Để được ở lại hoàng gia, các công chúa Nhật Bản phải chọn "ế"?

Mặc dù việc từ bỏ thân phận quý tộc vì tình yêu nghe rất lãng mạn, nhưng sự thật trần trụi là các vị công chúa Nhật Bản không có nhiều lựa chọn.

Thông tin công chúa Nhật Bản Mako chính thức kết hôn với vị hôn phu thường dân của mình đã lan truyền khắp nơi. Theo Luật hoàng gia Nhật Bản được ban bố năm 1947, công chúa kết hôn với thường dân sẽ phải từ bỏ danh phận hoàng tộc, đóng thuế và không được nhận trợ cấp hoàng gia. 

de duoc o lai hoang gia cac cong chua nhat ban phai chon e - anh 0
Công chúa Mako và vị hôn phu Kei Komuro

Việc rời bỏ những xa hoa của cung đình để kết hôn với lựa chọn của trái tim nghe thật tuyệt vời, nhưng thực tế là các công chúa của Nhật Bản không có nhiều lựa chọn. 

Để duy trì thân phận hoàng tộc, các công chúa chỉ có thể độc thân, hoặc là lấy người trong dòng dõi cách nhau trên 3 thế hệ. Tuy nhiên, các thành viên mới thuộc hoàng tộc càng lúc càng ít người, chưa nói đến những người trong độ tuổi có thể cưới gả, do đó hầu hết các công chúa chỉ có thể lấy chồng thường dân và cải họ theo chồng. 

Mako không phải là vị công chúa Nhật Bản đầu tiên kết hôn với một thường dân, trước đó năm 2014, chị họ của Mako, công chúa Noriko cũng đã kết hôn với một thường dân và rời khỏi hoàng tộc.

de duoc o lai hoang gia cac cong chua nhat ban phai chon e - anh 0
Công chúa Noriko và vị hôn phu Kunimaro Senge công bố kết hôn vào năm 2014.

Khác với Hoàng gia Anh, chỉ có nam giới mới được thừa kế ngai vàng của Nhật hoàng. Việc các công chúa cưới chồng thường dân góp phần thu hẹp số lượng người trong hoàng gia. Thậm chí khiến hoàng gia đối mặt với cuộc khủng hoảng kế vị trong những thập kỷ tới nếu các hoàng tử kết hôn và tiếp tục sinh ra công chúa. 

de duoc o lai hoang gia cac cong chua nhat ban phai chon e - anh 0
Gia phả hoàng gia Nhật Bản, cập nhật năm 2019, theo BBC

Theo quy định hoàng gia, hiện nay chỉ có ba người đàn ông có thể kế vị sau Nhật hoàng Naruhito: em trai ông - hoàng tử Akishino; cháu trai ông - hoàng tử Hisahito; và người chú của ông, Hoàng thân Hitachi.

Có khả năng sẽ có những thay đổi xảy ra trong tương lai, đặc biệt là sau khi một đạo luật được thông qua gần đây cho phép Nhật hoàng Akihito trở thành quốc vương đầu tiên sau hai thế kỷ thoái vị và nhường ngôi cho con trai Naruhito vào năm 2019. 

"Tôi hy vọng rằng luật sẽ thay đổi và mang lại cho phụ nữ nhiều lựa chọn hơn. Tuy nhiên, sự thay đổi chúng ta có thể thấy nhiều nhất không phải là cho phép phụ nữ kế vị ngai vàng, mà là sự cho phép phụ nữ ở lại Hoàng gia nếu họ kết hôn với một thường dân". Tiến sĩ Richardson, giám đốc nghiên cứu tại Trường Cao đẳng Ngoại giao Châu Á - Thái Bình Dương của Đại học Quốc gia Úc bình luận. 

Mako trở thành "cựu công chúa", chính thức bị gạch tên khỏi hoàng gia Nhật hôm nay

Những "quy định ngầm" trong hôn nhân với thường dân của hoàng gia các nước

"Môn đăng hộ đối" và những áp lực vô hình từ chuyện tình cổ tích của công chúa Mako

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ