Huỳnh Lập rủ Lâm Vỹ Dạ cùng khám phá những nhà hàng của nghệ sĩ

Ở tập tuần này Thực khách vui vẻ, Huỳnh Lập đã cùng Lâm Vỹ Dạ thưởng thức các món đặc sắc ở những quán ăn của nghệ sĩ Việt.

Ngoài vai trò là một MC nổi tiếng, Nguyên Khang còn là một ông chủ của thương hiệu "Chả cá Đế vương". Huỳnh Lập đã rủ Lâm Vỹ Dạ đến để thưởng thức những món ăn đặc sắc tại nơi đây.

huynh lap ru lam vy da cung kham pha nhung nha hang cua nghe si - anh 0
MC Nguyên Khang là người đứng ra giới thiệu các món ngon cho Huỳnh Lập và Lâm Vỹ Dạ.

Món ăn đầu tiên mà Huỳnh Lập và Lâm Vỹ Dạ được thưởng thức là món chả cá Lã vọng. Nói về nguồn gốc của cái tên chả cá Lã vọng, Nguyên Khang chia sẻ: "Thời Pháp thuộc, ở số 14 Hàng Sơn có một gia đình họ Đoàn sinh sống, họ thường lấy nhà mình làm nơi cưu mang nghĩa quân Đề Thám.

Chủ nhà hay làm một món chả cá rất ngon đãi khách, lâu dần thành quen, những vị khách ấy đã giúp gia đình mở một quán chuyên bán món ăn ấy."

"Trong nhà hàng luôn bày một ông Lã Vọng - Khương Tử Nha ngồi bó gối câu cá - biểu tượng của người tài giỏi nhưng đang phải đợi thời. Vì thế khách ăn quen gọi là Chả cá Lã Vọng". Với mong muốn mang món ăn đặc trưng này đến gần hơn với người dân miền Nam nên Nguyên Khang đã mở chuỗi nhà hàng Chả cá Đế Vương này.

huynh lap ru lam vy da cung kham pha nhung nha hang cua nghe si - anh 0
Món chả cá Lã vọng đặc sản của miền Bắc.

Lâm Vỹ Dạ đã khiến Nguyên Khang và Huỳnh Lập "bó tay" khi sử dụng bộ muỗng nĩa mini để ăn.

huynh lap ru lam vy da cung kham pha nhung nha hang cua nghe si - anh 0
Lâm Vỹ Dạ sử dụng bộ muỗng nĩa mini khiến Nguyên Khanh và Huỳnh Lập "bó tay".

Tiếp theo lần lượt là những món ăn độc đáo như bao tử cá và lẩu cá Lăng. Huỳnh Lập tiết lộ anh không ăn được "bộ lòng" của động vật nhưng với bao tử cá anh lại dành lời khen vì nhà hàng đã sơ chế rất sạch sẽ và làm anh cảm thấy thích thú khi thưởng thức món này.

huynh lap ru lam vy da cung kham pha nhung nha hang cua nghe si - anh 0
Bao tử cá được nhà hàng sơ chế rất kỹ lưỡng và sạch sẽ.
huynh lap ru lam vy da cung kham pha nhung nha hang cua nghe si - anh 0
Món lẩu cá Lăng với vị đậm đà và cũng là đặc sản của nhà hàng.

Tiếp theo là nhà hàng Dê chú Mười của một diễn viên hài, MC khá quen thuộc - Trường Giang. Ở đây Huỳnh Lập và Lâm Vỹ Dạ đã được thưởng thức những món đặc sản về dê. Đầu tiên là món vú dê nướng chao. Đây là một món phổ biến được rất nhiều người ưa thích, sau khi thưởng thức Huỳnh Lập tấm tắc khen ngợi với độ mềm của vú dê cùng vị đậm đà của nước chấm.

huynh lap ru lam vy da cung kham pha nhung nha hang cua nghe si - anh 0
Món ăn được rất nhiều người ưa thích - Vú dê nướng chao.
huynh lap ru lam vy da cung kham pha nhung nha hang cua nghe si - anh 0
Huỳnh Lập và Lâm Vỹ Dạ liên tục khen ngợi vì độ ngon của món ăn này.

Tiếp theo đó là món thịt dê hấp lá tía tô và ngay lập tức một bất ngờ xuất hiện nghệ sĩ Trường Giang đã vô tình có mặt tại nhà hàng và phục vụ các thực khách của chương trình. Với kiến thức ẩm thực sâu rộng, Trường Giang đã hướng dẫn cách ăn cũng như giải thích rõ cho các thực khách về món ăn của nhà hàng.

huynh lap ru lam vy da cung kham pha nhung nha hang cua nghe si - anh 0
Nghệ sĩ Trường Giang có mặt tại nhà hàng và trực tiếp phục vụ các thực khách của chương trình.

Cuối cùng là nhà hàng đồ nướng Quá đã của NSƯT Kim Tử Long. Tại đây Huỳnh Lập và Lâm Vỹ Dạ đã được thưởng thức các loại đồ nướng cũng như đặc biệt là loại nước chấm độc quyền của nhà hàng. Loại nước chấm được Huỳnh Lập đánh giá có hương vị của "đậu tương" và liên tục khen ngợi độ ngon của nước chấm này.

huynh lap ru lam vy da cung kham pha nhung nha hang cua nghe si - anh 0
Huỳnh Lập và Lâm Vỹ Dạ đến thưởng thức nhà hàng Quá đã của NSƯT Kim Tử Long.
huynh lap ru lam vy da cung kham pha nhung nha hang cua nghe si - anh 0
Loại nước chấm khiến Huỳnh Lập khen ngợi.

Lâm Vỹ Dạ dành lời khen vì độ mềm của thịt cũng như luôn miệng nói "ngon quá" trong suốt bữa ăn. Vẫn còn rất nhiều những món ăn đặc sắc nữa hãy cùng đón xem tập tiếp theo của Thực khách vui vẻ được phát sóng lúc 19:00 thứ năm hàng tuần trên kênh HTV7.

Lâm Vỹ Dạ xuất hiện với trang phục người Chăm, Huỳnh Lập "rối" khi phát âm tên món ăn

Huỳnh Lập "câm nín" khi nghe Lâm Vỹ Dạ cất giọng hò

Lâm Vỹ Dạ - Huỳnh Lập “ăn cả thế giới”, quậy banh chợ Châu Đốc

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ