Juky San remake "Tuổi Đá Buồn": Cố gắng phá cách nhạc Trịnh nhưng còn quá nhạt nhòa

Một phiên bản bị nhiều khán giả yêu thích nhạc Trịnh cho rằng không phù hợp với không khí bài hát.

Juky San là cái tên tiếp theo xuất hiện trong EP GenZ và Trịnh sau Mỹ Anh. Nữ ca sĩ thể hiện ca khúc Tuổi Đá Buồn - một trong những sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có độ viral rất cao thông qua giọng hát của danh ca Khánh Ly.

Giám đốc âm nhạc Huỳnh Quang Tuấn đã thực hiện bản phối Tuổi Đá Buồn theo nhịp 6/8, xen vào hiệu ứng lofi tạo cảm giác như một chiếc băng cassette cũ.

Juky San đã nổi tiếng với phong cách hát lả lơi, có chút jazz sẵn trong giọng hát, cho nên phần bản phối bài hát không cầu kỳ mà đi theo hướng tối giản, giúp cô thể hiện được những gì tốt nhất trong giọng hát.

Quan Tuấn chia sẻ thêm: "Trước đó, bài hát Tuổi Đá Buồn đã từng được Juky San thể hiện cùng nhạc sĩ Đức Trí. Nhưng lần này, cô đã có sự thay đổi với cách hát cũ hơn, hoài niệm hơn, tạo cho người nghe cảm xúc của sự giao thoa cũ và mới.

juky san remake tuoi da buon co gang pha cach nhac trinh nhung con qua nhat nhoa - anh 0

Phiên bản Tuổi Đá Buồn này tôi đã rất cố gắng để cải thiện xu hướng chậm của bài hát. Ban đầu tôi có ý định hát bè và là bài hát cầu kỳ hơn.

Khi tôi nghe bài này từ những phần thể hiện của các ca sĩ trước, tôi không biết mình làm vậy có đúng không. Đặt vào tâm trạng người viết là bác Trịnh Công Sơn, tôi nghĩ bác sẽ không muốn làm mọi thứ phức tạp hơn".

Việc tăng tốc độ và giảm bớt tính tự sự của ca khúc được nhạc sĩ họ Trịnh viết tại Bảo Lộc, bản phối mới này dường như đã khoác lên mình một lớp áo đầy mới mẻ.

juky san remake tuoi da buon co gang pha cach nhac trinh nhung con qua nhat nhoa - anh 0

Nhưng mới chưa chắc đã là đẹp. "Tuổi buồn như lá/gió mãi cuốn đi/quay tận cuối trời" với sự da diết, mang theo những tâm tư của Trịnh Công Sơn dành cho người yêu là Dao Ánh, vào lúc này ông đang dạy học tại Bảo Lộc – Lâm Đồng.

Cách Juky San hát phần nào đó khiến khán giả không cảm nhận hết được sự trĩu nặng trong nội dung gốc của ca khúc, đặc biệt là khi cách xử lý của cô quá đơn điệu và không có nhiều sự đột phá.

Màu giọng của Juky San có tính nhận diện rất cao, nhưng trong sản phẩm âm nhạc này thì không. Việc cố gắng để tạo ra một phiên bản "vừa lạ, vừa quen" càng khiến ca khúc trở nên xa lạ hơn trong mắt của những fan nhạc Trịnh.

juky san remake tuoi da buon co gang pha cach nhac trinh nhung con qua nhat nhoa - anh 0

Góp giọng trong EP GenZ & Trịnh là những ca sĩ trẻ đang được yêu thích như Mỹ Anh, Juky San, Kiên Trịnh, Hoàng Duyên, Obito, Hoàng Dũng.

Các bản phối được thực hiện theo hai phong cách chủ đạo là jazz swing và RnB, kết hợp với chút lãng đãng hoài niệm của nhạc lofi.

Tuy vậy, nhiều khán giả cũng đã bày tỏ sự lo ngại với những người trẻ xuất hiện trong EP khi đặt ra câu hỏi liệu nhạc Trịnh có phải một chiếc áo "quá cỡ" so với những trải nghiệm của họ hay không?

Juky San sinh ngày 14/01/1998. Trước đây cô được biết đến là "thánh cover" với những bài hát nổi tiếng như: Một Đêm Say, Mượn Rượu Tỏ Tình, Yêu Em Dại Khờ,... Đầu năm 2021, Juky San kết hợp cùng REDT trong sản phẩm âm nhạc Phải Chăng Em Đã Yêu và đạt được nhiều thành công. 

Bùi Lan Hương tái hiện hình ảnh Khánh Ly trong buổi công chiếu "Em Và Trịnh": Giống đến cả việc xem lời!

OST Em và Trịnh: màu sắc trẻ trung liệu có gặp phản ứng mạnh của bộ phận khán giả yêu nhạc Trịnh?

Cùng hát một ca khúc nhạc Trịnh, Mỹ Anh nói sao khi bị so sánh với mẹ Mỹ Linh?

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ