Những người đưa giáo dục - học đường Việt Nam "vươn ra biển lớn" 2021

Dù năm 2021 có nhiều khó khăn về vấn đề dịch bệnh nhưng giáo dục Việt Nam đã đạt được những thành tựu vô cùng ấn tượng.

Ngành Giáo dục nước ta trong năm 2021 đã có rất nhiều khó khăn khi đứng trước những thách thức do Đại dịch Covid-19 gây nên. Dịch bệnh khiến việc dạy và học cần hết sức linh hoạt, linh hoạt để điều chỉnh, để ứng phó với các tình huống phức tạp. Đối với toàn ngành, linh hoạt thích ứng là một năng lực của ngành, thích ứng với các hoàn cảnh là năng lực của từng cá nhân. Những phương pháp vạn năng để học và trưởng thành trong thời đại thông tin bùng nổ hiện nay đang được phát huy tối đa và sự nỗ lực hết mình của cả thầy và trò.

nhung nguoi dua giao duc hoc duong viet nam vuon ra bien lon 2021 - anh 0

Nhưng năm 2021 khép lại cũng là lúc toàn ngành giáo dục nhìn lại, đạt được rất nhiều thành tựu nhất định trong năm vừa qua. Những gương mặt tiêu biểu từ thầy cô giáo đến các bạn học sinh, sinh viên đã khẳng định vị thế của mình trên bản đồ thế giới trên con đường khẳng định tri thức. 

1. Đồng Ngọc Hà - Top 50 sinh viên xuất xắc toàn cầu, bước đệm vững chắc thời đại học

Đồng Ngọc Hà, sinh năm 2002, là sinh viên Việt Nam duy nhất lọt Top 50 Sinh viên xuất sắc toàn cầu do Quỹ Varkey – đối tác của UNESCO tổ chức. Cậu bạn đã vượt qua khoảng 3.500 ứng viên tới từ 94 quốc gia để là đại diện duy nhất của Việt Nam lọt top 50 sinh viên. 

Cậu bạn là cựu học sinh chuyên lý trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. Hiện, cậu là sinh viên năm nhất ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội. Vật lý là môn học đầu tiên khơi gợi cho bản thân Ngọc Hà cảm hứng học tập và thói quen tự tìm tòi, nghiên cứu. Sở hữu bảng thành tích "khủng", bản thân đặc biệt yêu thích môn Sinh học và mong muốn trở thành một nhà giáo, nhà nghiên cứu sinh học trong tương lai.

nhung nguoi dua giao duc hoc duong viet nam vuon ra bien lon 2021 - anh 0
Đại diện duy nhất của Việt Nam lọt top 50 sinh viên xuất sắc toàn cầu (Ảnh: Báo Lao Động)

Để xuất sắc trở thành sinh viên toàn cầu, bạn đã sở hữu bảng thành tích đáng ngưỡng mộ: Huân chương lao động hạng Ba; Huy chương Bạc Olympic Sinh học Quốc tế 2020; Giải "Dự án xuất sắc nhất" kỳ thi "Dự án nhóm Quốc tế - Olympic Sinh học Quốc tế 2020"; giải Nhì kỳ thi Vật lý Quốc tế Rudolf Ortvay 2020; Huy chương Vàng kỳ thi Olympic Y học quốc tế 2021; Thủ khoa HSGQG 2020 và kỳ thi chọn học sinh giỏi dự thi Olympic Quốc tế 2020 môn Sinh học; …

Cậu bạn cũng sáng lập và kết nối học sinh đam mê sinh học trên cả nước qua dự án phi lợi nhuận Biology For All Vietnam (dành cho học sinh giỏi môn Sinh học trên cả nước). Hà sáng lập dự án nhằm kết nối những học sinh, sinh viên tài năng chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ nhau trong bộ môn Sinh học.

2. Cô giáo Hà Ánh Phượng - Đại biểu Quốc hội khóa XV

Cô giáo Hà Ánh Phượng (SN 1991, dân tộc Mường), quê ở xã Thượng Long, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ); giáo viên trường THPT Hương Cần (huyện Thanh Sơn, Phú Thọ) trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV nhiệm kỳ 2021 - 2026.

 Cô đã vinh dự nằm trong danh sách 499 người trúng cử đại biểu Quốc hội khoá XV. Đến tháng 10, cô vinh dự được nhận giải thưởng Công chúa Thái Lan lần thứ 4, giải thưởng do công chúa Maha Chakri xứ chùa Vàng sáng lập nhằm tôn vinh những cá nhân có sáng kiến đột phá trong giáo dục, có ảnh hưởng đến cộng đồng địa phương, trong nước và đồng nghiệp quốc tế.

nhung nguoi dua giao duc hoc duong viet nam vuon ra bien lon 2021 - anh 0
Cô giáo Hà Ánh Phượng - Đại biểu Quốc hội khóa XV (Ảnh: Vietnamnet)

Đây là nhân vật được nhắc nhiều đến là người lái dò truyền cảm hứng trong năm 2020, cô là người Việt Nam duy nhất được tổ chức Varkey Foundation công bố trong top 10 giáo viên xuất sắc nhất toàn cầu năm 2020. Giải thưởng này được coi như "giải Nobel" về giảng dạy để ghi nhận công lao nổi bật của giáo viên trên toàn thế giới.

Cô Phượng tham gia nhiều hoạt động từ thiện như dạy học miễn phí, gieo con chữ cho học sinh trong và ngoài nước, thư viện hạnh phúc miễn phí cho học sinh... đạt học bổng toàn phần của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ SEAYLP dành cho giáo viên năm 2020. Đồng thời, cô được công nhận là chuyên gia giáo dục sáng tạo của Tập đoàn Microsoft (MIE Expert) năm 2020.

3. Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên - Miss Grand International 2021

Tân hoa hậu Miss Grand International 2021 đã chính thức thuộc về đại diện của Việt Nam - Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên vào đêm chung kết ngày 4/12 tại Show DC (Bangkok, Thái Lan). 

Chiến thắng này của Thuỳ Tiên đã thật sự gây "chấn động" người hâm mộ Việt Nam. Ngôi vị tân hoa hậu MGI 2021 hoàn toàn thuyết phục bởi đại diện Việt Nam luôn gây được ấn tượng tốt với khả năng trình diễn tự tin, khả năng ngoại ngữ vượt trội và khả năng ứng xử tốt. Điều này không chỉ khẳng định vị thế của Việt Nam trên đường đua "nhan sắc" mà còn là nguồn cảm hứng cho rất nhiều người trong việc học ngôn ngữ cùng với đó là sự tự tin. 

nhung nguoi dua giao duc hoc duong viet nam vuon ra bien lon 2021 - anh 0
Thuỳ Tiên - Tân hoa hậu Miss Grand International 2021 (Ảnh: Sen Vàng)

Tuổi trẻ của Thuỳ Tiên đã trải qua rất nhiều những khó khăn nhưng cô đã cố gắng nỗ lực và gặt hái được thành công như ngày hôm nay. Thành tích và học vấn của cô nàng hoa hậu 23 tuổi này cũng làm nhiều người phải trầm trồ khi là cựu sinh viên khoa Pháp - trường Đại học Khoa học Xã hội nhân văn TP.HCM

Thuỳ Tiên sử dụng thuần thục 3 ngôn ngữ bao gồm Anh, Pháp và Thái Lan. Lợi thế về đa ngoại ngữ là một trong những điểm cộng rất lớn để Thuỳ Tiên chinh phục ngôi vị cao nhất tại MGI 2021.

Sau khi bảo lưu kết quả học tập tại trường Nhân văn, cô đang là sinh viên năm 3 chương trình Quản lý khách sạn nhà hàng quốc tế Vatel HSU, trường Đại học Hoa Sen. Tại ngành học này, cô cũng được đánh giá rất cao khi có bảng thành tích học vô cùng ấn tượng. 

4. Nguyễn Mạnh Quân, Trần Quang Vinh - Huy chương vàng Olympic Vật lý Châu Á - Thái Bình Dương (APhO) năm 2021

Trong kỳ thi Olympic Vật lý Châu Á - Thái Bình Dương (APhO) năm 2021, đoàn đội tuyển của Việt Nam đã gặt hái được thành tích vô cùng ấn tượng khi cả 8/8 học sinh đội tuyển quốc gia Việt Nam dự thi Olympic Vật lý Châu Á - Thái Bình Dương (APhO) năm 2021 đều đoạt giải. Đây cũng là lần đầu tiên Việt Nam có học sinh đạt điểm cao nhất kỳ thi này.

nhung nguoi dua giao duc hoc duong viet nam vuon ra bien lon 2021 - anh 0
 8/8 học sinh đội tuyển quốc gia Việt Nam dự thi Olympic Vật lý Châu Á - Thái Bình Dương (APhO) năm 2021 đều đoạt giải (Ảnh: Báo Lao Động)

Huy chương Vàng thuộc về bạn Nguyễn Mạnh Quân và bạn Trần Quang Vinh (cùng là học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam, thành phố Hà Nội).Đặc biệt, bạn Nguyễn Mạnh Quân còn là thí sinh đạt điểm cao nhất của kỳ thi và được Chủ tịch APhO năm 2021 tặng bằng khen. Thành tích này đã được "tái lập" sau 19 năm, đoàn học sinh Việt Nam mới đạt lại được, sau kỳ AphO 2002. Với những thành tích ấn tượng, nam sinh đã được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì.

nhung nguoi dua giao duc hoc duong viet nam vuon ra bien lon 2021 - anh 0
Học sinh Nguyễn Mạnh Quân và Trần Quang Vinh lớp Lý 1 khoá 18-21 đạt Huy chương Vàng IPhO 2021 (Ảnh: THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam)

Nhắc đến Nguyễn Mạnh Quân, ai cũng gọi cậu với cái tên thân thương là "siêu nhân trường Ams" với bảng tích học vô cùng "khủng". Vào kỳ thi tuyển sinh năm lớp 10, Mạnh Quân - cái tên cho ngôi vị thủ khoa đầu vào các lớp chuyên Toán, chuyên Hoá của các trường chuyên lớn tại Hà Nội. Cậu bạn liên tục đạt được những giải thưởng quốc tế, điểm SAT 1600/1600 và IELTS với 8.0. Cậu bạn còn trúng tuyển của Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) và Đại học Princeton.

nhung nguoi dua giao duc hoc duong viet nam vuon ra bien lon 2021 - anh 0
Nguyễn Mạnh Quân - "siêu nhân trường Ams" (Ảnh: Báo Lao Động)

Không chỉ đạt nhiều thành tích xuất sắc ở lĩnh vực Vật lý và Thiên văn, từ cấp 2, Quân cũng đã có nhiều thành tích trong môn Toán và Khoa học. Nguyễn Mạnh Quân từng đạt Huy chương Vàng châu Á - Thái Bình Dương môn Toán năm 2015; Huy chương Vàng IMC Toán học trẻ quốc tế năm 2016.Cậu còn đạt nhiều giải thưởng khác như: Giải Nhất HSG cấp thành phố lớp 9 môn Hoá; Giải Nhất HSG cấp thành phố 9 môn Toán; Giải Nhất HSG cấp thành phố lớp 9 môn Khoa Học; Giải Nhất HOMC Toán Hà Nội mở rộng lớp 8.

5. Đoàn học sinh đoạt giải Olympic và Khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2021

Bộ GD&ĐT cử 7 đoàn học sinh giỏi Việt Nam với 37 lượt học sinh tham gia Olympic gồm: 1 đoàn tham dự Olympic Tin học khu vực Châu Á - Thái Bình Dương; 1 đoàn tham dự Vật lí Olympic khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và 5 đoàn tham dự Olympic quốc tế các môn Toán học, Hóa học, Sinh học, Vật lí và Tin học.

Kết quả, tất cả các thí sinh dự thi đều đoạt giải gồm 12 Huy chương Vàng, 13 Huy chương Bạc, 10 Huy chương Đồng và 2 Bằng khen (giải Khuyến khích); các đoàn học sinh Việt Nam tiếp tục nằm trong top 10 quốc gia đạt kết quả cao nhất tại các Olympic quốc tế với nhiều học sinh đạt điểm số cao nhất.

nhung nguoi dua giao duc hoc duong viet nam vuon ra bien lon 2021 - anh 0
Buổi lễ Tuyên dương học sinh đoạt giải Olympic và Khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2021 (Ảnh: Vietnamnet)

Hội thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2021 có tên là "REGENERON ISEF 2021" được tổ chức trực tuyến tại Hoa Kỳ, từ 3/5/2021 đến 6/5/2021. Việt Nam có 7 dự án tham dự; trong đó có 1 dự án đoạt giải chính thức của Hội thi và 2 dự án đoạt giải đặc biệt do các tổ chức khoa học - công nghệ và doanh nghiệp trao tặng.

Với những thành tích xuất sắc, 8 học sinh đoạt huy chương Vàng ở các kỳ thi Olympic được tặng Huân chương Lao động hạng Nhì, 11 em huy chương Bạc được tặng Huân chương Lao động hạng Ba, ngoài ra 6 học sinh được Thủ tướng tặng bằng khen, 6 học nhận bằng khen của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo.

Danh sách 14 học sinh nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GDĐT:

1. Lê Minh Hoàng, học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông Chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. Huy chương Đồng Olympic Vật lí Châu Á.

2. Nguyễn Hoàng Nam, cựu học sinh Trường Trung học phổ thông Chuyên Hà Nội - Amsterdam, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội. Huy chương Đồng Olympic Vật lí Châu Á.

3. Nguyễn Đắc Tiến, cựu học sinh Trường Trung học phổ thông Chuyên Bắc Ninh, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh. Giải Khuyến khích Olympic Vật lí Châu Á.

4. Nguyễn Vũ Đăng Huy, cựu học sinh Trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Huy chương Đồng Olympic Tin học Châu Á - Thái Bình Dương.

5. Đào Duy Anh, cựu học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Trãi, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hải Dương. Huy chương Đồng Olympic Tin học Châu Á - Thái Bình Dương.

6. Trần Xuân Bách, học sinh lớp 11, Trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học Tự  nhiên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. Huy chương Đồng Olympic Tin học Châu Á - Thái Bình Dương.

7. Nguyễn Mạnh Quân, cựu học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội. Huy chương Vàng Olympic Vật lí Châu Á.

8. Trang Đào Công Minh, cựu học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. Giải Khuyến khích Olympic Vật lí Châu Á.

9. Trần Quang Vinh, cựu Học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội. Huy chương Vàng Olympic Vật lí Châu Á

10. Nguyễn Trọng Thuận, cựu học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Lam Sơn, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa. Huy chương Đồng Olympic Vật lí Châu Á.

11. Bùi Thanh Tân, cựu học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An. Huy chương Bạc Olympic Vật lí Châu Á.

12. Hồ Ngọc Vĩnh Phát, cựu học sinh  Trường Trung học phổ thông chuyên Quốc học Huế, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên - Huế. Huy chương Bạc Olympic Tin học Châu Á - Thái Bình Dương.

13. Trương Văn Quốc Bảo, học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An. Huy chương Vàng Olympic Tin học Châu Á - Thái Bình Dương.

14. Lê Quang Huy, cựu học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học Tự  nhiên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. Huy chương Vàng Olympic Tin học Châu Á - Thái Bình Dương.

Bộ trưởng GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn: Mong học sinh đừng quá gây áp lực cho bản thân

Những gương mặt truyền cảm hứng 2021: Lan toả nhiệt huyết và sự tử tế

Những Gen Z "tài không đợi tuổi" năm 2021 với thành tích siêu khủng

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ