"Hoa Hậu Khôi" là gì mà mấy ngày qua dân mạng cứ phải xôn xao?

Cụm từ có 1-0-2 mà ai ai cũng đang truyền tai nhau khắp mọi nơi xuất phát từ đâu?

Gần đây, cộng đồng mạng và đặc biệt là fan sắc đẹp liên tục xôn xao và truyền miệng nhau cụm từ "Hoa Hậu Khôi", cụm từ lạ và độc đáo này từ đâu ra mà suốt mấy ngày qua mọi người vẫn thường trêu nhau tại các diễn đàn sắc đẹp? 

Nguồn gốc tạo ra cụm từ này đến từ "Á hậu Việt kiều" - Lê Thảo Nhi. Nàng Á hậu nói ra trong livestream "Gặp gỡ top 3 Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam tại " khi nhìn thấy giải Hoa khôi của Thuỷ Tiên khi còn là sinh viên. 

hoa hau khoi la gi ma may ngay qua dan mang cu phai xon xao - anh 0

Cụ thể, trong phần "Reaction tiêu đề báo", Thảo Nhi đã thắc mắc với danh hiệu "Hoa khôi" mà Thủy Tiên từng đạt được khi học đại học Ngoại Thương, vì từ này cô nàng chưa từng được nghe qua. Sau khi được Đỗ Nhật Hà, Ngọc Châu và Thuỷ Tiên giải thích, thì Thảo Nhi đã hiểu được danh hiệu của Thuỷ Tiên là gì và cô gọi đó là "Hoa hậu trường học". 

Không chỉ dừng lại ở việc gọi danh hiệu Hoa khôi là "Hoa hậu trường học", cô nàng còn chốt lại chủ đề bằng cụm từ "Hoa hậu khôi" khiến mọi người có mặt tại khu vực ghi hình hay cả khán giả đang theo dõi livestream đều phải cười nghiêng ngả. 

"Á hậu Việt Kiều" Lê Thảo Nhi mới thật sự là "bậc thầy tạo trend" chỉ bằng những câu nói hằng ngày của mình. Không cần quá cầu kỳ, cũng chẳng cần phải suy nghĩ quá nhiều, chỉ cần là Lê Thảo Nhi phát biểu, cộng đồng mạng lại có một cụm từ xu hướng mới.

hoa hau khoi la gi ma may ngay qua dan mang cu phai xon xao - anh 0

Top 3 MUV 2022 cùng clip trend 7 giây: Để ý cách Thảo Nhi Lê giật spotlight

Ít ai biết sau khoảnh khắc nũng nịu Đỗ Nhật Hà, Á hậu Thảo Nhi Lê có liền cú vấp ngã ngay giữa set quay, sát giờ G

Chuyện người nổi tiếng dính scandal, Á hậu Thảo Nhi Lê: "Nếu họ xin lỗi, nhận sai, hãy cho họ cơ hội"

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ