Ngôi trường nào đào tạo ra hàng loạt tên tuổi đình đám trên thế giới?

Trong số những trường đại học là “cái nôi” tạo ra nhiều nhân vật nổi tiếng trên thế giới thì không thể không nhắc đến trường Đại học New York (Mỹ) với lịch sử lâu đời cùng chi phí đắt đỏ.

Ngôi trường danh giá hàng đầu nước Mỹ 

Trường Đại học New York (tên viết tắt bằng tiếng Anh: NYU) được thành lập vào năm 1831 và hiện đang là một trong những trường đại học tư thục phi lợi nhuận lớn nhất nước Mỹ. NYU hiện có lượng sinh viên "khủng" trải dài tại nhiều nơi trên thế giới như 3 cơ sở ở thành phố New York (Mỹ), Abu Dhabi (UAE) và Thượng Hải (Trung Quốc) cũng như tại các trung tâm học thuật ở Châu Phi, Châu Á, Úc, Châu Âu, Bắc và Nam Mỹ.

Được biết, trường Đại học New York là hệ thống gồm 18 trường và cao đẳng với hơn 4,000 khóa học trong hàng trăm chương trình học và 25 chương trình nghiên cứu tại nhiều địa điểm trên khắp thế giới. Đây cũng là một trong số những ngôi trường có sự đa dạng địa lí, văn hóa khi sinh viên của NYU đến từ mọi tiểu bang của Mỹ và từ 133 quốc gia khác trên thế giới. 

ngoi truong nao dao tao ra hang loat ten tuoi dinh dam tren the gioi - anh 0
Theo BXH Times Higher Education World University năm 2022, NYU được xếp hạng 22 trong số những trường đại học tốt nhất thế giới. 

Quy mô của trường Đại học New York cũng không hề nhỏ khi các giảng đường của trường tại New York bao gồm hơn 171 tòa nhà trải rộng giữa Manhattan và Brooklyn. Ngoài khuôn viên chính ở Greenwich thuộc khu Lower Manhattan, trường Đại học New York còn có các viện nghiên cứu và các trung tâm ở khu Upper East Side, các tòa nhà giảng dạy và ký túc xá trên phố Wall, 1 khuôn viên Brooklyn tọa lạc ở Trung tâm MetroTech thuộc khu Downtown Brooklyn.

ngoi truong nao dao tao ra hang loat ten tuoi dinh dam tren the gioi - anh 0
Không gian mở, nằm ngay trung tâm giúp cho môi trường học tập, sinh sống tại NYU trở nên hòa nhập với cộng đồng hơn.
ngoi truong nao dao tao ra hang loat ten tuoi dinh dam tren the gioi - anh 0
Bên cạnh đó, thư viện của trường mang tên Elmer Holmes Bobst là thư viện học thuật lớn nhất tại nước Mỹ. Nơi đây bao gồm có 12 tầng, rộng khoảng 39.500 m2. Thư viện Elmer Holmes Bobst cung cấp 1 Trung tâm Tham khảo Đa ngành, một Khu Nghiên cứu Chung, hệ thống giá sách khổng lồ và khoảng 2.000 chỗ ngồi cho sinh viên.

Với vị trí địa lí nằm tại khu trung tâm của thành phố có mức sống đắt đỏ hàng đầu tài nước Mỹ và trên thế giới nên học phí lẫn các chi phí khác dành cho sinh viên tại NYU cũng cao không kém. Được biết mức học phí của NYU là khoảng 70.000 - 80.000 USD/năm (khoảng 1.6 - 1.8 tỷ đồng). Cộng thêm vào đó là hàng loạt chi phí khác như nơi ở, ăn uống, tài liệu học tập, đi lại, phí dịch vụ,...tại 1 nơi có mức sống cao như New York nên số tiền mà sinh viên NYU phải chi hàng năm có thể lên đến hàng tỷ đồng. 

ngoi truong nao dao tao ra hang loat ten tuoi dinh dam tren the gioi - anh 0
TikToker Chao (tên thật là Nguyễn Châu Anh) từng gây sốc khi cho biết học phí khi theo học tại trường Đại học New York của cô là 1.6 tỷ đồng/ năm cùng chi phí ở tại ký túc xá lên đến 200 - 500 triệu đồng/năm cho tùy loại phòng. Tuy có mức học phí cao như vậy nhưng nó cũng tương xứng với chất lượng giảng dạy cũng như cơ sở vật chất của trường. 

Ngay từ khâu đầu vào của trường đã tuyển chọn gắt gao với hàng loạt tiêu chí khắt khe. Các lĩnh vực đào tạo của NYU cũng rất đa dạng như Nghệ thuật tự do, Khoa học, Triết học, Lịch sử và Xã hội học, Giáo dục, Luật, Y học, Kinh doanh,...và NYU luôn đi đầu trong các ngành học thuật của trường với nhiều nghiên cứu chất lượng. Đặc biệt, chất lượng đào tạo của trường còn thể hiện rõ qua việc trường sở hữu hàng loạt cựu sinh viên đều là những người nổi tiếng trên thế giới đang hoạt động tại nhiều lĩnh vực khác nhau.

"Lò đào tạo" của nhiều nhân vật nổi tiếng

Một trong những điều thu hút nhiều người lựa chọn NYU đến từ việc trường sở hữu danh sách 1 loạt cựu sinh viên là những tên tuổi đình đám trong nhiều lĩnh vực như giải trí, kinh doanh, học thuật,...Các cựu sinh viên tốt nghiệp từ NYU đã giành rất nhiều giải thưởng danh giá như: 36 giải Nobel, 3 giải Turing, trên 30 Huy chương Quốc gia Hoa Kỳ (Mỹ) về Khoa học, Công nghệ và Đổi mới, Nghệ thuật và Nhân văn, trên 30 Pulitzer, giải Oscar, cùng với một số giải Russ, giải Gordon, giải Draper và huy chương Fields, cùng với hàng chục giải Emmy, giải Grammy và giải Tony.

Để tính riêng về nghệ thuật, cựu sinh viên của NYU đã đạt số lượng giải thưởng nhiều hơn so với bất kỳ trường đại học nào khác với 37 giải Oscar, 30 giải Emmy, 12 giải Grammy. Có thể kể đến đạo diễn Woody Allen với 3 giải Oscar, nữ diễn viên Anne Hathaway với 1 giải Oscar cùng loạt cái tên đình đám Hollywood khác như tài tử Alec Baldwin, diễn viên Angelina Jolie, Adam Sandler, Dakota Fanning, ca sĩ Lady Gaga,...

ngoi truong nao dao tao ra hang loat ten tuoi dinh dam tren the gioi - anh 0
Nữ diễn viên đình đám Hollywood - Angelina Jolie cũng từng theo học tại trường Đại học New York.
ngoi truong nao dao tao ra hang loat ten tuoi dinh dam tren the gioi - anh 0
 Nữ ca sĩ hàng đầu thế giới hiện nay - Taylor Swift cũng từng gây sốt khi nhận bằng Tiến sĩ danh dự ngành Mỹ thuật (Doctor of Fine Arts) của Đại học New York vào tháng 5 năm nay. Lễ tốt nghiệp tại NYU mà giọng ca Look What You Made Me Do tham gia vừa qua được tổ chức tại sân vận động Yankee với sức chứa hơn 30.000 người.
ngoi truong nao dao tao ra hang loat ten tuoi dinh dam tren the gioi - anh 0
Bên cạnh đó, một số gương mặt là những doanh nhân nổi tiếng hay thậm chí là tỷ phú như điển hình là "tỷ phú vô gia cư" Nicolas Berggruen với khối tài sản ước tính lên đến 2.9 tỷ USD cũng xuất thân từ NYU.

Ngoài ra vẫn còn những cái tên khác như tỷ phú Leslie Alexander từng có hơn 20 năm sở hữu đội bóng Houston Rockets lừng danh của giải NBA - giải đấu bóng rổ hàng đầu nước Mỹ và thế giới; Leonard Riggio - chủ sở hữu của chuỗi cửa hàng sách Barnes & Noble; Ben Cohen – người sáng lập Ben & Jerry, cựu CEO Twitter - Jack Dorsey hay tác giả Suzanne Collins của The Hunger Game. Nhờ danh sách cựu sinh viên là những nhân vật "máu mặt", nổi tiếng toàn cầu như vậy mà trường Đại học New York trở thành ngôi trường trong mơ và là mục tiêu phấn đấu của rất nhiều bạn trẻ đến từ khắp nơi trên thế giới.

Điểm chung thú vị giữa Mr. Nawat và Hoa hậu Đoàn Thiên Ân

Chứng chỉ đầu tiên thuộc Hội đồng Anh được cấp phép thi trở lại

Những YouTuber đi lên từ khốn khó: Xây nhà bạc tỷ, tậu ô tô xịn xò

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ