Ngọc Huyền “Thương Ngày Nắng Về”: Em út ngoài đời tài sắc vẹn toàn

Ngọc Huyền là gương mặt mới toanh của làng phim Việt. Diễn viên gây chú ý khi vào vai cô út Vân Vân bên cạnh các diễn viên gạo cội trong "Thương Ngày Nắng Về".

Sau sự thành công của Thương Ngày Nắng Về, Ngọc Huyền - cô em út đáng yêu Vân Vân được nhiều người quan tâm đến. Cô nàng may mắn được nhận ngay vai chính trong bộ phim đầu tiên. Được đánh giá là có ngoại hình nhỏ bé nhưng ít ai biết cô nàng 9x này lại có thành tích học tập khủng  cùng sự kiên trì theo đuổi đam mê diễn xuất.

Thành tích học tập ấn tượng, thi đỗ hai trường đại học

Trong suốt 12 năm phổ thông, Ngọc Huyền luôn có giữ được danh hiệu học sinh giỏi và được tuyển thẳng vào trường chuyên THCS Trần Đăng Ninh. Cô nàng cũng là cựu học sinh ưu tú của trường THPT Nguyễn Khuyến - một trong những ngôi trường THPT hàng đầu của tỉnh Nam Định. Với tính cách hòa đồng và cố gắng trong học tập, Ngọc Huyền luôn được thầy yêu bạn quý trong suốt thời gian đi học.

Tốt nghiệp cấp 3, Ngọc Huyền thi đỗ 2 trường đại học là Sư phạm Hà Nội và Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội với điểm số cao. Cô nàng trở thành Á khoa Thiết kế Thời trang với điểm số ấn tượng của mình.

ngoc huyen thuong ngay nang ve em ut ngoai doi tai sac ven toan - anh 0
Ngọc Huyền có thành tích học tập tốt suốt 12 năm và trở thành Á khoa Thiết kế Thời trang.

Đam mê nghệ thuật từ bé và bén duyên với đóng phim

Từ bé, Ngọc Huyền có đam mê với mỹ thuật nên cô nàng đã lựa chọn theo học tại trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội.

Tuy chỉ sở hữu chiều cao khiêm tốn chỉ 1m60 nhưng nhờ nhan sắc xinh đẹp và vóc dáng cân đối, Ngọc Huyền vẫn được nhiều nhãn hàng thời trang chọn mặt gửi vàng. Dần dần, cô được mời đi đóng sitcom, TVC viral,... Cũng chính từ đây, cô nhận ra năng khiếu diễn xuất của bản thân và quyết tâm theo đuổi nó.

ngoc huyen thuong ngay nang ve em ut ngoai doi tai sac ven toan - anh 0
Cô nàng có nhiều năm kinh nghiệm với nghề mẫu ảnh trước khi bén duyên với nghiệp diễn.

Để theo đuổi và phát triển khả năng diễn xuất, Ngọc Huyền đã đăng ký tham gia cuộc thi Đường Tới Cầu Vồng - tìm kiếm diễn viên truyền hình. Cô nàng sinh năm 1999 chia sẻ: "Mình quyết định tham gia Cầu Vồng vì trước hết đây là một sân chơi chuyên nghiệp, là bước đệm quan trọng để có thể tiến tới hoạt động nghệ thuật sau này của mình".

Ngọc huyền cũng chia sẻ thêm: " Đến với gameshow này, Huyền mong muốn được học hỏi thêm kinh nghiệm, trau dồi kỹ năng diễn xuất, kỹ năng đứng trước ống kính. Được hóa thân vào nhiều vai diễn đa màu sắc khác nhau, làm quen với các loại hình nghệ thuật mà trước đây mình chưa được học, được biết tới".

ngoc huyen thuong ngay nang ve em ut ngoai doi tai sac ven toan - anh 0
9x tham gia cuộc thi Đường Tới Cầu Vồng để có thêm kỹ năng diễn xuất.

Dù là diễn viên tay ngang nhưng may mắn đã mở cửa với cô nàng khi được vào vai chính trong bộ phim đầu tiên. Ngoài sự may mắn còn là sự nỗ lực của cô nàng khi casting đến 4 lần mới nhận được sự đồng ý của đạo diễn. Khi được đóng chung cùng các diễn viên gạo cội, Ngọc Huyền thừa nhận cô cảm thấy bản thân nhỏ bé và áp lực.

Ở phần 1 của Thương Ngày Nắng Về, Ngọc Huyền nhận nhiều ý kiến trái chiều về diễn xuất từ khán giả. Có nhiều ý kiến cho rằng, vai Vân Vân là "chiếc áo quá cỡ" đối với diễn viên mới như cô. Tuy nhiên, đến với phần 2, Ngọc Huyền đã chinh phục được người xem bằng sự cải thiện và lối diễn xuất tự nhiên.

ngoc huyen thuong ngay nang ve em ut ngoai doi tai sac ven toan - anh 0
Diễn xuất của Ngọc Huyền có sự tiến bộ và nhận được nhiều lời khen trong "Thương Ngày Nắng Về 2"

Ngọc Huyền chia sẻ khi nhận được nhiều ý kiến từ khán giả: "Khi bắt đầu nhận dự án Thương Ngày Nắng Về và là một diễn viên mới, Huyền xác định cho mình chắc chắn sẽ có những luồng ý kiến khác nhau của khán giả về vai diễn này. Huyền nhận về nhiều ý kiến khen chê ở cả phần 1 và phần 2. Lúc đầu còn khá suy nghĩ và áp lực, nhưng sau đó Huyền nghĩ mình phải nhìn nhận và tiếp thu các ý kiến một cách tích cực để có thêm nhiều kiến thức.

Bên cạnh đó, Huyền cũng sẽ không ngừng cố gắng để chứng minh cho khán giả năng lực của mình. Sau khi phần 2 lên sóng, Huyền nhận được nhiều lời khen dành cho Vân Vân. Đó chính là động lực để huyền cố gắng trau dồi bản thân để có nhiều sản phẩm tốt hơn gửi đến khán giả như một lời cảm ơn".

ngoc huyen thuong ngay nang ve em ut ngoai doi tai sac ven toan - anh 0
Cô nàng GenZ đã chuẩn bị tinh thần trước những ý kiến trái chiều và cố gắng trau dồi bản thân hơn.

Chia sẻ về người tình màn ảnh, Ngọc Huyền cho hay về Doãn Đức Đam - bạn diễn hơn cô 11 tuổi rất nghiêm túc, cầu toàn và thường nhận xét thẳng thắn khi cô mất tập trung hay diễn chưa tốt. Cô cảm thấy may mắn và biết ơn khi nhận được sự giúp đỡ của đàn anh. Cặp đôi đũa lệch này luôn là điểm nhấn thú vị của Thương Ngày Nắng Về.

ngoc huyen thuong ngay nang ve em ut ngoai doi tai sac ven toan - anh 0
Ngọc Huyền cảm thấy biết ơn khi nhận được nhiều lời góp ý từ đàn anh.

Đặc biệt, diễn viên Lan Phương - người thủ vai chị ruột của Ngọc Huyền trong phim chính là huấn luyện viên của cô nàng tại chương trình Cầu Vồng. Nhờ đó, cô nàng được học hỏi nhiều từ đàn chị. Ngọc Huyền được Lan Phương dẫn dắt và chỉ dạy nhiều về kỹ năng diễn xuất làm thế nào để diễn "đời" nhất.

ngoc huyen thuong ngay nang ve em ut ngoai doi tai sac ven toan - anh 0
Ngọc Huyền may mắn được đóng chung với huấn luyện viên của mình trong cuộc thi Đường Tới Cầu Vồng - diễn viên Lan Phương.

Khi tham gia Thương Ngày Nắng Về, Ngọc Huyền thừa nhận có nhiều áp lực khi làm việc với nhiều cô chú, anh chị dày dặn trong kinh nghiệm diễn xuất. Song, cô nàng thấy đây cũng là may mắn và cơ hội để cô phải cố gắng và nỗ lực hết mình.

ngoc huyen thuong ngay nang ve em ut ngoai doi tai sac ven toan - anh 0
Cô nàng 9x thừa nhận có nhiều áp lực khi đóng chung với các diễn viên gạo cội.

Dù sở hữu ngoại hình nhỏ bé nhưng với lối diễn xuất tự nhiên và sự nghiêm túc trong công việc, Ngọc Huyền chắc chắn sẽ trở thành ngôi sao sáng trong làng phim Việt. Đặc biệt, với sự nhào nặn của Lan Hương, cô nàng chắc chắn sẽ là mỹ nhân nối tiếp của thế hệ đàn chị như: Phương Oanh, Hồng Diễm, Thu Quỳnh, Huyền Lizzie,...

Nguyễn Ngọc Huyền sinh năm 1999, quê tại Nam Định. Cô từng tham gia chương trình Đường Tới Cầu Vồng 2021. Thương Ngày Nắng Về là bộ phim đầu tay mà cô tham gia có sự góp mặt của các diễn viên như: Hồng Đăng, Lan Phương, Đình Tú,...

"Thương Ngày Nắng Về 2": Nhìn lại, Mai cũng đáng thương

"Thương Ngày Nắng Về 2": Mối quan hệ "khó hiểu" giữa mẹ kế - con chồng của Duy và Mai

Từ trường hợp Hồng Đăng: phim Việt đang "hiếm" diễn viên?

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ