Những màn bẻ giọng "hết hồn" của ca sĩ Vpop: Không chỉ có Lương Bích Hữu gây choáng!

Nhiều người cũng khiến khán giả ngỡ ngàng vì giọng bẻ khác hoàn toàn so với giọng thật.

Hoài Lâm

Hoài Lâm là cái tên đặc biệt nổi bật về khả năng "bẻ giọng" của bản thân. Anh được xem như một nhân tố "có tiềm năng" trong việc này. Chính vì thế, Hoài Lâm cũng thường xuyên "khoe" khả năng của mình tại các sân khấu.

Hoài Lâm đã liên tục thay đổi giọng hát để hóa thân thành những tên tuổi như: Duy Mạnh, Hồng Ngọc, Đàm Vĩnh Hưng và cả nghệ nhân Hà Thị Cầu. Dù không 100%, giọng ca Hoa Nở Không Màu đã thể hiện được rõ những đặc trưng trong giọng hát của từng ca sĩ mà anh "bẻ giọng".

Anh cũng từng chiến thắng giải thưởng 700 triệu trong một chương trình chuyên về hóa thân thành những nghệ sĩ khác.

Hòa Minzy

Hòa Minzy là cái tên thường xuyên khiến khán giả ngỡ ngàng với những màn giả giọng. Trước đó, đoạn clip cô giả giọng miên Tây hát ca khúc Về Miền Tây đã được rất nhiều khán giả yêu thích.

Trong một chương trình truyền hình, khi đang cover ca khúc Đêm Lao Xao -  bài hát từng được Phương Thanh thể hiện thành công, Hòa Minzy đang hát bằng giọng thật của mình thì đến đoạn cuối bài, cô bỗng nhiên đổi ý, hóa thành Hòa Minzy "phiên bản Phương Thanh".

Ngoài ra, cô cũng không ít lần ngẫu hứng giả giọng Lương Bích Hữu với những bài hit một thời làm nên tên tuổi Lương Bích Hữu như: Cô Gái Trung Hoa, Dằm Trong Tim, Cún Yêu...

Nhật Thủy

Cô lựa chọn Hồ Ngọc Hà là nhân vật hóa thân trong tập mở màn của một gameshow. Thần thái quyến rũ và giọng hát khàn đặc trưng của đàn chị là bài toán khó với Nhật Thủy. Thế nhưng, nữ ca sĩ cuối cùng đã có cách giải toán khá tốt khi lựa chọn ca khúc "Em muốn anh đưa em về.  

Khi giao lưu với khán giả và trả lời câu hỏi của ban giám khảo, cô cũng dùng chất giọng khàn thay vì giọng thật. Với phần hóa thân thành công này, cô trở thành thí sinh chiến thắng trong tuần đầu tiên. 

Sau đó, cô cũng có màn giả giọng Lương Bích Hữu khiến nhiều người ngỡ ngàng vì "quá giống". Ngoài ra, Nhật Thủy còn giả được giọng của Phạm Quỳnh Anh và Thu Thủy khiến khách mời, giám khảo lẫn khán giả đều ngạc nhiên.

Myra Trần

Trong một đoạn clip đăng tải trên trang cá nhân, Myra Trần đã có màn "bẻ giọng" thành những cái tên như Lệ Quyên, Lương Bích Hữu, Hương Tràm, Phương Thanh và cả Phạm Quỳnh Anh. Trong số đó, màn giả giọng Lệ Quyên và Hương Tràm được nhiều khán giả yêu thích vì "quá giống". 

Chất giọng Soprano cùng những kỹ thuật vượt trội chính là điểm chung có thể thấy rõ giữa Myra Trần và Hương Tràm. Trong thời gian gần đây, cả hai cũng thường xuyên được gọi tên là nhân vật phía sau của Mascot Lady Mây tại The Masked Singer Vietnam.

Myra Trần cũng từng gây nên một cơn sốt nhẹ trên mạng xã hội và truyền thông Mỹ khi tham gia American Idol. Các giám khảo gọi cô là một trong những "Kelly Clarkson mới của thế giới".

Mai Quốc Việt

Mai Quốc Việt được khán giả biết đến kể từ sau khi đoạt Á quân một gameshow về giả giọng, danh xưng "Vua nhái giọng" cũng xuất hiện từ ngày đó. Anh có khả năng giả cả giọng Đàm Vĩnh Hưng, Duy Mạnh, Quách Thành Danh,... và hơn 20 ca sĩ khác từ lứa 7x, 8x đến cả 9x.

Nói về việc ngừng nhại giọng, Mai Quốc Việt cho biết: "Người ta thì cảnh báo tôi lạm dụng việc hát nhại sẽ mất đi chất nhạc của mình nhưng tôi biết không thể xảy ra chuyện đó. Tôi ngừng nhại giọng vì muốn mọi người nghe giọng thật của mình".

Hiện tại, Mai Quốc Việt không còn tham gia nhiều hoạt động showbiz. Trang cá nhân của anh cũng vắng bóng những hình ảnh mới. Có vẻ như nam ca sĩ hiện tại đang tận hưởng cuộc sống bình yên ở nước ngoài bên tổ ấm nhỏ.

"Gian gian díu díu" hot nhưng xui quá: 10 người cover thì 5 người dính phốt!

Sao Việt cover Kpop: Người được khen ngang BLACKPINK, riêng Sơn Tùng M-TP bị chê thậm tệ

Chi Pu sai rồi: Không cần cầm mic nhiều người vẫn là vocalist này

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ