Kyle Gordy - ông bố 30 tuổi đã có 47 người con trên khắp thế giới

Kyle Gordy là một người hiến tặng tinh trùng hàng loạt, anh tuyên bố rằng chỉ quan hệ tình dục khi hiến tặng và không bao giờ để quan hệ cho vui.

Gần đây, các tờ tin tức quốc tế liên tục đề cập tới câu chuyện của Kyle Gordy (30 tuổi) - người đi khắp thế giới hiến tặng tinh trùng. Cụ thể, chàng trai này mong muốn giúp những người phụ nữ đang có mong muốn làm mẹ nhưng không muốn sử dụng tinh trùng trong ngân hàng tinh trùng.

Kyle Gordy cho biết anh luôn mơ ước có thật nhiều con nhưng không bao giờ cảm thấy bắt buộc phải có một mối quan hệ vì tỷ lệ ly hôn cao và trách nhiệm đi kèm với chế độ một vợ một chồng. Nhưng vào năm 2014, Kyle đã chuyển sang trang web rao vặt trực tuyến Craigslist để quảng cáo tinh trùng của mình và chỉ hai tuần sau đó, lần đầu tiên anh hiến tặng cho một phụ nữ địa phương thông qua thụ tinh nhân tạo.

kyle gordy ong bo 30 tuoi da co 47 nguoi con tren khap the gioi - anh 0
Kyle Gordy - người đi khắp thế giới cho tặng tinh trùng (Ảnh: New York Post)

Kyle Gordy cũng cho biết, anh hiến tặng tinh trùng bằng 2 cách, thụ tinh nhân tạo hoặc thụ tinh qua quan hệ tình dục tự nhiên. Anh cũng tuyên bố rằng mình không bao giờ quan hệ tình dục bình thường để tạo khoái cảm hoặc không có ý định mang thai cho phụ nữ, mà chỉ giao hợp với mục đích hiến tặng tinh trùng.

Anh nói: "Một số phụ nữ không muốn thụ tinh nhân tạo vì họ không muốn lãng phí thời gian và họ cảm thấy nó sẽ hiệu quả nhất nếu chúng tôi làm theo cách thụ tinh qua quan hệ tình dục. Họ sẽ hỏi liệu chúng tôi có thể quan hệ tình dục không, và tôi sẽ nói với họ rằng tôi sẵn sàng và chúng tôi trao đổi các xét nghiệm STD".

kyle gordy ong bo 30 tuoi da co 47 nguoi con tren khap the gioi - anh 0
Anh thường cập nhật những thông tin về kết quả của quá trình hiến tặng tinh trùng trên trang cá nhân của mình

Gordy, bắt đầu hiến tặng tinh trùng của mình từ năm 22 tuổi và hiện có 47 đứa con trên khắp thế giới với 10 đứa trẻ nữa sắp được chào đời ở tương lai. Bản thân anh muốn biết rõ hành động cho tặng của mình đưa lại kết quả như thế nào.

Dù đang làm cha của 47 đứa con, nhưng Kyle Gordy thừa nhận rằng bản thân không thể tìm nổi một người phụ nữ muốn duy trì mối quan hệ tình cảm gắn bó dài lâu với mình. Phụ nữ dường như đang cảnh giác khi hẹn hò với anh. 

kyle gordy ong bo 30 tuoi da co 47 nguoi con tren khap the gioi - anh 0
Kyle Gordy sẵn sàng công khai danh tính, hình ảnh và câu chuyện của bản thân, dù rằng câu chuyện của anh sẽ khiến nhiều người cảm thấy khá gây sốc, hay thậm chí là gây tranh cãi

Gordy nói với tờ The Mirror rằng anh cảm thấy tuyệt vời vì đã giúp rất nhiều phụ nữ bắt đầu xây dựng gia đình riêng của họ. Gordy giải thích, những phụ nữ này có thể vừa đến ngân hàng tinh trùng, nhưng họ muốn con mình được biết cha đẻ của mình và hơn 1.000 phụ nữ đã yêu cầu tinh dịch của anh cho đến nay.

"Tôi từng trải qua một số mối quan hệ tình cảm ngắn ngủi, có những người phụ nữ ban đầu có hứng thú với tôi, nhưng rồi sau đó, mọi chuyện lại chẳng đi tới đâu", anh nói.

Chia sẻ về cuộc sống cá nhân, Gordy cho biết: "Tôi vẫn thường nhận được ảnh chụp những đứa trẻ, tôi được biết rằng những đứa trẻ đang dần lớn lên, điều này khiến tôi cảm thấy rất tuyệt vời. Những người phụ nữ cần sự giúp đỡ của tôi đều là những người mong muốn rằng con của họ biết rõ cha ruột của mình là ai, thậm chí có thể gặp được cha ruột, và tôi hoàn toàn có thể giúp họ những điều này".

kyle gordy ong bo 30 tuoi da co 47 nguoi con tren khap the gioi - anh 0
(Nguồn ảnh: Caters News)

Kyle Gordy thậm chí đã tạo một nhóm Facebook dành riêng cho các bà mẹ mà mình đã hiến tặng tinh trùng  - tất cả đều là anh chị em cùng cha khác mẹ.

"Chúng tôi giống như một gia đình hiện đại nhỏ. Thực sự rất vui khi thấy các mẹ nói chuyện với nhau và hoán đổi ảnh. Đối với tôi, điều này tốt hơn nhiều so với việc hiến tặng cho ngân hàng tinh trùng. Bằng cách này, tôi có được những bức ảnh, tôi được làm bạn với các bà mẹ và nhìn thấy những đứa trẻ của tôi lớn lên", anh nói.

Báo động: Tỷ lệ học sinh dưới 14 tuổi quan hệ tình dục tăng gấp 2 lần

Những lầm tưởng về tấn công tình dục

Trăm Mười Một: Tại sao đến bây giờ những nạn nhân của tấn công tình dục mới bắt đầu lên tiếng?

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ