Những nỗi ám ảnh của sinh viên xoay quanh "chiếc nhân phẩm"

Làm sinh viên khổ lắm chứ chẳng đùa khi phải đối mặt với muôn vàn thách thức chỉ biết khóc thét.

Nhớ những lúc chiến đấu oanh liệt bằng cả nhân phẩm của mình để tranh giành học phần, đây được xem là cuộc chiến có quy mô cực kỳ lớn diễn ra mỗi học kỳ với số lượng tham gia đến hàng ngàn sinh viên. Được ăn cả ngã về không, nếu thua cuộc bạn phải học với những giảng viên khá khó tính đồng nghĩa phải học thật chăm chỉ mới cầu mong qua môn nổi. 

nhung noi am anh cua sinh vien xoay quanh chiec nhan pham - anh 0

Nỗi ám ảnh của sinh viên vẫn chưa dừng ở đó, sau khi chọn được lớp học ưng hay không ưng thì cũng phải chạy deadline cho môn đó. Có những hôm không làm kịp phải overnight tới sáng để làm cho xong nộp cho giảng viên. Đến cuối kỳ thi xong lại lo lắng rớt môn rồi phải đóng tiền học lại. Đời sinh viên chỉ quanh quẩn việc học thôi đã rất khó khăn và dù cho chuẩn bị tốt đến đâu thì chúng vẫn là một nỗi sợ không bao giờ phai trong lòng các bạn sinh viên.

nhung noi am anh cua sinh vien xoay quanh chiec nhan pham - anh 0

Cuộc chiến sinh tử mang tên "Đăng ký học phần"

Còn được gọi với cái tên là cuộc chiến nhân phẩm, kỹ năng bạn cần có ở đây chỉ là một hệ thống mạng wifi cực mạnh hay có 3G thì càng tốt. Đồng thời phải sửa soạn một "chiếc" nhân phẩm đẹp để tránh trường hợp bạn bè đăng ký được hết trừ mình.

Vì số lượng sinh viên rất đông nên hệ thống mạng rất dễ bị nghẽn thậm chí là bị sập, trang thì vẫn chạy còn bạn vẫn không biết mình đăng ký được chưa và cứ thế mà chờ trong vô vọng.

nhung noi am anh cua sinh vien xoay quanh chiec nhan pham - anh 0

Nếu lớp mình muốn đã đủ tỷ số phải nhanh chân chạy sang lớp khác, còn không thì chờ cho có người thoát ra để lẹ tay chiếm lấy slot cuối cùng và đôi khi phải chờ cả một ngày để vớt vát cơ hội may mắn này. Đăng ký được vẫn chưa là tất cả vì các lớp có số lượng thấp sẽ bị hủy nên bao công sức có thể trở thành tay trắng bất cứ lúc nào. 

Gặp giảng viên khó, điểm lẹt đẹt

Trong học tập điều quan trọng nhất vẫn là tính tư duy và siêng năng ở người học tuy nhiên được học với thầy, cô dễ tính thì các bạn sinh viên cũng phần nào thoải mái hơn. Đại học khác rất nhiều so với thời phổ thông, có rất nhiều giảng viên và mỗi người có một cách dạy và tiêu chuẩn riêng để đánh giá sinh viên của mình. Có người xem trọng sự cố gắng, chăm chỉ tham gia đầy đủ các tiết học, có người thích cho sinh viên tự tìm hiểu kiến thức theo hướng tư duy logic hơn.

nhung noi am anh cua sinh vien xoay quanh chiec nhan pham - anh 0

Làm sinh viên thì ít nhiều các bạn cũng đã gặp những giảng viên nổi tiếng khó và gắt gao trong việc cho điểm. Thường xuyên cho nhiều bài tập mà còn là những bài vận dụng cao, đến kỳ thi nhìn vào đề chỉ nghĩ đến cách kiếm tiền học lại. Điểm trên lớp đã không cao mà đề cuối kỳ lại chua chát không khỏi làm các bạn sinh viên khóc ròng. 

Deadline không chừa một ai

Đặc sản đại học và cũng là nỗi ám ảnh kinh hoàng với các sinh viên – chạy deadline. Có nhiều bạn sẽ ý thức và làm từ sớm thì không bị áp lực khi ngày deadline cận kề. Nhưng đã là sinh viên làm sao không có lúc vui chơi quá đà quên mất nhiệm vụ. Nào là deadline môn học, deadline nhóm, câu lạc bộ,... đôi khi chúng cứ hẹn nhau đúng một ngày khiến bạn tối mặt tối mày để hoàn thành tất cả. 

nhung noi am anh cua sinh vien xoay quanh chiec nhan pham - anh 0

Cảnh sinh viên thức đêm hôm để chạy deadline đã không còn quá xa lạ, vào một ngày đẹp trời đột nhiên có deadline rơi trúng đầu bạn và tự nhiên bạn lại hoạt động năng suất đến bất thường vì ngày nộp bài đã rất cận kề. Nói đi thì cũng phải nói lại, đây cũng là một kỷ niệm đẹp thời sinh viên mà ai cũng luôn nhớ đến đặc biệt những hôm bận rộn, áp lực chạy deadline cùng đồng bọn. 

Rớt môn

Câu chuyện rớt môn là nỗi ám ảnh rất lớn với sinh viên khi mà sự trả giá được tính bằng tiền học lại . Có rất nhiều lý do dẫn đến cảnh rớt môn như vui chơi quá đã sao lãng việc học, chưa có phương pháp học phù hợp,... nhưng chủ yếu vẫn là do bản thân sinh viên. Ngoài ra thì cũng có những môn thật sự khó, đặc thù liên quan đến chuyên ngành là nguyên nhân gây ra tình trạng rớt môn.

nhung noi am anh cua sinh vien xoay quanh chiec nhan pham - anh 0

Nhiều bạn có suy nghĩ rớt thì cứ học lại là qua nhưng không ngờ vẫn rớt như thường nếu không nghiêm túc học tập. Chưa kể tiền học lại lớn hơn nhiều so với tiền học bình thường, học lại những môn đại cương mà ai cũng qua chỉ mình rớt nghe thôi cũng thật xấu hổ. Đa số sinh viên đều nói là sinh viên đại học phải rớt môn một lần nhưng đừng ỷ lại vì cái giá rất đắt theo nghĩa đen thật sự. 

Tham gia làm sinh viên tình nguyện thời đại học có đáng hay không?

Phải "xuất phát trễ" vì dịch bệnh, sinh viên 2k3 có những thiệt thòi gì?

Tân sinh viên nên làm gì để không bị khoá trên "góp ý" trên trang confession "thị phi" của đại học?

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ