Những điều có 1-0-2 của các quán quân Đường lên đỉnh Olympia

Mỗi quán quân tại Đường lên đỉnh Olympia đều có những đều rất thú vị, bất ngờ phía sau S14.

Đường lên đỉnh Olympia đã bước sang năm thứ 22 để lại trong lòng khán giả nhiều cảm xúc, cung bậc của niềm vui chiến thắng, nước mắt cua hối tiếc. Olympia đã trở thành một gameshow tri thức đối với triệu học sinh qua bao thế hệ và khán giả. 

Trong buổi sáng ngày 14/11, Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2021 đã diễn ra đầy hồi hộp và gay cấn với chặng đua của bốn nhà leo núi tài giỏi: Nguyễn Đình Duy Anh (THPT Chuyên Phan Bội Châu - Nghệ An), Nguyễn Hoàng Khánh (THPT Bạch Đằng - Quảng Ninh), Nguyễn Thiện Hải An (THPT Chuyên KHTN - Đại học Quốc gia Hà Nội) và Nguyễn Việt Thái (THPT Chuyên Ngọc Ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội).

nhung dieu co 1 0 2 cua cac quan quan duong len dinh olympia - anh 0

Đây là 4 thí sinh xuất sắc nhất trong tổng số 144 học sinh đã tham gia chinh phục đỉnh núi tri thức Olympia năm 2021 qua. Và chúng ta đã tìm ra chủ nhân của chiếc vòng nguyệt quế trong trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21: Nguyễn Hoàng Khánh.

Nhìn lại chặn đường 21 mùa chung kết Olympia đi qua, mỗi một quán quân đều để lại những ấn tượng khó phai với những màu sắc cá tính khác nhau và cả những điều thú vị chỉ có tại Đường lên đỉnh Olympia. 

nhung dieu co 1 0 2 cua cac quan quan duong len dinh olympia - anh 0

Cứ điểm cầu Olympia về là có quán quân

Tại chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 21, Nguyễn Hoàng Khánh giành vòng nguyệt quế với 315 điểm. Đây là thành tích cao thứ 3 trong số 21 nhà vô địch tính đến hiện tại. Sau chiến thắng của Hoàng Khánh (THPT Bạch Đằng), tỉnh Quảng Ninh đã chính thức trở thành địa phương có nhiều nhà vô địch nhất khi có đến 3 Quán quân Olympia.

nhung dieu co 1 0 2 cua cac quan quan duong len dinh olympia - anh 0
Nguyễn Hoàng Khánh - Tân quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21 

Trước đó, có 2 nhà vô địch khác là Đặng Thái Hoàng (năm 12) và Nguyễn Hoàng Cường (năm 18) đều là cựu học sinh THPT Hòn Gai. Xếp sau là các tỉnh Vĩnh Long, Thừa Thiên - Huế và Quảng Trị với 2 đại diện.

"Hoàng" - tên vàng trong làng thông minh của các thí sinh Olympia

Hoàng là cái tên "thần tài" nhất khi có đến 3/12 Quán quân Olympia mang tên này. Đó là Đỗ Lâm Hoàng (năm thứ 5), Lê Vũ Hoàng (năm thứ 6) và Đặng Thái Hoàng (năm thứ 12). Sau Olympia, cả 3 Quán quân đều sang Australia du học tại Đại học Swinburne và lập gia đình định cư.

nhung dieu co 1 0 2 cua cac quan quan duong len dinh olympia - anh 0
Lê Vũ Hoàng (Quán quân Olympia năm thứ 6) và Nguyễn Hoàng Cường (Quán quân Olympia năm thứ 18)

Tại điểm cầu tỉnh Quảng Ninh, điểm chung của 3 nhà vô địch làm nên kì tích cho tỉnh Quảng Ninh. Theo đó, 3 nhà vô địch đến từ Quảng Ninh là Đặng Thái Hoàng (năm 12), Nguyễn Hoàng Cường (năm 18), Nguyễn Hoàng Khánh (năm 2021) đều có chữ "Hoàng" trong tên.

Với sự trùng hợp này, cựu Á quân Đường lên đỉnh Olymia đã cân nhắc "các cặp vợ chồng trẻ có thể lưu ý" để đặt tên con mình sao cho thông minh, học giỏi và có thể trở thành nhà vô địch Đường Lên Đỉnh Olympia trong tương lai. 

Sau 9 năm chờ đợi, Nguyễn Thị Thu Hằng - Quán quân nữ trở lại đường đua

Sau 9 năm chờ đợi, Quán quân xuất sắc này trở thành cô gái đầu tiên bước lên đỉnh cao nhất của cuộc thi, điều này làm khán giả tại trường quay cũng như ai theo dõi qua màn ảnh nhỏ cực kỳ xúc động và vỡ òa.

nhung dieu co 1 0 2 cua cac quan quan duong len dinh olympia - anh 0
Nguyễn Thị Thu Hằng - Quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 20

Vượt qua 3 nam sinh để giành vòng nguyệt quế Olympia năm 20 với 235 điểm, Thu Hằng đã để lại rất nhiều ấn tượng. Cô là nữ sinh vô địch Olympia sau 9 năm các nam sinh chiếm ưu thế. Thu Hằng hiện là sinh viên ngành Kinh doanh tại ĐH Swinburne Việt Nam.

Vua kỷ lục Olympia năm thứ 18 - Nguyễn Hoàng Cường 

Tại chung kết Olympia năm 18, Nguyễn Hoàng Cường (đại diện THPT Hòn Gai, Quảng Ninh) trở thành nhà vô địch với 240 điểm. Ở sân chơi này, cậu được mệnh danh là "Vua kỷ lục Olympia" khi có nhiều thành tích ấn tượng: kỷ lục 120 điểm Khởi động, điểm thi quý cao nhất (320 điểm) và tổng điểm cao nhất (370 điểm) của năm 18. Hoàng Cường sang Australia du học từ tháng 2/2020. Điểm đến của cậu bạn là Đại học Swinburne giống như phần lớn quán quân Olympia.

nhung dieu co 1 0 2 cua cac quan quan duong len dinh olympia - anh 0
Nguyễn Hoàng Cường - Quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 18

Dịch Covid-19 - Ba quán quân vẫn chưa đi du học 

17/18 nhà vô địch đều chọn du học tại Đại học Kỹ thuật Swinburne, Australia với suất học bổng toàn phần cho 4 năm. Quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 19, 20 vẫn chưa đi du học vì lý do dịch Covid-19. 3 Quán quân Olympia vẫn chưa thể du học tại Úc do tình hình dịch Covid-19 gồm có quán quân Thu Hằng (năm thứ 20) và Trần Thế Trung (năm thứ 19). Riêng Hoàng Khánh (năm thứ 21) là người đầu tiên trong số các Quán quân có dự định không du học Úc mà chọn trường ở Việt Nam.

Ngọc Minh - Quán quân đầu tiên tại Đường lên đỉnh Olympia

Đường lên đỉnh Olympia chắc chắn không thể nào quên năm phát sóng đầu tiên của Đường lên đỉnh Olympia vào năm 1999. Trong vòng thi chung kết năm đó, duy nhất có 1 thí sinh là nữ là Ngọc Minh và cô đã vượt qua các chàng nam nhân ghi tên mình đầu tiên tại cuộc thi.

nhung dieu co 1 0 2 cua cac quan quan duong len dinh olympia - anh 0
Ngọc Minh - Quán quân đầu tiên của Đường lên đỉnh Olympia

Sau chiến thắng, Ngọc Minh lên đường đi du học tại đại học Swinburne, Australia. Cô gái này cũng là nhà vô địch hiếm hoi có kết quả tốt nghiệp thuộc top 5% xuất sắc Đại học Kỹ thuật Swinburne. Sau khi hoàn thành hệ cử nhân, chị được nhận học bổng thạc sĩ, tiến sĩ và hiện làm việc cho một công ty nhà mạng di động đình đám tại Úc từ tháng 7/2013. Sau khi nhận bằng tiến sĩ, Ngọc Minh làm việc cho một công ty về lĩnh vực viễn thông tại Australia.

Theo một số thông tin thì vào năm 2019, Ngọc Minh giữ chức giám đốc tiếp thị cho tổ chức từ thiện "Open Your Hearts".

Lương Phương Thảo - Quán quân Olympia có quyết định du học đặc biệt nhất

Quán quân Đường lên đỉnh Olymia năm thứ 3 thuộc về Lương Phương Thảo, đại diện trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Vĩnh Long. Cô theo học ngành Kinh doanh quốc tế và Marketing thuộc Đại học Monash, Australia.

nhung dieu co 1 0 2 cua cac quan quan duong len dinh olympia - anh 0
Lương Phương Thảo - Quán quân Olympia năm thứ 3 

Đây cũng là 1 trong số ít các quán quân trở về nước, hiện nay Thảo về nước làm việc cho một công ty quảng cáo tại TP.HCM. Kết thúc cuộc thi, Quán quân mùa thứ 3 lên đường sang Australia du học. Tuy nhiên, thay vì học tại Đại học Kỹ thuật Swinburne như những nhà vô địch khác, Phương Thảo chọn Đại học Monash để phát triển bản thân với chuyên ngành Kinh doanh quốc tế và Marketing.

Phan Đăng Nhật Minh - "Cậu bé Google"

 Phan Đăng Nhật Minh (đại diện THPT Hải Lăng, Quảng Trị) thu hút nhiều sự chú ý khi tham dự Olympia. Trước đó, chàng trai được mệnh danh là "cậu bé Google", gắn với hàng loạt khả năng, thành tích ấn tượng: 6 tháng tuổi nhận biết được các con số và làm phép tính đơn giản, tự học xong chương trình lớp 11 khi học lớp 9, tính nhẩm siêu tốc, quán quân cuộc thi Chinh phục.

nhung dieu co 1 0 2 cua cac quan quan duong len dinh olympia - anh 0
Phan Đăng Nhật Minh - Quán quân Olympia năm thứ 17

Nhật Minh từng chia sẻ bản thân cảm thấy áp lực rất lớn từ kỳ vọng của mọi người. Chàng trai 21 tuổi hiện là sinh viên ngành Hóa học tại ĐH Swinburne, Australia. Cậu từng chia sẻ dự định học lên thạc sĩ và tiến sĩ sau khi tốt nghiệp đại học.

Dư âm điểm cầu Đường Lên Đỉnh Olympia: Vitamin "vui" Khánh Vy!

Tân quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2021: Sáng đăng ảnh cùng idol, chiều về nhà "vinh quy bái tổ"!

Đường Lên Đỉnh Olympia hay Đường Lên Đỉnh Australia?

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ