Nam Em hát ‘nhạc Hoa lời Việt’: Video sơ sài, không ghi nguồn

Nam Em bị khán giả chỉ trích khi hát bản Việt hóa của ca khúc "Hắc Nguyệt Quang".

Vấn đề việc nhạc Hoa lời Việt đang "tràn ngập" trong thời gian gần đây, khiến nhiều khán giả "sốc". Mới nhất, Nam Em vừa cho ra mắt ca khúc Hắc Nguyệt Quang kết hợp cùng Phạm Đình Thái Ngân. Sau hai ngày ra mắt, sản phẩm đạt mốc 60 nghìn lượt xem.

nam em hat nhac hoa loi viet video so sai khong ghi nguon - anh 0
Nhạc Hoa là một dòng nhạc được Nam Em yêu thích và thường xuyên cover.

Đây là OST của bộ phim Trường Nguyệt Tẫn Minh với sự tham gia của La Vân Hi và Triệu Lệ Dĩnh. Ngay sau khi đăng tải, Nam Em nhận về nhiều lời khen, gọi cô là "giọng hát chữa lành". Bên cạnh đó, vẫn có không ít những nhận định cho rằng cô quá sơ sài trong sản phẩm mới.

Một khán giả bức xúc: "Thumbnail bị sai chữ rồi ạ. Hắc Nguyệt Quang chứ không phải Hắc Nguyệt Quan ạ. Có thể làm video có tâm hơn được không chị? Ghép cái ảnh vỡ vỡ mờ mờ nhìn trông chán thật sự. Chị cũng nên ghi đây là bản cover vì bản gốc không phải tiếng Việt".

nam em hat nhac hoa loi viet video so sai khong ghi nguon - anh 0
Nam Em là cái tên từng nhận được nhiều lời khen thông qua các bản cover nhạc Hoa lời Việt đình đám, nổi bật trong số đó là Tay Trái Chỉ Trăng.

Một fanpage thanh nhạc thu hút hơn 300 nghìn lượt theo dõi từng nhận xét về các bản cover nhạc Hoa từ người đẹp: "Bản audio được chỉnh sửa tỉ mỉ ở cả cao độ, cường độ, trường độ lẫn âm sắc của Nam Em. Tất cả đều được lọc sạch sẽ, chất lượng và chuẩn chỉnh từng câu, từng chữ. 

Qua Fancam, cô lộ nhược điểm lên cao bị chói, gắt, căng thẳng hay thậm chí là hụt hơi, đuối sức. Tất nhiên, về tổng thể không ai phủ nhận Nam Em hát live 100% nghe khá tình cảm, Nhưng xét 1 cách khách quan, vẫn có sự khác biệt không nhỏ so với bản audio được đăng tải trên YouTube".

Cách đây đúng 1 năm, Nam Em thu hút sự chú ý khi "cân" cả bài hát tiếng Trung khó nhằn mang tên Anh Có Thể Đừng Rời Xa Em Được Không. Đây là bài hát từng phổ biến trên TikTok trong suốt giai đoạn đầu năm 2022.

nam em hat nhac hoa loi viet video so sai khong ghi nguon - anh 0
Nam Em trong thời gian gần đây cũng thường xuyên nhận trái chiều vì sự thiếu nghiêm túc khi đi hát.

Song, ở phần bình luận, không ít quan điểm cho rằng Nam Em hát chưa chuẩn tiếng Trung. Một khán giả bức xúc: "Nam Em hát hay nhưng phát âm tiếng Trung sai. Mọi người nghe để giải trí thì được".

Cũng trong giai đoạn tháng 3/2022, Nam Em liên tục xuất hiện trong top trending danh mục âm nhạc của YouTube. Cô cũng nhận về không ít trái chiều, khi nhiều ý kiến cho rằng người đẹp không thực sự nghiêm túc với âm nhạc khi chỉ cover những ca khúc đã nổi tiếng. 

Nam Em tên đầy đủ là Nguyễn Thị Lệ Nam Em, sinh năm 1996, từng đăng quang Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long và đại diện Việt Nam tham dự Miss Earth 2016. Nam Em gần đây nhận được sự chú ý lớn khi lấn sân sang ca hát và ghi tên tham dự tại Miss World Việt Nam 2022.

Nam Em: Mục đích đi hát là để “truyền cảm hứng”

"Người ta không nghe Nam Em hát mà để ý những thứ khác"

Nam Em không ấn tượng trong đêm nhạc Đức Trí

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ