Hữu Đằng: "Diễn cho 4000 người cũng không áp lực bằng thầy Hữu Châu ngồi xem"

Chủ nhân của câu nói "Ốc Quế Sầu Riêng" là học trò của NSƯT Hữu Châu, sau câu nói tạo trending, anh đang được xem là cây hài mới nổi của các sân khấu kịch, phim... dành cho giới trẻ.

"Bắt chước cái hay, cái giỏi để mình học và tìm ra nét riêng cũng là một điều tốt"

Được biết, Hữu Đằng từng 2 lần thi trượt vào trường Sân khấu Điện ảnh và khá chật vật để theo đuổi con đường này. Đâu là động lực để anh không bỏ cuộc?
Khi thi trượt 2 năm liên tiếp trường Sân khấu Điện ảnh cũng là lúc gia đình tôi gặp biến cố về kinh tế. Lúc đó tôi định chuyển sang làm hướng dẫn viên du lịch vì cảm thấy bản thân chưa làm ra tiền để phụ giúp gia đình và không muốn trở thành gánh nặng.

Nhưng đúng lúc đó, có 1 người bạn cho tôi biết thông tin bên sân khấu cô Hồng Vân đăng tuyển sinh khóa K2, tôi đã lén đăng ký thi. Ngày tôi nhận được tin mình đậu, tôi đã nói ngay với ba: "Con đã thi đậu vào sân khấu cô Hồng Vân, nếu ba có tiền thì con học, còn không thì con làm cái nghề khác không sao hết".

Ba mới hỏi tôi là tiền học bao nhiêu, tôi nói 2 triệu thì ba nói cứ học đi. Tôi biết đây là cơ hội cuối cùng mình được tiếp xúc với nghề, được học nghề từ những cái có bản nhất với Thầy Châu và Thầy Minh, nên phải nỗ lực trân trọng cơ hội đó và hơn nữa là vì ba. 
huu dang dien cho 4000 nguoi cung khong ap luc bang thay huu chau ngoi xem - anh 0
huu dang dien cho 4000 nguoi cung khong ap luc bang thay huu chau ngoi xem - anh 0
Danh hiệu Quán quân "Tiếu Lâm Tứ Trụ" có ý nghĩa như thế nào với sự nghiệp của Hữu Đằng? 
Trước khi quyết định tham gia cuộc thi, tôi đã tự đi làm kiếm tiền lo cho bản thân cũng như phụ gia đình. Trong khi vẫn còn khó khăn thì gia đình tôi lại gặp thêm biến cố, ba tôi gặp tai nạn bị gãy chân.

Tôi tham gia cuộc thi và những nỗ lực trong cuộc thi đó vì muốn ba tin quyết định năm đó cho tôi theo học nghề là đúng. Tôi nghĩ đã tới lúc mình phải thay ba làm trụ cột lo cho gia đình.

Còn về sự nghiệp, sau khi được giải quán quân, từ một người nhút nhát, tự ti tôi đã cảm thấy tự tin hơn nhiều. Đồng thời có thêm động lực để mình bước tiếp trên con đường làm nghề
Ai là người truyền cảm hứng nhất cho Hữu Đằng trong sự nghiệp?
Người truyền cảm hứng nhiều nhất cho tôi đó là thầy Hữu Châu. Tôi phải cảm ơn cuộc đời đã cho tôi có một người thầy cực giỏi nghề, cực khó, cực kinh nghiệm khi dạy nghề, và cũng cực thương học trò.

Cho đến bây giờ, những đức tính và cách làm việc của thầy đã ảnh hưởng đến tôi rất nhiều. Tôi diễn vai nào hay làm việc gì cũng đều nghĩ nếu thầy Châu mà biết thì sẽ thế nào. Vì vậy, tôi luôn cố gắng làm sao cho thầy thấy tự hào về học trò của mình.

Khi ra trường, mỗi người một hướng đi dù không còn gặp thường xuyên như trước, nhưng nếu tôi gặp vai khó về cách thoại, chưa tìm ra được nét diễn, hay cách hoá trang thì đều xin qua nhà nhờ thầy chỉ cho.

Thú thật, tôi đã đi diễn cho 4000 khán giả nhưng cũng không áp lực bằng khi có thầy Châu ngồi dưới xem.
picture

Tôi đã đi diễn cho 4000 khán giả nhưng cũng không áp lực bằng khi có thầy Hữu Châu ngồi dưới xem.

Hữu Đằng

Phim truyền hình

Logo VieZ
Nhiều người cho rằng gameshow truyền hình là một bệ phóng hoàn hảo cho các diễn viên trẻ. Hữu Đằng nghĩ sao về điều này?
Là "bệ phóng" thì tôi cho là đúng, vì như tôi sau khi đạt giải quán quân cũng được tiếp cận gần với khán giả hơn trước.

Nhưng tôi không nghĩ là "bệ phóng hoàn hảo". Phạm vi khán giả phân bổ ra nhiều, mọi người muốn xem nghệ sĩ ở nhiều vai diễn, ở nhiều vai trò khác nhau. Ở gameshow truyền hình thì sẽ chưa thể hiện được hết. 
Hữu Đằng nghĩ sao khi được gọi là "bản sao Minh Nhí"?
Từ trước đến giờ tôi được gọi là bản sao của nhiều người lắm, vì diễn viên là phải có khả năng bắt chước. Cái tên "bản sao Minh Nhí" là vì lúc đó tôi còn khá mới, trong cuộc thi lại thuộc team thầy Minh, được thầy Minh dạy kỹ thuật biểu diễn từ những ngày đầu đi học nên giống là chuyện bình thường.

Tôi nghĩ bắt chước cái hay, cái giỏi để mình học và khám phá tìm ra nét riêng cũng là một điều tốt. Tôi có đọc được một bài viết về diễn viên bên nước ngoài: "Nếu các bạn diễn mới chưa tìm ra được nét riêng thì hãy bắt chước nét diễn của một diễn viên nổi tiếng nào đó".
huu dang dien cho 4000 nguoi cung khong ap luc bang thay huu chau ngoi xem - anh 0

"Nhiều khán giả không nhớ tên, họ gọi tôi là 'Ốc Quế kìa', tôi vẫn rất vui"

Sau "Gia Đình Cục Súc", Hữu Đằng trở nên đắt show hơn với câu thoại viral "ốc quế sầu riêng". Theo anh, một câu nói viral có làm nên thành công của một người nghệ sĩ?
Tôi rất vui vì vai diễn mình trong "Gia Đình Cục Súc" được mọi người yêu thích. Khi gặp ở ngoài, nhiều khán giả không nhớ tên mà gọi tôi là "Ốc Quế kìa", không những vậy còn lặp lại câu nói đó đúng ngữ điệu của tôi nữa.

Với tôi là một thành công nhỏ của bản thân vì đã thành công trong việc đưa mình đến gần với khán giả hơn. Nhưng tôi nghĩ không có gì là mãi mãi, ai làm diễn viên cũng mong mình có nhiều vai diễn ấn tượng. Để có nhiều cơ hội thể hiện như vậy, người nghệ sĩ phải có điều gì đó nổi bật để nhà sản xuất chú ý và tin tưởng mời vào những dự án lớn của họ.
Anh có sợ bị đóng khung trong một dạng vai? 
Tôi sợ lắm chứ. Tôi luôn hướng bản thân mình được "rộng xài", nghĩa là vai nào cũng phải làm được. Sau vai "ốc quế sầu riêng", mọi người có thể đã biết sở trường của tôi là gì rồi, vì thế, hiện tại tôi đang tập chuyển mình sang những dạng vai khác cho nhiều màu sắc hơn.

Tôi không khao khát vào các vai nam thần, soái ca vì tự thấy sức mình có hạn. Các bạn trẻ bây giờ đẹp lắm nên tôi muốn mình có cơ hội diễn những vai có chiều sâu như đa nhân cách để khám phá bản thân mình nhiều hơn nữa. Học không bao giờ là đủ mà.
huu dang dien cho 4000 nguoi cung khong ap luc bang thay huu chau ngoi xem - anh 0
Hữu Đằng có cảm thấy chạnh lòng khi những người đồng nghiệp cùng độ tuổi hay những đàn em có thành công hơn mình?
Cách đây vài năm trước tôi có cảm giác đó. Nhưng bây giờ thấy mọi người xung quanh được khán giả quý, khán giả biết đến nhiều tôi lại thấy mừng và vui cho họ.

Tôi nghĩ mỗi người đều sẽ có một thời điểm tỏa sáng nhất định, không ai giống ai. Trong thần số học gọi là thời điểm đỉnh cao, nên nếu cứ đem mình ra so với người khác chỉ sinh ra năng lượng tiêu cực.

Thay vào đó, tôi nghĩ mình hãy sống tốt nhất từng ngày từng giờ từng phút, và hãy xem bản thân mình hiện tại đã tốt hơn mình của ngày hôm qua chưa. Như vậy là đã đủ việc để làm rồi, nghĩ đến người khác làm gì cho nhọc lòng.
picture

Mỗi người đều sẽ có một thời điểm tỏa sáng nhất định, không ai giống ai. Trong thần số học gọi là thời điểm đỉnh cao. Nếu cứ đem mình ra so với người khác chỉ sinh ra năng lượng tiêu cực.

Hữu Đằng

Phim truyền hình

Logo VieZ
Được biết Hữu Đằng cũng rất đam mê ca hát. Anh có ý định lấn sân sang một lĩnh vực khác trong tương lai? 
Tôi giấu kỹ vậy mà cũng biết. Nếu có cơ hội, tôi cũng muốn thử sức nhưng phải có sự đầu tư. Trước hết là đầu tư vào việc học hát cho thật đàng hoàng, bài bản, tới nơi tới chốn để đem tới sản phẩm tốt nhất có thể cho khán giả.
huu dang dien cho 4000 nguoi cung khong ap luc bang thay huu chau ngoi xem - anh 0
Là một gương mặt tiềm năng và tài năng của thế hệ diễn viên mới, Hữu Đằng có bị áp lực bởi thành công của thế hệ trước?
Tôi nghĩ không có áp lực thì không có thành công. Tôi biến áp lực thành động lực để cố gắng nhiều hơn nữa. Nghề này "đãi cát tìm vàng", tôi có diễm phúc được học nghề từ các thầy giỏi, được làm việc với anh chị giỏi nên khi có cơ hội làm việc với các bạn trẻ hơn, tôi giúp được gì cho các bạn là giúp hết.

Tôi nghĩ "một cánh én không thể làm nên mùa xuân", trong diễn xuất mang tính cộng hưởng rất cao nên nếu những người xung quanh mình giỏi thì bản thân mình cũng vậy, vì "gần đèn thì sáng" mà. 
Tham vọng của Hữu Đằng trong sự nghiệp là gì?
Tôi luôn nghĩ về việc mình sẽ trở thành một diễn viên giỏi như các thầy. Nếu đủ duyên cũng sẽ đứng lớp dạy diễn xuất như thầy, để tôi có thể truyền đạt lại những bài học quý báu về nghề của thầy. 
Bật mí kế hoạch và dự định trong năm nay?
Hiện tại đang muốn thể hiện mình ở lĩnh vực điện ảnh và MC. Đồng thời tôi cũng luôn làm mới bản thân, muốn khán giả nhìn nhận mình nhiều hơn thì mình phải biết nâng cấp bản thân mình hơn về mọi mặt. Còn chi tiết có gì mới thì tôi muốn giữ bí mật vì tôi muốn tạo bất ngờ với khán giả thân yêu. 
huu dang dien cho 4000 nguoi cung khong ap luc bang thay huu chau ngoi xem - anh 0

Cái mất của HIEUTHUHAI khi tham gia "2 Ngày 1 Đêm"

2 Ngày 1 Đêm: Giá trị thật tạo nên tình cảm thật

Ekip sản xuất “2 Ngày 1 Đêm": Đồng đội - Đồng lòng - Đồng cam cộng khổ

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ