Mảnh đất trong nền tảng ảo được bán với giá gần 2,4 triệu đô

Đất ảo trong metaverse vừa được bán với mức giá gần 2,4 triệu đô la khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Mảnh đất trong nền tảng ảo được bán với giá gần 2,4 triệu đô

Decentraland nền tảng thực tế ảo giúp người dùng có thể sở hữu đất xây nhà. Nền tảng này tương tự như một thế giới thực. Người dùng có thể mua và bán đất ảo. Loại đất này được xem là tài sản kỹ thuật số (NFT).

manh dat trong nen tang ao duoc ban voi gia gan 2 4 trieu do - anh 0
Decentraland cho phép người dùng sở hữu đất, trao đổi mua bán đồ dùng như ngoài thế giới thực.

Decentraland vừa bán một mảnh đất với giá 618.000 MANA (loại tiền tệ giao dịch trong nền tảng), tương đương 2,43 triệu USD ở thời điểm ngày 23/11. Trước đó, Decentraland đã bán được một khu đất ảo với giá 913.000 USD.

Được biết, khu đất này nằm tại khu phố thời trang của Decentraland. Mảnh đất có diện tích lên đến 565 mét vuông, được chia thành 116 lô nhỏ. Kích thước này lớn hơn một sân bóng rổ ngoài đời.

Chủ sở hữu của lô đất này là Metaverse Group - thuộc công ty chuyên đầu tư mảng tài chính phi tập trung Tokens.com. Mục đích mua khu đất ở phố thời trang của công ty này là xây dựng trung tâm thương mại chuyên bán quần áo ảo.

manh dat trong nen tang ao duoc ban voi gia gan 2 4 trieu do - anh 0
Bản đồ quy hoạch các khu đất trong nền tảng Decentraland.
manh dat trong nen tang ao duoc ban voi gia gan 2 4 trieu do - anh 0
Giá của khu đất được Tokens mua cao hơn giá nhà trung bình ở quận Manhattan, New York. 

Sau khi Facebook đổi tên thành Meta, đồng MANA bắt đầu tăng giá chóng mặt. Nhiều người đã bắt đầu cân nhắc đến chuyện đầu tư vào tài sản ảo. Tuy nhiên, chỉ những ai hiểu rõ thị trường ảo, đồng tiền ảo mới dám bỏ tiền vào Decentraland và các nền tảng tương tự.

Vương Phạm kiếm được bao nhiêu tiền mỗi tháng?

Khoa Pug gây sốc khi chi 6 tỷ mua tiệm phở chỉ để đập hết và xây lại?

Meta, ta có mê?

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ