Những lễ tốt nghiệp hiếm hoi giữa mùa dịch: Niềm vui đầy tự hào của sinh viên năm cuối

Sau thời gian dài gián đoạn vì dịch Covid-19, đến nay, nhiều trường đại học đã thông báo tổ chức lễ tốt nghiệp trực tiếp cho sinh viên, học viên.

Mọi năm, lễ tốt nghiệp cho sinh viên năm cuối thường diễn ra vào tháng 6-7 hoặc tháng 11-12, tuy nhiên do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp mà suốt 2 năm qua, nhiều trường đại học trên cả nước đã hoãn tổ chức lễ trao bằng hoặc chỉ thực hiện qua hình thức online. 

Với sinh viên năm cuối, lễ tốt nghiệp là một sự kiện quan trọng đánh dấu kết thúc quá trình học tập trên ghế giảng đường. Được trở thành tân cử nhân, không chỉ là niềm vui của của riêng mỗi sinh viên mà còn là niềm tự hào của gia đình và thầy cô. Chính vì thế, khi được dự sự kiện trực tiếp là một niềm hãnh diện mà các bạn sinh mong muốn.

nhung le tot nghiep hiem hoi giua mua dich niem vui day tu hao cua sinh vien nam cuoi - anh 0
Lễ tốt nghiệp trực tiếp trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM (Ảnh: Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM - HUFLIT)

Do quy định về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, hầu hết các trường chỉ cho phép sinh viên được công nhận tốt nghiệp năm 2021 vào trường dự lễ, không giải quyết cho thân nhân, bạn bè. Thân nhân, bạn bè có thể theo dõi qua hình thức trực tuyến. Trong hội trường, ban tổ chức đã sắp xếp nhân sự chụp hình.

nhung le tot nghiep hiem hoi giua mua dich niem vui day tu hao cua sinh vien nam cuoi - anh 0
Sinh viên Đại học Văn Lang tham dự lễ tốt nghiệp trực tiếp (Ảnh: Hoàng Tuấn)

Hoàng Lê Anh Tuấn - Tân cử nhân của Trường Đại học Văn Lang vừa được vinh dự tham gia lễ trao bằng vào ngày 24/12 đã chia sẻ cảm xúc với rằng: "Đầu tiên mình cảm thấy rất vui vì không ngờ trong tình hình dịch bệnh khó khăn như thế này mình vẫn có thể tham gia một buổi lễ tốt nghiệp chỉn chu như vậy.

Tuy nhiên, bên cạnh niềm vui đó thì mình cũng có một chút tiếc nuối vì trong tình hình dịch bệnh hiện tại phải giới hạn số lượng người tham gia nên mình cũng khá là buồn khi trong buổi lễ tốt nghiệp của mình không có một người thân nào đồng hành cùng mình cả".

nhung le tot nghiep hiem hoi giua mua dich niem vui day tu hao cua sinh vien nam cuoi - anh 0
Hoàng Lê Anh Tuấn - Tân cử nhân của Trường Đại học Văn Lang (Ảnh: Hoàng Tuấn)

Tuấn cho biết, trong các buổi lễ tốt nghiệp thường có khoảnh khắc để các bạn sinh viên tri ân cha mẹ, đấng sinh thành đã nuôi dạy các bạn trong suốt những năm tháng đại học. Chính vì thế, không chỉ riêng Tuấn mà nhiều bạn trẻ khác cảm thấy khá tiếc khi trong giây phút thiêng liêng này lại không thể có người thân bên cạnh để lắng nghe những điều mà các bạn bày tỏ. 

Vào ngày 22/12 vừa qua, trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã tổ chức lễ tốt nghiệp trực tiếp cho những sinh viên năm cuối (HUFLIT). Theo đó, đây cũng là ngôi trường hiếm hoi tổ chức lễ tốt nghiệp có người thân đến dự. 

nhung le tot nghiep hiem hoi giua mua dich niem vui day tu hao cua sinh vien nam cuoi - anh 0
Thuý Hương và ba mẹ của mình trong ngày lễ tốt nghiệp trực tiếp tại trường HUFLIT 

Thuý Hương, tân cử nhân HUFLIT chia sẻ với rằng: "Vì tình hình dịch bệnh mình cứ ngỡ không được tổ chức lễ tốt nghiệp trực tiếp mà phải thực hiện online như một số trường đã làm. Nhưng không ngờ là trường mình đã hiểu tiếng lòng sinh viên, đã cho tụi mình một buổi lễ tốt nghiệp trọn vẹn và còn có thể cùng người thân, bạn bè đến chúc mừng, chụp những bức ảnh kỉ niệm trong ngày lễ khá trọng đại như thế này nữa". 

Có thể nói, sau thời gian dài gián đoạn vì dịch Covid-19, đến nay, nhiều trường đại học đã thông báo tổ chức lễ tốt nghiệp trực tiếp cho sinh viên, học viên. Theo đó, sinh viên tham dự phải đủ các điều kiện như đã tiêm 2 mũi vaccine hoặc đã nhiễm bệnh trong vòng 6 tháng có giấy chứng nhận, thực hiện quy định 5K...

nhung le tot nghiep hiem hoi giua mua dich niem vui day tu hao cua sinh vien nam cuoi - anh 0
Sinh viên Đại học Văn Lang tung nón tốt nghiệp chính thức đánh dấu cột mốc kết thúc thời sinh viên của mình

Dù công tác chuẩn bị lễ tốt nghiệp có phần khó khăn hơn vì dịch bệnh, tuy nhiên, được dự lễ tốt nghiệp một cách trực tiếp đã là một niềm vui khó tả để chúng ta cảm thấy trân trọng hơn những cột mốc đáng nhớ như thế này giữa đại dịch.

Gen Z nói về điều ý nghĩa nhất trong năm 2021

Trên con đường tốt nghiệp đại học, không có dấu chân của kẻ thiếu bằng ngoại ngữ!

Sinh viên 20 trường Đại học không thể tốt nghiệp đúng hạn vì Covid-19

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ