Ngày thi đầu tiên THPT Quốc gia 2022: Ấm áp những chia sẻ của phụ huynh trước phòng thi

Sáng ngày 7/7, hơn 1 triệu sĩ tử đã bước vào kỳ thi THPT Quốc gia 2022 với môn Ngữ Văn, nhiều phụ huynh không tránh khỏi những băn khoăn và lo lắng.

Ngày thi đầu tiên THPT Quốc gia 2022: Ấm áp những chia sẻ của phụ huynh trước phòng thi

Khoảng 6h, các bạn đã có mặt tại điểm thi, tâm trạng cũng có sự lo lắng, có bạn còn ôn bài lại trước khi thi, có bạn với trạng thái tự tin để bước vào môn thi đầu tiên. Cổng trường luôn là nơi chứng kiến nhiều hình ảnh xúc động của phụ huynh và học sinh, những cái nắm tay, lời động viên, cái ôm thay cho sự chúc cầu may mắn.

Mỗi kỳ thi đến, nhất là đối với kỳ thi quan trọng và có tầm ảnh hưởng đối với nhiều học sinh, một số phụ huynh không thể tránh khỏi những lo lắng dành cho con cái của mình. Đó không chỉ là sự kỳ vọng về tương lai dành cho con, mà còn là tình yêu thương mà phụ huynh gửi trao cho các sĩ tử.

Theo chia sẻ từ cô Hạnh có con đang đi thi tại điểm thi trường THPT Trưng Vương: "Cô cũng đang rất lo lắng nhưng cũng không quá căng thẳng vì thi đại học cũng đã có hình thức xét học bạ nên kỳ thi này cũng cần để tốt nghiệp với bảng điểm tốt".

ngay thi dau tien thpt quoc gia 2022 am ap nhung chia se cua phu huynh truoc phong thi - anh 0
Con của cô Hạnh xét tuyển thôi khối D vào trường ĐH Tôn Đức Thắng, khoa Công nghệ Thông tin

Cô xúc động nói thêm về sự chuẩn bị của gia đình trước kỳ thi: "Gia đình luôn bên cạnh và dặn dò con phải thật bình tĩnh và đừng hồi hộp quá. Trước đó, cô cũng rất lo lắng cho con về tình hình sức khỏe và ăn uống cho sao cho ổn đường tiêu hóa để có thế thật bình tĩnh bước vào phòng thi"

Trong khi đó chị Trường An (Bình Chánh) cho biết hiện tại dù bản thân luôn rất hồi hợp nhưng luôn bên cạnh con của mình để động viên và chăm sóc sức khỏe, lo cho con ăn uống và nghỉ ngơi đầy đủ. Chị An cho biết: "Chị không đặt kỳ vọng nhưng thi thì phụ thuộc vào khả năng của em. Những ngày cận thi thì em rất thức khuya, nó học tới khoảng 1 giờ sáng nên chị cũng có phần lo lắng con sẽ bị căng thẳng".

ngay thi dau tien thpt quoc gia 2022 am ap nhung chia se cua phu huynh truoc phong thi - anh 0
Theo chị An thì con của mình có bguyện vọng ĐH Tôn Đức Thắng, khoa IT mà con yêu thích

Chú Hạnh hiện cũng có con đi thi kỳ thi THPTQG cho biết hiện tại đang rất lo lắng: "Chú cũng thường xuyên bên cạnh con để động viên và chăm sóc sức khỏe. Ngoài ra, chú cũng có nhiệm vụ đưa đón con đi học, còn mẹ bé ở nhà tạo điều kiện dinh dưỡng, ngủ nghỉ cho bé".

ngay thi dau tien thpt quoc gia 2022 am ap nhung chia se cua phu huynh truoc phong thi - anh 0
"Chú không có quá nhiều kỳ vọng, bản thân bé học sao thì cứ thi vậy thôi vì bé cũng rất tự tin và có sự xác định rõ ràng", Chú Hạnh nói thêm.  

Chú Tuấn (quận 6) cho biết đây là lần thứ 3 đưa con đi thi nên cảm giác cũng giống như lần đầu bản thân mình đi thi. "Không giống như hồi trước phải sang trường khác thi thì bây giờ bé học ở đâu thì được thi ở đó nên cảm giác bớt hoang mang hơn. Cô chú cũng tập trung chăm sóc con ngay thời kỳ con học lớp 1, thấy con hạn chế điều gì thì mình cũng kịp thời hỗ trợ".

ngay thi dau tien thpt quoc gia 2022 am ap nhung chia se cua phu huynh truoc phong thi - anh 0
Trong quá trình ôn tập trước ngày thi chú Tuấn cũng thường xuyên dặn dò con không nên thức khuya, ôn tập thêm bài bên ngoài để có sự đa dạng nhưng phải bài bản. Tuy nhiên theo chú thì những ngày cận thi thì nên cho con nghỉ ngơi và giảm bớt việc học lại.

Chú cũng cho hay con mình đi thi rất tự tin và thoải mái, dù cũng có lo lắng nhưng theo chú đó là cảm xúc chung của nhiều bố mẹ trước kỳ thi mang tính quyết định như vậy. "Với chú thì giờ thì cơ hội rộng hơn, mình có thể học trường tư với chỉ tiêu nhiều, điều kiện học cũng khá đầy đủ. Cha mẹ nào cũng mong muốn đầu tư kiến thức cho con bởi nó sẽ là tiền đề để con cái nuôi sống bản thân", chú Tuấn chia sẻ.

ngay thi dau tien thpt quoc gia 2022 am ap nhung chia se cua phu huynh truoc phong thi - anh 0
Vốn là những người đã có kinh nghiệm thi nên cả hai luôn bên cạnh để động viên và hỗ trợ con hết mình

Với chú Trung (quận Phú Nhuận) thì chú con con mình thư giãn và chơi hoàn toàn vì với chú học nhiều sẽ bị bão hòa, vào thi thì sẽ không hiệu quả. Chú chia sẻ thêm: "Bản thân chú thì cũng đã đi thi rồi nên những cảm xúc và kinh nghiệm thì mình cũng truyền đạt lại cho con, đi thi thì phải thật bình tĩnh, không có vội vàng và quá lo lắng. Mình cũng phải đặt vấn đề là con cũng đã đi thi rất nhiều nên chú đặt tâm trạng của bé như một kỳ thi bình thường để tránh áp lực".

Ngày thi đầu tiên THPT Quốc gia 2022: Thí sinh tranh thủ ôn bài ngay trên xe phụ huynh đưa đón

Đôi lời dặn dò ấm lòng dành cho sĩ tử 2k4 trước giờ ra trận

Hơn 1 triệu sĩ tử chính thức làm thủ tục dự thi Tốt nghiệp THPT Quốc gia 2022

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ