Nghi vấn lộ diện "Đào Xuân Trường" đời thực - người đứng sau màn đổi tên fanpage các trường Đại học?

Mới đây, một tài khoản có tên là Đào Xuân Trường đã ngầm lên tiếng xác nhận mình là "hung thủ" phía sau màn hack fanpage các trường Đại học vào tối qua.

Từ ngày 7/10, hàng loạt các trang Fanpage confession Đại học do sinh viên quản lý đều gặp sự cố, bị đổi tên thành "Đào Xuân Trường" gây xôn xao cộng đồng sinh viên. Đa số đây là những trang fanpage "tâm sự ẩn danh" của sinh viên dưới hình thức confession, thường đạt từ vài chục đến vài trăm nghìn lượt theo dõi. Dù không "đá động" đến những fanpage chính thức do nhà trường chủ quản, tuy vậy sự cố này vẫn ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý sinh viên lẫn uy tín về mặt truyền thông của nhiều trường.

nghi van lo dien dao xuan truong doi thuc nguoi dung sau man doi ten fanpage cac truong dai hoc - anh 0
Nhiều fanpage các trường đại học đã bị đổi tên thành Đào Xuân Trường

Hàng loạt fanpage đã lên tiếng thông báo tạm dừng hoạt động cho đến khi được đổi tên lại, thậm chí phải tạm khóa và lập fanpage mới sau sự cố bất ngờ. Câu hỏi đặt ra: Đào Xuân Trường là ai? 

nghi van lo dien dao xuan truong doi thuc nguoi dung sau man doi ten fanpage cac truong dai hoc - anh 0

Mới đây, có một tài khoản tên là Đào Xuân Trường với gần 250.000 người theo dõi đã lên tiếng lên tiếng đính chính như sau:

"Hiện tại Fanpage của Trường Đại học được đổi thành tên mình (Đào Xuân Trường), có thể mình bị một cá nhân nào đó chơi xấu, vì chuyện này ảnh hưởng tới tên của mình nên mình sẽ chủ động đổi lại tên cho tất cả các Fanpage đã bị đổi thành Đào Xuân Trường. Xin cảm ơn". 

nghi van lo dien dao xuan truong doi thuc nguoi dung sau man doi ten fanpage cac truong dai hoc - anh 0
Dòng trạng thái đính chính sự việc của tài khoản có tên Đào Xuân Trường

Bên dưới phần bình luận, tài khoản này đã thông báo rằng đang tổng hợp các fanpage đã đổi tên để trả lại tên gốc như ban đầu. 

nghi van lo dien dao xuan truong doi thuc nguoi dung sau man doi ten fanpage cac truong dai hoc - anh 0
Hiện tại, Đào Xuân Trường đang tiến hành đổi tên lại cho fanpage các trường Đại học 

đã liên hệ với tài khoản có tên Đào Xuân Trường để xác nhận thông tin nhưng chưa nhận được sự phản hồi từ nhân vật này. Bên dưới phần bình luận, nhiều người dùng vẫn cho rằng tài khoản này là người đứng sau sự việc vừa qua, và xem đây là một nước đi khá hay để PR bản thân và dành nhiều lời khen gửi đến tài khoản này như là: "Ông hoàng marketing", "Quả PR thật uy tín", "Chúc sớm lên tick xanh",...

Tuy vậy, sự việc này cũng đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý sinh viên và uy tín chung của những nhà trường có tên trong danh sách bị hack. Đặt biệt là niềm tin vào mạng xã hội Facebook của người dùng cũng trở nên lung lay vì... "cái gì cũng hack được thì quá nguy hiểm".

Dù sự việc vẫn chưa được xác nhận, nhưng nhiều sinh viên thẳng thắn cho rằng đây là một trò đùa không vui, nếu như có thêm nhiều hacker khác cũng áp dụng cách "quảng bá hình ảnh" thế này và không có điểm dừng thì mạng xã hội sẽ đi đến đâu?

Facebook, Instagram và Twitter: Độc hại nhưng cần thiết?

Nếu Facebook, Instagram không "hồi sinh", Gen Z sẽ làm gì?

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ