mới nghe nói: Cộng đồng mạng bất ngờ tra được thông tin nợ xấu của Thủy Tiên?

Dân tình nhanh chóng lan truyền bằng chứng về số nợ của nữ ca sĩ Thủy Tiên khiến dư luận xôn xao. Nhưng khoan, điều này vi phạm pháp luật!

mới nghe nói: Cộng đồng mạng bất ngờ tra được thông tin nợ xấu của Thủy Tiên?

Drama bùng nổ trước giờ streamer tiền tỷ lên sóng

Tưởng chừng sau khi đôi vợ chồng Công Vinh - Thủy Tiên ra ngân hàng và tung hơn 18 nghìn trang sao kê để minh bạch số tiền từ thiện cho miền Trung 2020 thì mọi chuyện đã đâu vào đấy. Bất ngờ mạng xã hội Facebook nhanh chóng lan truyền thông tin số dư nợ của nữ ca sĩ Giấc mơ tuyết trắng khiến dân tình dậy sóng.

Cụ thể bài đăng của một tài khoản mang tên B.T tung hàng loạt bằng chứng về số dư nợ của cô ca sĩ Thủy Tiên:

"Đã tra được CIC của T.T nhá

Tháng 10/2020 đang nợ tổng hơn 17 tỷ, đi từ thiện xong 3 tháng trả hết luôn. Bái phục

Có nhẽ nào T.T đi vay ngân hàng về để đi từ thiện xong kêu gọi xong là trả hết nợ không nhỉ?"

Chàng trai còn cam kết độ chính xác của thông tin này lên đến 100%. Bài đăng thu hút hơn chục nghìn lượt bình luận và chia sẻ rầm rộ trên các hội nhóm và Fanpage lớn. 

moi nghe noi cong dong mang bat ngo tra duoc thong tin no xau cua thuy tien - anh 0
Nguyên văn bài đăng chia sẻ thông tin của B.T.
moi nghe noi cong dong mang bat ngo tra duoc thong tin no xau cua thuy tien - anh 0
Cộng đồng mạng nhanh chóng phát hiện thông tin cá nhân khớp với Thủy Tiên.
moi nghe noi cong dong mang bat ngo tra duoc thong tin no xau cua thuy tien - anh 0
Trong tháng 10/2020 số dư nợ lên đến 17 tỷ?

CIC là cụm từ viết tắt của Credit Information Center – CIC là Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc Gia Việt Nam, được phát triển và hoạt động dưới sự điều hành của Ngân hàng nhà nước Việt Nam. Đây là thuật ngữ chỉ tổ chức quốc gia có vai trò quan trọng trong việc lưu trữ thông tin, có ảnh hưởng rất lớn đến việc vay vốn.

Netizen nói gì về thông tin này?

Thông tin vẫn tiếp tục được truyền tai về con số dư nợ lên tới 17 tỷ. Tuy nhiên điều mọi người đang lo lắng chính là độ chính xác và bảo mật thông tin của ngân hàng này:

"Ngân Hàng nào để lọt thông tin khách hàng vậy nè. Còn tra được CIC xin tên để né ngân Hàng này ra nhé",

"Những người trong sạch họ sẽ up file gốc từ ngân hàng. Những người chụp từng trang hoặc chỉnh sửa trong khi up thì chắc chắn có vấn đề cần che đậy nên mới phải tốn công sức đến vậy",

"Chả biết đúng sai thế nào nhưng cho xin tên ngân hàng để tôi né chứ đi moi thông tin như này thì chắc chắn là sai nguyên tắc làm việc rồi",

...

Nhiều người còn cho rằng hành động của anh chàng đang vi phạm pháp luật và có nguy cơ vướng vào vòng lao lý. Được biết việc tiết lộ thông tin CIC của người khác khi chưa có quyền hay yêu cầu của cơ quan chức năng là phạm pháp.

moi nghe noi cong dong mang bat ngo tra duoc thong tin no xau cua thuy tien - anh 0
Netizen đang lo lắng chủ bài đăng phải hầu tòa sau khi tung hàng loạt bằng chứng.

Theo Bộ luật Dân sự 2015 (BLDS), hành vi phát tán thông tin giao dịch ngân hàng nếu gây thiệt hại phải bồi thường. Theo khoản 2, Điều 387 BLDS 2015, trường hợp một bên nhận được thông tin bí mật của bên kia trong quá trình giao kết hợp đồng thì có trách nhiệm bảo mật thông tin và không được sử dụng thông tin đó cho mục đích riêng của mình hoặc cho mục đích trái pháp luật khác. Nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo khoản 3, Điều 387 BLDS 2015.

Tuy nhiên thực hư câu chuyện vẫn chưa được giải đáp. Dự đoán trong thời gian tới vợ chồng cựu tuyển thủ Việt Nam sẽ tiếp tục lên tiếng về vấn đề này.

mới nghe nói là tuyến bài mới của , tập trung vào lời đồn thổi đang lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội. Nơi này thuật lại mọi lời đồn một cách trung lập. Mỗi tin tức chia sẻ đều thể hiện đầy đủ góc nhìn từ những ý kiến về "lời đồn".

Thủy Tiên vượt mặt nữ streamer nghìn tỷ và Lộc Fuho, xác lập kỷ lục livestream

Nữ streamer tỷ phú lên tiếng sao kê của Công Vinh - Thủy Tiên không có giá trị về mặt pháp lý?

mới nghe nói: Công Vinh - Thủy Tiên livestream sao kê, netizen liền soi ra điểm phi lý

mới nghe nói: TikToker nhận gạch đá vì quan điểm "ăn chặn tiền từ thiện cũng được, miễn là đến tay người dân"

Từ thiện từ tâm hay vì miệng đời? Netizen ơi đừng bắt người khác phải làm từ thiện chỉ vì họ... giàu

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ