Mang tiền về cho mẹ phiên bản “tóp tóp”: Người hài hước bắt trend, kẻ nhận ý kiến trái chiều

Bài hát gây sốt mạng xã hội khiến các nhà sáng tạo nội dung phải lập tức “đu trend” nhưng theo cách thức có một không hai.

Mang tiền về cho mẹ phiên bản “tóp tóp”: Người hài hước bắt trend, kẻ nhận ý kiến trái chiều

Bài hát Mang tiền về cho mẹ của rapper Đen Vâu vừa trình làng, người dùng mạng xã hội đã rần rần dậy sóng. Mức độ viral của nó đã thống trị "tóp tóp", nhiều nhà sáng tạo nội dung liền biến tấu nó thành những phiên bản độc nhất vô nhị.

Chủ nhân tài khoản @hoangan123654 đã cosplay thành Đen Vâu và tạo nên một MV khác cho bài hát gây bão mạng xã hội gần đây theo phiên bản thanh niên nghiêm túc. Đoạn MV phong cách cây nhà lá vườn.nhanh chóng thu hút hơn 10 triệu lượt xem trên "tóp tóp", netizen hài hước trêu đùa đây là Đen phiên bản "pha - ke".

Social Star Su Đầu To đã đăng tải thước phim nhảy múa cùng âm thanh được chế lời lại dựa trên phiên bản gốc. Với lời nhắn nhủ đầy thiết thực: "Mang tiền về cho mẹ, đừng mang bầu về cho mẹ" khiến cộng đồng mạng cười điên đảo.

Thế nhưng bài hát của Đen Vâu gặp khá nhiều tranh cãi đến nổi người đu trend cũng nhận hàng nghìn ý kiến trái chiều. 

Tài khoản mạng xã hội @nhp.225 đăng tải đoạn clip POV với dòng trạng thái: "Chồng được thưởng tết và nghe lời của Đen Vâu" khiến netizen có cuộc tranh cãi nảy lửa trong phần bình luận. Cụ thể như tên bài hát "Mang tiền về cho mẹ" chủ nhân đoạn clip đang ẩn ý hành động đem tiền thưởng gửi về gia đình, lập tức cộng đồng mạng để lại những bình luận trái chiều.

Chủ nhân đoạn clip cũng đã nêu rõ việc sáng tạo nên nội dung này là vì bắt gặp nhiều chàng có tư tưởng phải đem hết tiền về cho mẹ chứ không chừa phần để chăm sóc cho gia đình, con cái. Cô cũng đồng tình với quan điểm cuộc sống phải cân bằng hai bên nhà nội và nhà ngoại chứ không chăm sóc riêng cho gia đình của nam giới.

Có rất nhiều sự tranh cãi đã diễn ra, nhiều người dùng cho rằng tên bài hát của Đen Vâu chỉ khuyên mọi người dành thời gian để quan tâm để đấng sinh thành:

- Mang tiền về cho mẹ là không sai nhưng phải quan tâm vun vén cho gia đình chứ.

- Tên bài hát cũng nói mang tiền về cho mẹ chứ đâu phải mang hết đâu, làm content câu tương tác thôi.

- Mình lãnh lương về đưa hết cho vợ. Vợ tự trích ra mang quà biếu bố mẹ, dù bố mẹ biết tiền của mình nhưng vẫn tôn trọng con dâu hơn nhiều. Dâu cũng là con ba mẹ mà. Đừng quá khắt khe về vấn đề này, cần phải có sự cân bằng trong cuộc sống.

Bông Tím bị khách "tung đòn chí mạng", loạt Social Star an ủi vì gặp vận hạn đầu năm

Xuất hiện Khoa Pug và Johnny Dang phiên bản “pha- ke” không chỉ nối lại tình xưa còn dắt nhau khám phá Đà Lạt?

Unbox nguyên kiện quần jean mà cứ ngỡ xé... khô gà

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ