Kỷ lục gia trí nhớ Dương Anh Vũ "chấn chỉnh" 2k3: Đừng có suy nghĩ học cho qua đối với môn đại cương!

Kỷ lục gia Dương Anh Vũ mới đây đã có những chia sẻ thẳng thắn “chỉnh đốn” suy nghĩ lệch lạc của các bạn tân sinh viên.

"Không rớt môn không phải là sinh viên", "những môn đại cương chán lắm, không quan trọng nên không cần quá chú tâm",...là lối suy nghĩ điển hình của đại đa số sinh viên vừa vào đại học.

Khi đã "tắm" mình trên "dòng sông" đủ lâu, nguy cơ "chết đuối" là rất cao, chính vì thế, lối suy nghĩ ban đầu trở thành những lời biện minh, là cái cớ để những bạn sinh viên "lỡ" rớt môn bấu víu vào. Nắm bắt điều này, Kỷ lục gia trí nhớ Dương Anh Vũ đã có bài viết trên trang Facebook nhằm đưa ra lời khuya đúng đắn cho các tấm chiếu mới "chân ướt chân ráo" vừa lên đại học

ky luc gia tri nho duong anh vu chan chinh 2k3 dung co suy nghi hoc cho qua doi voi mon dai cuong - anh 0

Tất cả lời chia sẻ của Dương Anh Vũ đều là những kinh nghiệm mà bản thân anh đúc kết được sau 11 năm ngồi trên giảng đường (Đại học, cao học và nghiên cứu sinh), và khoảng thời gian anh là giảng viên từng dạy những thể loại sinh viên "vô tư thái quá với tương lai của chính mình".

Chính nhờ vào điều này, những lời khuyên mà anh đưa ra chân thật, gần với thực tế hơn bao giờ hết. Kỷ lục gia trí nhớ Dương Anh Vũ còn khẳng định chắc nịch: "Cam đoan, nếu không làm theo những chỉ dẫn này, 4 năm sau các bạn sẽ hiểu "thế nào là hối hận". 

Đừng bao giờ có suy nghĩ "học cho qua" đối với các "môn đại cương"

Trong bài chia sẻ, Dương Anh Vũ bày tỏ sự đồng tình về ý kiến các môn đại cương không quan trọng bằng các môn chuyên ngành. Tuy nhiên, sự tồn tại của các môn đại cương không phải là ngẫu nhiên, mà là có chủ đích từ trước. Mặc dù không quan trọng, nhưng điểm số của nó vẫn quyết định gần 50% kết quả học tập của bạn trong suốt 4 năm đại học.

ky luc gia tri nho duong anh vu chan chinh 2k3 dung co suy nghi hoc cho qua doi voi mon dai cuong - anh 0
Một bài viết khác của Kỷ lục gia Dương Anh Vũ thu hút nhiều lượt like và bình luận 

Anh chia sẻ thêm về trải nghiệm đại học của mình: "Ngày xưa tôi mới "chân ướt chân ráo" vào đại học, mấy "thằng anh" khoá trên đã nói với tôi thế này "chú em thoải mái đi, 2 năm đầu chỉ học đại cương thôi, mà mấy môn đại cương học cho qua là được, vì nó chẳng quan trọng đâu"… Ôi thần linh ơi! Tôi hỏi các bạn điều này nhé, nếu 2 năm đầu bạn học chơi chơi, các môn đại cương chỉ 5, 6 điểm cho qua… thì 2 năm cuối bạn làm cách nào để kéo điểm lên?" 

ky luc gia tri nho duong anh vu chan chinh 2k3 dung co suy nghi hoc cho qua doi voi mon dai cuong - anh 0
Bài viết nhận được nhiều bình luận tích cực 

"Tôi vẫn chưa nói đến việc trong suốt 2 năm bạn có quan điểm học "nhàn rỗi", nó sẽ tạo ra thói quen hời hợt trong việc học tập – Trên thực tế chỉ cần 23 ngày là đủ tạo ra một thói quen rồi chứ không cần đến 2 năm. Đây chính là lý do mà rất nhiều sinh viên tốt nghiệp với tấm bằng trung bình khá, cho dù rất nỗ lực ở 2 năm cuối. Tôi thề với bạn rằng, chỉ cần nhìn vô bảng điểm thì chẳng ai muốn tuyển dụng một đứa có suy nghĩ hời hợt vô làm việc cho mình đâu" - anh cho hay. 

Trong một bài đăng khác của mình, Dương Anh Vũ bổ sung cho luận điểm của mình về vấn đề rớt môn ở đại học rằng tiền của ba mẹ, dù tồn tại ở khía cạnh nào cũng là mồ hôi và nước mắt, cho nên đừng bao giờ nghĩ rằng "không rớt môn không phải là sinh viên". 

ky luc gia tri nho duong anh vu chan chinh 2k3 dung co suy nghi hoc cho qua doi voi mon dai cuong - anh 0
Những chia sẻ của Kỷ lục gia trí nhớ luôn nhận được nhiều sự quan tâm của Gen Z

Để chốt lại luận điểm của mình, kỷ lục gia trí nhớ Dương Anh Vũ không quên đưa ra lời khuyên cho 2k3: "Những kinh nghiệm của các anh chị khóa trên rất tốt, nhưng hãy khôn ngoan để biết rằng mình nên tin ai và tin vào điều gì. Nếu bạn đang lung lay và chuẩn bị bỏ cuộc thì hãy nghĩ đến bố mẹ mình đang đổ mồ hôi ngoài đồng ruộng, hãy nghĩ đến tương lai phía trước của mình và hãy nhớ lại "tại sao mình chọn con đường này và kiên trì đến ngày hôm nay".

Đừng bao giờ "thấy đủ" với kiến thức trong "giáo trình"

Theo Dương Anh Vũ, tính ứng dụng trong giáo trình không cao, ngoài ra kiến thức trong giáo trình còn là kiến thức cũ. Chính vì thế, "nếu bạn vẫn giữ thói quen cảm thấy đủ với kiến thức trong giáo trình bạn có thể là một sinh viên thành công trong 4 năm đại học, nhưng bạn sẽ gánh chịu sự thất bại trong 40 năm tiếp theo" - anh Vũ cho biết. 

ky luc gia tri nho duong anh vu chan chinh 2k3 dung co suy nghi hoc cho qua doi voi mon dai cuong - anh 0
Bạn sẽ gánh chịu thất bại ở tương lai nếu cảm thấy "đủ"

Lời khuyên của Dương Anh Vũ dành cho tân sinh viên rằng học tập chưa bao giờ được cho là đủ, con người ta có thể ngừng ăn vì quá no, nhưng chưa có ai đủ can đảm ngừng học vì thấy mình quá giỏi.

4 năm đại học là cơ hội cuối cùng để bạn tập trung vào học tiếng anh

Dương Anh Vũ nêu rõ quan điểm của mình về sự ưu tiên hàng đầu đối với tiếng Anh so với các ngôn ngữ khác. "Những năm ngồi trên ghế giảng đường, chính là cơ hội cuối cùng bạn có thể sử dụng toàn thời gian để học ngoại ngữ, vì sau khi kết thúc 4 năm này, bạn phải lao vào "cơm áo gạo tiền", bạn sẽ không còn nhiều thời gian để học tiếng Anh cho dù lúc đó bạn rất muốn và có dồi dào tài chính để đóng học phí" - Anh Vũ chia sẻ.

ky luc gia tri nho duong anh vu chan chinh 2k3 dung co suy nghi hoc cho qua doi voi mon dai cuong - anh 0
Kỷ lục gia Siêu trí nhớ Học thuật Thế giới 

Đối với anh, thực tế của thời đại ngày nay là "nếu có bằng đại học, bạn vẫn có thể thất nghiệp. Nhưng nếu bạn thông thạo 1 ngoại ngữ thì bạn sẽ làm không hết việc, cho dù bạn không có tấm bằng đại học nào. Tiếng Anh không chỉ đơn thuần là một ngoại ngữ, nó còn là một cánh cửa giúp cuộc đời bạn thoát ra khỏi mọi giới hạn" - Kỷ lục gia Dương Anh Vũ khẳng định chắc nịch. 

Kế toán - Kiểm toán: Ngành học "hot" nhất hiện nay kể từ khi sao kê xuất hiện!

"Chạy đua" mua laptop cho con học online: Nỗi lo tiền bạc của ba mẹ "nặng" thêm bao nhiêu?

Học sinh hỏi - Sinh viên trả lời: Chuyện đồng phục, lịch học, thi cử... như thế nào?

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ