệm hiện trường và lời khai của người tình nghi cùng nhân chứng, cơ quan điều tra đã tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Võ Nguyễn Quỳnh Trang.

Tại cơ quan công an, Trang khai nhận nhiều lần dùng roi mây đặt mua trên mạng để đánh đập bé A. khiến cơ thể nạn nhân có nhiều vết bầm tím mới, cũ. Thậm chí, những khi roi mây gãy, Trang dùng gậy gỗ để đánh bé A. Vụ việc gây sốc và khiến dư luận vô cùng căm phẫn. Bên cạnh lên án hành vi tàn bạo của người "mẹ kế", nhiều ý kiến cũng lên tiếng chỉ trích sự dửng dưng, máu lạnh của cha ruột nạn nhân.

Tạm kết

Những sự việc đau lòng từ bạo hành trẻ em là một lời cảnh tĩnh gửi đến những "người lớn", những người đang làm cha làm mẹ sẵn sàng đánh con mình vì sự tức giận nhất thời hay vì sự ích kỷ của bản thân. 

Chúng ta đau xót và đòi sự công bằng. Và trong những ngày tháng tới, chúng ta cũng sẽ tiếp tục phải đối mặt với câu hỏi mình cần phải làm gì để những chuyện thương tâm thế này không còn xảy ra nữa?

Ngoài việc lên án hành vi tội ác trên, thì sự việc cũng như một hồi chuông cảnh tỉnh tất cả chúng ta về trách nhiệm trong việc chăm sóc trẻ em, cũng như có cái nhìn đúng hơn về hành vi dùng đòn roi để răn dạy.

Vụ bé gái 8 tuổi bị "mẹ kế" bạo hành đến chết tại TP.HCM: Không chỉ có một "thủ phạm"?

Vụ bạo hành "mẹ kế con chồng": Xin đừng "bình thường hóa" tiếng khóc của trẻ em!

Đạo lý sống đẹp có phải công cụ để "makeup" cho mỗi người trên mạng xã hội?

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ