"Người mẹ tệ đến mấy cũng yêu con mình"

Diễn viên Đào Vân Anh chia sẻ về vai diễn mẹ cả hại con riêng của chồng, trong phim "Tình Yêu Dối Lừa".

Đào Vân Anh vào vai bà Nga, một người phụ nữ quyết tâm hại con riêng của chồng vì ganh tị. Nhân vật khiến người xem "thấy ghét", nhưng đồng thời cũng mang đến thiện cảm nhờ cá tính phức tạp. Thành công của vai diễn giúp Tình Yêu Dối Lừa có lượng tương tác chiếm top 1 TikTok. 

nguoi me te den may cung yeu con minh - anh 0

Chị nhận xét gì về tính cách của bà Nga?

Chị thấy bà Nga là một vai diễn hay, nhiều tâm lý. Đây là mẫu phụ nữ yêu chồng thương con, chấp nhận hy sinh lùi về hậu phương để chồng thăng tiến. Bà sau đó nén đau khổ để đón con riêng của chồng về nuôi, sau khi chồng lén lút quan hệ với người tình cũ.

nguoi me te den may cung yeu con minh - anh 0

Những tính cách này của bà Nga rất đáng quý, nhưng cũng khiến chị thấy đáng tiếc. Bà Nga chiều con ruột quá mức khiến bọn nhỏ sinh hư. Nga nhận nuôi con chồng nhưng bị sự ghen tuông đánh mờ lí trí. Sau đó, vì sự ích kỷ sợ phải chia tài sản mà bà âm thầm ra tay hại con chồng. Bà Nga vừa đáng thương, vừa đáng trách.

Kiểu người như bà Nga, thực ra chị chưa gặp ngoài đời. Chị chỉ đọc và nghe truyền thông về những sự việc tương tự, từ đó lấy chất liệu để hóa thân nhân vật.

Theo chị, tại sao khán giả có sự đồng cảm, dù đây là kiểu nhân vật đáng ghét?

nguoi me te den may cung yeu con minh - anh 0
nguoi me te den may cung yeu con minh - anh 0

Chỉ vì quá yêu chồng, thương con, muốn giữ hạnh phúc gia đình mà bà Nga đã không sáng suốt để rồi dẫn đến việc làm sai trái. Thật tâm mà nói, dù không đồng tình với cách làm của bà Nga, nhưng nếu đặt mình vào bà Nga, sống trong cuộc sống của bà thì mới có thể cảm thông phần nào.

Bị chồng lừa dối, bị buộc phải nuôi con riêng của chồng, chứng kiến đức lang quân yêu thương chăm sóc con riêng, rồi còn nhớ đến người yêu cũ thì hỏi sao không đau?

Tình yêu và lòng tin của bà Nga dành cho chồng và cho gia đình quá lớn, đến khi phát hiện chồng còn qua lại với người cũ, nếu không đủ mạnh mẽ có lẽ bà khó chịu đựng nổi. 

Có những cảnh nhân vật khóc, chị cũng khóc thật cho nhân vật, tim nhói đau và lòng quặn thắt vì bỗng dưng thương cảm cho nỗi đau tột độ của bà Nga luôn đó. 

Cảnh quay nào trong phim là khó nhất với chị?

Mỗi cảnh quay sẽ có một cái khó riêng. Chị luôn cảm thấy áp lực khi phải làm cho tròn hay cho hay nhân vật. Dù chỉ là ánh mắt, hay cảm xúc, nét mặt phải thay đổi trong tích tắc cũng là siêu khó.

nguoi me te den may cung yeu con minh - anh 0

Tuy nhiên, một cảnh chị khó xử lý cảm xúc nhất là khi bà Nga bị chồng phát hiện những việc xấu, kết quả là bà ăn tát. Nhân vật vừa đau và uất ức, pha cả bàng hoàng, nhưng vẫn phải nhận lỗi sai. Một cảnh khác khi bà Nga chứng kiến các con ruột mình gặp nạn, bản thân rơi vào bế tắc, tim chị cũng quặn thắt.

nguoi me te den may cung yeu con minh - anh 0

Trong phim, chị làm việc với các diễn viên trẻ lẫn diễn viên nhí. Chị nhận xét các bạn trẻ ngày nay có những thuận lợi và khó khăn gì so với thế hệ chị ngày trước?

Trong phim này, các bạn đều chịu khó đầu tư cả về hình thức lẫn diễn xuất. Dù thời gian làm phim gặp rất nhiều khó khăn, mọi người đều rất chịu khó cho các nhân vật của mình, đồng thời còn biết hỗ trợ lẫn nhau.

nguoi me te den may cung yeu con minh - anh 0

Thế hệ nào cũng có người này người kia, chỉ khác là các bạn bây giờ có nhiều cơ hội thể hiện khả năng hơn do số lượng phim cũng nhiều hơn. Và có thể, sự may mắn đó đôi khi dễ dẫn đến tự mãn. Nếu không kiểm soát được, người ta dễ tụt dốc không phanh. 

Đào Vân Anh sinh năm 1976, là nữ diễn viên quen thuộc với màn ảnh truyền hình. Cô gây tiếng vang với các phim như Bình Minh Châu Thổ, Chuyện Của Ren,...

Đào Vân Anh đóng vợ cả tàn ác, diễn xuất ra sao khiến ai cũng "thấy ghét"

Những diễn viên nổi lên từ phim truyền hình đang không "thoát vai"

Tại sao phim truyền hình Việt chưa công bằng với nữ giới?

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ