Những nàng công chúa Gen Z sở hữu phong cách thời trang "chuẩn hoàng gia" sang trọng

Những cô công chúa Gen Z vừa diện đồ thể hiện địa vị hoàng gia, lại vừa có phong cách riêng.

Các gia đình hoàng gia trên khắp thế giới, từ các vị vua trị vì cho đến những nàng công chúa trẻ, từ lâu đã sử dụng trang phục như một công cụ để thể hiện tiếng nói của họ trên trường quốc tế.

nhung nang cong chua gen z so huu phong cach thoi trang chuan hoang gia sang trong - anh 0
Các nàng công chúa không chỉ mặc trang phục thể hiện địa vị hoàng gia mà còn làm nổi bật phong cách riêng

Và giờ đây, khi "tre già măng mọc", nhiều công chúa của các hoàng gia là người trẻ thuộc Gen Z. Ngoài việc trưng diện những bộ trang phục truyền thống hay những bộ trang phục ý nghĩa trong những ngày lễ trọng đại, những cô công chúa Gen Z này còn tự tạo cho mình một phong cách thời trang "sành điệu" riêng.

Cùng nghía qua phong cách thời trang của những nàng công chúa Gen Z nổi bật trên thế giới nhé!

Công chúa Maria-Olympia của Hy Lạp

Công chúa Maria-Olympia sinh ngày 25/7/1996 tại thành phố New York, Mỹ. Cô là con gái của Vương phi Marie-Chantal của Hy Lạp, Công nương của Đan Mạch và Thái tử Pavlos của Hy Lạp. Cô hiện đang theo học tại Trường Thiết kế Parsons, New York. 

Công chúa Maria-Olympia là người mẫu hợp tác với nhiều thương hiệu nổi tiếng (Ảnh: Instagram @olympiagreece)

Cô từng tham gia các dự án làm người mẫu solo, bao gồm xuất hiện trong các buổi chụp hình cho Teen Vogue, Tatler and W và sải bước trong các buổi trình diễn thời trang của Dolce & Gabbana. Cô còn xuất hiện trong chiến dịch quảng bá túi xách Capucines của Louis Vuitton trong năm nay, được ghi hình tại Paris.

Có lẽ nhờ vậy là Maria-Olympia sở hữu phong cách thời trang đẹp mắt, đậm chất riêng. 

Công chúa Alexandra xứ Hanover

Công chúa Alexandra 22 tuổi là một thành viên hoàng gia khi tổ tiên của cô đã tác hợp cha cô, Hoàng tử Ernst August của Hanover (Vương tộc Hannover hiện không còn tồn tại) và mẹ cô, Công chúa Caroline xứ Monaco. Cho đến khi cô chuyển sang đạo Công giáo vào năm 2018, Alexandra cũng nằm trong danh sách kế vị ngai vàng Monaco.

Công chúa Alexandra có phong cách thời trang đẹp mắt, thường xuyên xuất hiện tại các buổi trình diễn thời trang lộng lẫy nhất

Công chúa trẻ tuổi này đang nhanh chóng học tập theo mẹ và bà, Thân vương phi Grace Kelly có thiên hướng thời trang may đo cao cấp, thường xuyên có mặt tại các buổi trình diễn thời trang lộng lẫy nhất. 

Leonor - Nữ thân vương xứ Asturias

Khi Leonor, Nữ thân vương xứ Asturias, thừa kế ngôi vị sau cha của cô, Vua Felipe VI, cô sẽ là Nữ vương Tây Ban Nha đầu tiên trị vì trong hơn 200 năm. Và trước tiềm năng thừa kế vương miện của cha, cô Công chúa sinh năm 2005 đã thừa kế phong cách của mẹ cô, Vương hậu Letizia.

Công chúa Leonor "thừa kế" phong cách của mẹ cô, Vương hậu Letizia

Cùng với cô em gái Sofia, Leonor thích những bộ đồ nữ tính, đơn giản trong chất liệu vải phù hợp với địa vị hoàng gia, cùng mái tóc vàng xoăn nhẹ. Và trong những chuyến đi bình thường, chúng ta có thể thấy hình ảnh cô gái 15 tuổi lựa chọn phong cách preppy ngọt ngào. Chuyến đi một mình đầu tiên của cô ở Madrid vào ngày 24/3 vừa qua đã mang đến cho Nữ vương tương lai một cơ hội hoàn hảo để minh họa phong cách thời trang với một chiếc váy in họa tiết và đôi giày cao gót đơn giản. Từ tháng 9/2021, Leonor theo học tại Đại học Atlantic ở Llantwit Major, ở xứ Wales.

Công chúa Elisabeth - Nữ Công tước xứ Brabant

Người thừa kế 19 tuổi đang là người đứng đầu trong dòng kế vị ngai vàng của cha cô, Vua Philippe, trở thành Nữ hoàng của Vương quốc Bỉ. Cô tốt nghiệp Đại học Atlantic, ở xứ Wales, vào năm 2020 trước khi nhập học Học viện Quân sự Bỉ.

Vẻ đẹp của công chúa Elisabeth vẫn nổi bật dù ở trang phục cao cấp dự lễ nghĩa hay thời trang đi học

Trong quá trình trưởng thành và hướng đến một vai trò mà luôn chờ đợi cô trong mỗi sự kiện của đất nước, phong cách của Công chúa Elisabeth có thể được ví như phong cách của Công tước phu nhân xứ Cambridge. Cô thường xuyên mặc những thiết kế nữ tính của các nhà thiết kế người Bỉ, cũng như áo khoác dạ đuôi én có thắt lưng cho các sự kiện trang trọng, cùng trang sức tinh tế và phụ kiện phù hợp để làm nổi bật vẻ ngoài của cô ấy. 

Công chúa Ingrid Alexandra của Na Uy

Công chúa 17 tuổi, dự kiến ​​sẽ trở thành Nữ hoàng thứ hai của Na Uy sau Nữ hoàng Margaret ở thế kỷ thứ 15, thường mang đến nét nghệ thuật đương đại cho các thủ tục hoàng gia bằng cách kết hợp váy và áo khoác với những giày plimsoll trắng đơn giản.

Công chúa Ingrid Alexandra nổi bật trong những bộ trang phục đậm nét nghệ thuật đương đại

Nữ hoàng tương lai là một nhà môi trường học và đã chia sẻ tài năng nhiếp ảnh của mình thông qua việc công khai những bức ảnh chân dung chính thức của các thành viên trong gia đình. 

Công chúa Iman bint Abdullah của Jordan

Là con gái đầu tiên và đứa con thứ hai của vua Abdullah II của Jordan và Hoàng hậu Rania của Jordan, Công chúa Iman, 24 tuổi, hiện đang là sinh viên của Trường Đại học Georgetown, bang Washington DC, Hoa Kỳ.

Công chúa Iman thường mặc những bộ trang phục lịch sự khi thực hiện các nhiệm vụ hoàng gia cùng mẹ

Trong khi các nhiệm vụ chính thức của hoàng gia cần cô mặc những bộ váy lịch sự, chẳng hạn như chiếc váy của Alexander McQueen, Iman cũng nâng niu cuộc sống sinh viên, cô chuyển từ giày cao gót và áo khoác cardigan sang áo phông, quần jeans và giày thể thao thanh nhã. 

Một trong những nơi khó khăn nhất để trở thành phụ nữ ở Nhật chính là hoàng gia!

Những công chúa "lệch chuẩn" hoàng gia: Xăm hình, cưới chồng thường dân, từ bỏ tước vị đủ cả!

Để được ở lại hoàng gia, các công chúa Nhật Bản phải chọn "ế"?

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ