‘Người Vợ Cuối Cùng’ ra mắt tại Mỹ, Úc và New Zealand

Sau gần 10 ngày khởi chiếu, bộ phim "Người Vợ Cuối Cùng" của đạo diễn Victor Vũ đã cán mốc doanh thu 70 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, ê-kíp Người Vợ Cuối Cùng còn công bố thông tin bộ phim sẽ được phát hành tại Mỹ, Úc và New Zealand vào tháng 12 tới.

Màn ra mắt của Người Vợ Cuối Cùng tại các thị trường quốc tế sẽ là cơ hội để khán giả nước ngoài có thể trải nghiệm và hiểu thêm về nghệ thuật và văn hóa của Việt Nam.

nguoi vo cuoi cung ra mat tai my uc va new zealand - anh 0
"Người Vợ Cuối Cùng" của đạo diễn Victor Vũ đã cán mốc doanh thu 70 tỷ đồng.

Đạo diễn Victor Vũ chia sẻ, động lực để mang Người Vợ Cuối Cùng ra thế giới là sự khát khao tạo nên những bộ phim về đời sống văn hóa người Việt. Anh nhớ lại trải nghiệm sinh ra và lớn lên tại Mỹ của mình, khi đó anh không có nhiều cơ hội để tiếp xúc với văn hóa Việt Nam ngoài không gian trường học.

Hơn nữa, đa số các bộ phim Mỹ làm về Việt Nam chỉ khai thác đề tài chiến tranh và các nhân vật người Việt thường được xây dựng mờ nhạt. Vì vậy, Victor Vũ luôn trăn trở về cách tạo ra những bộ phim đậm chất Việt để cả người Việt và người nước ngoài đều có thể thưởng thức.

nguoi vo cuoi cung ra mat tai my uc va new zealand - anh 0
Đây là cơ hội để khán giả nước ngoài có thể trải nghiệm và hiểu thêm về nghệ thuật và văn hóa của Việt Nam.

Trước đây, Victor Vũ đã có hai bộ phim nằm trong danh sách đại diện quốc gia tham dự vòng sơ tuyển hạng mục "Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất" của giải Oscar là Mắt Biếc Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh.

Nam đạo diễn thường được đánh giá cao bởi phong cách làm phim chỉn chu, kỹ thuật chắc chắn, hình ảnh nên thơ, luôn đề cao thiên nhiên và con người Việt Nam giàu đẹp.

Với Người Vợ Cuối Cùng thuộc thể loại cổ trang, đạo diễn Victor Vũ tin rằng anh có thể đưa tinh thần Việt Nam vào phim một cách trực tiếp và chân thực hơn nữa.

nguoi vo cuoi cung ra mat tai my uc va new zealand - anh 0
Victor Vũ luôn trăn trở về cách tạo ra những bộ phim đậm chất Việt.

Anh nói thêm: "Qua 'Người Vợ Cuối Cùng', tôi hi vọng khán giả quốc tế sẽ cảm nhận Việt Nam bằng một góc nhìn riêng, không chỉ đẹp về cảnh quan thiên nhiên mà còn thật đậm đà truyền thống nhân nghĩa."

Thông tin Người Vợ Cuối Cùng được phát hành quốc tế là một tín hiệu đáng mừng, cho thấy các khán giả ngoài nước đang được tiếp cận gần hơn với những sản phẩm mang đậm dấu ấn Việt Nam.

Trong bối cảnh điện ảnh thế giới ngày càng trở nên đa dạng, sự kết hợp giữa giao lưu văn hóa và bảo tồn bản sắc là cực kỳ cần thiết.

'Người vợ cuối cùng' mất vị trí dẫn đầu phòng vé

Quốc Huy bất ngờ trở thành điểm sáng trong ‘Người vợ cuối cùng'

'Người Vợ Cuối Cùng' khó đạt doanh thu 100 tỷ đồng dù có cảnh nóng

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ