Netizen tranh cãi nảy lửa việc mặc Hanbok check-in cây hồng cổ ở Ninh Bình, chuyện gì lạ vậy?

Việc nhiều bạn trẻ mặc trang phục truyền thống Hàn Quốc chụp ảnh ở cây hồng cổ Việt Nam khiến cư dân mạng tranh cãi dữ dội.

Netizen tranh cãi nảy lửa việc mặc Hanbok check-in cây hồng cổ ở Ninh Bình, chuyện gì lạ vậy?

Cây hồng cổ với tuổi đời hơn 200 năm nặng trĩu quả và không gian thơ mộng xung quanh trở thành địa điểm check-in không thể bỏ lỡ của nhiều người. Tuy nhiên, điều đáng nói ở đây là các bạn trẻ cho rằng khung cảnh này rất giống trong phim Hàn nên đua nhau mặc Hanbok chụp ảnh khiến dân tình lắc đầu ngao ngán.

Theo mô tả của chủ kênh, cây hồng cổ nổi tiếng nằm ở vùng đất Ninh Xuân - Ninh Bình, có tuổi đời hơn 200 năm. Cây có quả xanh từ tháng 2 đến tháng 10, khi quả chín đỏ như cà chua là có thể ăn. Hằng năm, bà Xiêm (chủ cây hồng cổ) chăm sóc và thu hoạch cây hồng đều đặn.

netizen tranh cai nay lua viec mac hanbok check in cay hong co o ninh binh chuyen gi la vay - anh 0
Năm nay, khi nhiều người biết đến chụp ảnh, bà Xiêm quyết định không hái quả mà giữ nguyên trên cây. Mỗi khách tham quan, chụp ảnh bà thu phí 20 nghìn đồng sau khi được sự cho phép của địa phương. Cây hồng như cái duyên giúp bà Xiêm có thêm thu nhập.
netizen tranh cai nay lua viec mac hanbok check in cay hong co o ninh binh chuyen gi la vay - anh 0
Nhiều người mặc Hanbok tới chụp hình và cho rằng khung cảnh ở đây giống Hàn Quốc.

Chủ kênh cho biết, nhiều người đến đây chụp ảnh vì quang cảnh giống hệt trong phim cổ trang Hàn Quốc. Hình ảnh hồng trĩu quả nằm cạnh một chum nước, cánh cửa gỗ cũ và bờ tường rêu mọc kín khiến mọi người tưởng như xuyên không về quá khứ. 

Điều này khiến dân tình lên tiếng phản đối mạnh mẽ về cách "sống ảo" theo kiểu vay mượn văn hóa. Theo người xem đánh giá, từ bên trong đến bên ngoài căn nhà đều rất thuần Việt, theo phong cách kiến trúc xưa của ông bà ta, cớ sao nhiều người đến đây chụp hình lại nghĩ đến Hàn Quốc.

netizen tranh cai nay lua viec mac hanbok check in cay hong co o ninh binh chuyen gi la vay - anh 0
Theo clip, ngay trước gốc hồng cổ có hẳn tiệm cho thuê trang phục Hàn Quốc. Nhiều người từ trẻ đến trung niên mặc Hanbok xếp hàng đợi đến lượt chụp hình.

Bên dưới đoạn clip, netizen bày tỏ sự không hài lòng đối với hành động vô lý này:

- Khung cảnh thơ mộng thế kia, mình sẽ mặc áo bà ba hay áo dài chứ không phải Hanbok.

- Nhìn cảnh mình rất nhớ quê nhà ông bà mình, nhưng nhìn bộ trang phục Hàn Quốc các bạn khoác lên mình thật sự đau lòng.

- Nếu là mình đi chụp hình sẽ mặc trang phục cổ Việt Nam. Để người nước ngoài có thấy thì sẽ biết đây là địa danh nước mình.

Vị trí top - bot có thật sự quan trọng trong tình yêu?

Misthy khi gặp idol: Gọi Rhymastic là "chồng", Binz nói gì cũng đồng ý

Những từ vựng "gây lú" không phải ai cũng hiểu

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ