Ngô Kiến Huy: “Thể lực tôi chỉ hơn Lan Ngọc"

Mặc dù khẳng định ở Running Man Vietnam mùa 2, bản thân đã mạnh hơn nhưng Ngô Kiến Huy lại thừa nhận thể lực của mình chỉ hơn Ninh Dương Lan Ngọc.

Ngô Kiến Huy: “Thể lực tôi chỉ hơn Lan Ngọc"

Là gương mặt được yêu thích ở mùa trước, sự trở lại của Ngô Kiến Huy tại Running Man Vietnam - Chơi là chạy khiến khán giả cực kì phấn khích. Nam ca sĩ hào hứng, năm nay anh trở lại và lợi hại hơn xưa, sẽ cùng với "Thỏ trắng" Jun Phạm hóa thành bộ đôi Thỏ rừng, bách chiến bách thắng.

Chia sẻ với , Ngô Kiến Huy khẳng định anh đã ... tắm lá bưởi giải xui và độ body cho Running Man mùa 2.

Sau khi Running Man Vietnam mùa 2 công bố Ngô Kiến Huy tham gia, nhiều khán giả đang chờ đợi màn “tay thối" trong truyền thuyết, bạn cảm thấy thế nào?

Tôi sẽ không còn biệt danh “bàn tay thối” nữa đâu vì đã đi tắm lá bưởi giải xui rồi. Năm nay, tôi sẽ quay lại với một bộ mặt mới. Sự hoạt bát, nhanh nhẹn và may mắn sẽ đồng hành cùng tôi.

ngo kien huy the luc toi chi hon lan ngoc - anh 0

Sau mùa 1, Ngô Kiến Huy rất chăm tập luyện, độ body? Đó là thông điệp vũ trụ gửi đến Ngô Kiến Huy để mùa 2 hoàn hảo hơn?

Đúng vậy, đó là dấu hiệu của hành tinh lạ gửi đến tôi trong một ngày tôi ngủ quên. Rằng mùa này hãy độ body lên đi vì Running Man mùa 2 cần sức khỏe, thể lực và độ bền bỉ rất nhiều. Vì vậy, tôi đã quyết định độ lại body của mình.

Lúc đó, tôi chỉ khoảng 61 - 62 kg, bây giờ đã lên 65 kg rồi nghĩa là tăng 3 kg. Nhưng tôi không ngờ đến một bài toán rằng những người xung quanh tôi tăng 4 - 5 kg. Thành ra dù có độ body, tôi vẫn nhỏ bé so với họ (cười).

Ngô Kiến Huy nhận thấy điều mới mẻ hoặc khác biệt của Running Man mùa 2 là gì?

Đầu tiên, đó là độ hoành tráng của Running Man Vietnam - Chơi là chạy năm nay. Tôi rất bất ngờ khi trở lại với mùa 2. Thứ hai, chương trình xuất hiện nhiều nhân tố mới - những nhân tố không thể biết được là khi gặp mình họ cười nhưng đến vòng xé bảng tên sẽ ra sao.

Có những nhân tố như “bé” Giang (Trường Giang - PV), chân chưa tới mét nhưng chạy rất nhanh, còn thủ đoạn của “bé” mọi người biết thừa rồi. Dễ gì ở tuổi đời đó mà “bé” chơi sạch sẽ được.

Những nhân tố còn lại có thể đang chập chững bước vào cuộc chơi nhưng sau vài tập sẽ hóa cáo dần, thành tinh. Nên chúng tôi phải triệt những cái đó trước tiên bằng cách: “Rẹt”.

ngo kien huy the luc toi chi hon lan ngoc - anh 0

Dù được gắn với biệt danh “bàn tay thối", nhưng có vẻ bạn là “át chủ bài đáng gờm" khi mùa 1 là người gom được nhiều huy hiệu nhất? Đây là do mưu trí hay do "chơi dơ "tạo nên?

Đó là sự lươn lẹo chứ không phải "chơi dơ". Nếu “thả” ra đánh một mình tôi sẽ không thắng được vì tôi chỉ mạnh hơn hoặc ngang ngửa với Lan Ngọc, có khi xé bảng tên tay đôi còn không lại.

Độ nhanh nhẹn tôi đứng bét team, những gì liên quan đến may mắn không có tôi trong đó. Nhưng nếu kết hợp các yếu tố đó, tôi sẽ mạnh ở chỗ là chạy theo mọi người.

Giống như một con cá mập lớn hay có cá nhỏ bơi theo xung quanh, tôi là những con cá nhỏ đó còn mọi người là cá mập (cười). Vì vậy, hãy chọn tôi về đội đi bởi tôi sẽ mang đến nhiều may mắn. Hầu như những huy hiệu tôi từng lấy được đều là huy hiệu đội chứ ít khi nào là cá nhân.

ngo kien huy the luc toi chi hon lan ngoc - anh 0

Khán giả Running Man mùa 2 có làm bảng đánh giá kèm nhận xét: “Độ may mắn của Ngô Kiến Huy phải lùi về âm"...?

May mắn 2 - tốc độ 5 - xé bảng tên 6, chiến thuật cao nhưng sao diễn xuất/"chơi dơ" mọi người đánh giá tôi gần 10? Trong khi Thỏ trắng chỉ "chơi dơ" ở mức 6, may mắn lại vượt tôi? Tôi không "chơi dơ" đâu oan ức lắm. Đó là những cơ hội trong cuộc sống và chúng ta phải chớp lấy nó.

Ví dụ, khi thấy bảng tên nào gần rớt ra rồi, mình phải nhanh tay giật ra luôn chứ không thể kéo dài “nỗi đau” như vậy được. Tôi nghĩ, bảng đánh giá này chắc chắn là do dàn cast đánh giá rồi.

ngo kien huy the luc toi chi hon lan ngoc - anh 0

Nhiều người nói Lan Ngọc là “nữ hoàng cơ hội”, vậy Ngô Kiến Huy là “ông hoàng cơ hội”?

Tôi là “ông hoàng tin cậy” bởi các đồng đội rất tin cậy tôi. Tôi được mệnh danh là “vua trò chơi”. Mọi người thấy đó, tôi từng thắng nhiều trò chơi dù ít hay nhiều. Tôi thường thắng và xếp ở vị trí thứ 3 trở xuống nhưng cũng gọi là thắng.

Mùa này, thể lực của tôi cũng tốt hơn nhiều rồi nên hãy chờ xem tôi xuất hiện với một bộ mặt mới. Ngô Kiến Huy là “ông hoàng tin cậy”!

Nhận xét của Ngô Kiến Huy về các thành viên Running Man mùa 2?

Về anh Giang, tôi đã chia sẻ ở trên. Còn “Thỏ trắng” Jun Phạm chắc mọi người cũng thấy sự bứt phá sẽ là con số âm vì hiện tại đã ghi hình vài tập rồi, và tôi thấy người ta tiến lên chứ Jun Phạm cài số “de”.

Anh Trương Thế Vinh mùa này tăng tận 6 kg, ngày xưa còn ôm được anh ấy bằng một vòng tay để đụng vào bảng tên chứ hiện tại ôm không được nữa. Vì vậy, anh ấy đang là một người vô đối về thể lực trong dàn cast.

Nhưng anh Vinh có một nhược điểm: Vì mạnh quá nên sẽ bị “hội đồng” đầu tiên. Một mình tôi không “giết” được sẽ có nhiều người “giết” anh ấy. Tôi “mượn gió bẻ măng”.

Lan Ngọc vẫn là “nữ hoàng cơ hội” nhưng mùa này Ngọc kém may mắn hơn mùa trước bởi ai cũng biết sở đoản của cô ấy rồi nên ít ai giao du, ít bạn hơn hẳn. “Bé Bỉnh” Liên Bỉnh Phát vẫn một phong cách chơi là không liên minh với ai cả, một mình một cõi nên bị xé đầu tiên.

ngo kien huy the luc toi chi hon lan ngoc - anh 0

Thúy Ngân là một ẩn số bởi xét về thể lực, Ngân hơn Ngọc - tôi bằng Ngọc. Từ hai điều này suy ra Ngân mạnh hơn tôi nên tôi sẽ không bao giờ xé tay đôi với bạn này bởi kiểu gì cũng thua. Tôi sẽ liên minh để “giết” Thúy Ngân.

Tôi từng chơi game với Karik rồi nhưng không biết Karik sẽ xé bảng tên ra sao. Dạo gần đây thấy Karik hay tập luyện, boxing rồi khoe múi. Chắc là sẽ thuộc tuýp thể lực, nhanh nhẹn nhưng cũng có một nhược điểm, đó là cái chân. Tôi sẽ ôm cái chân đó.

Jack là đối thủ tôi tự tin nhất khi đối đầu. Anh em tôi từng đá banh chung nên biết Jack chạy nhanh, thế nhưng em ấy ngây thơ. Cuộc sống mà, bạn ngây thơ quá, nhất là với dàn cast này thì kết quả không có hậu cho lắm. Dù vậy, tôi sẽ liên minh với Jack vì em ấy chạy nhanh.

Tư duy chiến thuật của tôi là tìm “cá mập” để liên kết. Thành ra, tôi sẽ lập một đội hình chuẩn chỉnh, vừa chạy nhanh vừa có tư duy chiến thuật vừa có thể lực, có thể là anh Vinh hoặc Phát. Hoàn hảo!

Bạn chỉ so sánh sức mạnh của mình với Lan Ngọc và cả hai cùng đi theo hướng những con người mưu mô, chiến lược. Vậy sao không về chung một đội?

Chúng tôi từng về chung đội và cái kết cũng không có hậu lắm bởi hai đứa mưu mô thành ra không ai tin ai. Mỗi lần liên minh với Ngọc, khoảng cách tối thiểu là 2 - 3 m, như vậy lại dễ xé nhau nên tầm 10 phút là hai đứa rủ nhau vào nhà giam.

Mùa này, Lan Ngọc không còn là cô gái duy nhất nên những nam thanh nữ tú kia sẽ không nhường vì vậy, tôi sẽ suy nghĩ lại về mối liên kết đó, đổi sang liên kết với những người mạnh hơn.

Năm nay, chương trình có đến 2 bóng hồng. Vậy Ngô Kiến Huy có nhún nhường?

Thật ra, dùng từ “nhún nhường” cũng không đúng lắm vì tôi có chơi hết sức cũng không làm lại người ta. Chơi tới đâu hay tới đó và tôi sẽ “mượn gió bẻ măng”, dùng chiến thuật và liên minh.

Ví dụ như tôi làm chim mồi để đồng đội xé người kia chứ mọi người thấy đó, nếu đấu tay đôi tôi ít khả năng chiến thắng những người trong đây lắm.

ngo kien huy the luc toi chi hon lan ngoc - anh 0

Sự thay đổi nào cũng làm khán giả cảm thấy hụt hẫng, họ lo lắng với dàn cast cũ- mới năm nay, chương trình sẽ không được vui như trước?

Tôi nghĩ khi Running Man Vietnam - Chơi là chạy lên sóng, sự đổi mới và đầu tư hoành tráng của năm nay sẽ mang đến những điều khác lạ cho khán giả. Trước khi chương trình lên sóng, tôi mong khán giả sẽ đón nhận Running Vietnam mùa 2 một cách công tâm.

Thứ nhất, mùa này với sự đổi mới và dàn cast thì chắc chắn nhà sản xuất đã có tính toán đường dài cho chương trình. Thứ hai, khi đưa dàn cast vào show, chúng tôi đã có những buổi gặp nhau làm việc nên sự tương tác rất lớn.

Hi vọng khi tập 1 lên sóng, khán giả sẽ xem. Nếu hay thì viết review, nếu chưa hài lòng chút nào đó hãy góp ý nhẹ nhẹ để chương trình hoàn thiện hơn. Chúng ta đón nhận một cách thoải mái thì sẽ có một chương trình vui hơn.

Ngoài ra, sau vài buổi quay hình, Huy có chia sẻ vết cào trên cổ và nhiều khán giả cho rằng đó là do Lan Ngọc hoặc Jack?

Đó là một nhân vật mà các bạn không biết được đâu, bản thân tôi cũng không ngờ mà. Tôi đã đi điều trị tâm lý hai ngày với những vết thương đó. Tôi nghĩ rằng những đợt xé bảng tên tiếp theo, tôi sẽ mặc áo cổ lọ để tránh va chạm (cười).

Mùa này có nhiều thứ bất ngờ quá, tôi trở tay không kịp. Nhưng dần dần, tôi sẽ mặc áo giáp, tôi sẽ biết được đối tượng nào cần “bẻ cổ”, ví dụ như Thỏ trắng.

ngo kien huy the luc toi chi hon lan ngoc - anh 0

- Nếu như Jun Phạm tự nhận xét mình là một người hoàn hảo, bạn sẽ dùng tính từ nào để nói về mình trong mùa 2?

Siêu hoàn hảo.

- Ngô Kiến Huy tự thấy mình có ưu điểm gì tại Running Man mùa 2?

Như đã chia sẻ, tôi là một đầu não chiến thuật, tính toán được hết ai sẽ xé bảng tên, ai sẽ phản bội. Khán giả xem chương trình sẽ thấy tôi tính toán ghê gớm đến đâu. Về thể lực, mùa này tôi đã khỏe hơn nhiều vì tôi chơi boxing. Còn sự may mắn thì tôi đỡ xui hơn, thành ra là “siêu hoàn hảo”.

- Nói một chút về kỷ niệm khi là người duy nhất trong dàn cast đã từng pose ảnh chung với dàn RM Hàn Quốc?

Đó là một tấm ảnh rất đặc biệt bởi khi chụp, tôi vẫn không tin vào sự thật. Tôi theo dõi dàn cast Running Man phiên bản Hàn trên truyền hình từ lâu và khi dẫn show giao lưu đó, tôi cũng bị khớp. Lúc chương trình kết thúc, tôi đắn đo lắm vì thấy ai cũng mệt, vừa đáp máy bay xuống là đến sự kiện ngay nên ngại.

Lấy hết can đảm với suy nghĩ “cả đời mình chỉ có một cơ hội này thôi”, tôi đã xin phép chị quản lý chung của dàn cast để xin chụp một tấm. Bây giờ tôi rửa ra để ở nhà. Tôi làm được đó mọi người, tôi hên lắm.

ngo kien huy the luc toi chi hon lan ngoc - anh 0

Vừa quản lý một chuỗi cafe, có trại bơ, lại vừa đi ghi hình gameshow thực tế, Ngô Kiến Huy cân bằng ra sao?

Thật ra, kinh doanh là một mảng khác và có ê-kíp hỗ trợ, đi quay Running Man vì đam mê vận động còn bơ là người ta cho, tôi mang phát cho anh em ăn cùng chứ không có trại bơ nào hết.

Jun Phạm đồn tôi có trại bơ đúng không, người đâu đồn ác. Dạo gần đây Jun theo phái thiền định, thiền nhiều quá có khi mở tà đạo ra rồi đi đồn đó (cười lớn).

Vậy còn các sản phẩm âm nhạc của Ngô Kiến Huy gần đây, dường như bạn thoải mái và thể hiện tinh thần vui vẻ hài hước nhiều hơn?

Cũng đúng, dạo gần đây tôi tôi làm việc nhiều và tự thấy bản thân nên truyền những điều tích cực đến mọi người bởi chúng ta đang trong giai đoạn lo lắng vì Covid-19. Nếu ra nhạc buồn, sầu càng thêm sầu nên tôi nghĩ, mình phải ra mắt các ca khúc vui vẻ, tích cực để khán giả nghe xả stress.

Do đó, những ca khúc trước mắt sẽ mang tinh thần vui vẻ và tích cực để giải tỏa bớt căng thẳng cho mọi người.

Trong thời gian tới, Ngô Kiến Huy có ra mắt sản phẩm âm nhạc nào không?

Tôi cũng đang dự định làm một ca khúc nhưng chắc phải đến giữa năm hoặc cuối năm vì tình hình đang căng thẳng. Tôi và ê-kíp luôn quan niệm làm gì cũng phải kỹ, phải tập trung cho dự án.

Kể cả là ballad cũng phải chọn ca khúc phù hợp với chất giọng của tôi nên cần nhiều thời gian để có những sản phẩm chất lượng. Nói chung cần phải xem tình hình thế nào đã.

Cảm ơn Ngô Kiến Huy về những chia sẻ.

Thúy Ngân: “Tôi sẽ không lơ là với Ngô Kiến Huy"

Lời nhắn đặc biệt dàn cast "Running Man Vietnam - Chơi là chạy" gửi cho nhau

Cứ 5 năm, Song Ji Hyo lại một lần đau lòng, khóc nức nở tại Running Man

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ