"Hoa hậu của các hoa hậu"

Hoa hậu của các Hoa hậu là một giải thưởng sắc đẹp do chuyên trang Globalbeauties. Đến nay đã có 25 "Hoa hậu của các hoa hậu"

Hoa hậu của các Hoa hậu (tiếng Anh: Miss Grand Slam) là một giải thưởng sắc đẹp do chuyên trang Globalbeauties của Brazil bình chọn từ 5 cuộc thi được chuyên trang này cho là lớn nhất thế giới, gồm: Hoa hậu Thế giới (Miss World), Hoa hậu Hoàn vũ (Miss Universe), Hoa hậu Quốc tế (Miss International), Hoa hậu Siêu quốc gia (Miss Supranational) và Hoa hậu Hòa bình Quốc tế (Miss Grand International). Giải thưởng này ra đời vào năm 1998.

 Miss Grand Slam thường là một Hoa hậu đã đăng quang trong một cuộc thi sắc đẹp quốc tế lớn, hoặc đôi khi chỉ đoạt danh hiệu Á hậu hay là một Hoa hậu của quốc gia đó tham gia cuộc thi. Trong tổng số 25 Miss Grand Slam thì có tới 12 người đến từ Miss Universe, 8 người đến từ Miss World, 1 người đến từ Miss International, 1 người đến từ Miss Supranational và 2 người đến từ Miss Grand International. 

Miss Grand Slam đầu tiên

Wendy Fitzwilliam là Miss Grand Slam năm 1998 và cũng là "Hoa hậu của các hoa hậu" đầu tiên. 

hoa hau cua cac hoa hau - anh 0
hoa hau cua cac hoa hau - anh 0

Fitzwilliam từng là người mẫu cho nhà thiết kế thời trang địa phương Meiling khi cô còn trẻ. Sau đó, cô đã giành được danh hiệu Hoa hậu Trinidad và Tobago. Vào năm 1998, khi cô 25 tuổi, cô tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ.

Fitzwilliam được nhận xét có khí chất vương giả giúp cô chiếm được cảm tình của ban giám khảo và trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí Hoa hậu. Tuy nhiên, khi chỉ còn 3 thí sinh cuối cùng, một sự bất đồng đã xảy ra giữa Fitzwilliam và Ramirez của Venezuela, người đã thắng trong phần thi áo tắm với số điểm cao nhất. Vì có 8 thành viên trong ban giám khảo và không thể thay đổi điểm số, quyết định cuối cùng trở nên khó khăn. Thế nhưng cô vẫn giành được vương miện. 

hoa hau cua cac hoa hau - anh 0

Trong thời gian trị vì của mình, bà đã được Liên hợp quốc vinh danh và trao tặng danh hiệu UNAIDS và Đại sứ thiện chí của UNFPA vì những công việc của bà trong lĩnh vực giáo dục và nâng cao nhận thức về HIV/AIDS. Sau khi hết nhiệm kỳ, cô cũng được mời làm Giám khảo cho nhiều cuộc thi và cống hiến cho với các dự án về giáo dục. Hiện cô là mẹ đơn thân sống ở quê hương Trinidad và Tobago cùng con trai.

Miss Grand Slam có điểm cao nhất lịch sử

Isabella Menin, Miss Grand International 2022, được bình chọn là hoa hậu đẹp nhất trong các cuộc thi nhan sắc 2022.

hoa hau cua cac hoa hau - anh 0

Hôm 4/3, trang Global Beauties công bố Isabella Menin là Miss Grand Slam năm 2022. Isabella Menin nhận được 128/130 điểm từ hơn 10 chuyên gia sắc đẹp - số điểm cao nhất trong lịch sử Miss Grand Slam.

hoa hau cua cac hoa hau - anh 0
hoa hau cua cac hoa hau - anh 0
hoa hau cua cac hoa hau - anh 0

Cô mang hai dòng máu Brazil và Italy, thắng Miss Grand International hồi tháng 10/2022. Người đẹp năm nay 27 tuổi, 1,78 m, số đo ba vòng là 83-59-89 cm.

hoa hau cua cac hoa hau - anh 0

Từ khi đoạt giải, Isabella Menin catwalk ở các sự kiện thời trang, làm mẫu ảnh, tham gia các dự án từ thiện do Miss Grand International tổ chức. Cô nàng gây tiếc nuối bởi đăng quang một cuộc thi thị phi như Miss Grand International. 

hoa hau cua cac hoa hau - anh 0

  Isabella Menin được các chuyên trang sắc đẹp đánh giá cao ở cả nhan sắc và trí tuệ. Cô nổi bật nhờ phong thái quyến rũ, ứng xử thông minh. 

hoa hau cua cac hoa hau - anh 0

Cô tốt nghiệp thạc sĩ ngành tài chính ở Anh, hiện kinh doanh thương hiệu mỹ phẩm riêng. Ngoài tiếng Anh, cô nói được tiếng Pháp, Italy, Bồ Đào Nha

Miss Grand Slam 2021

Hoa hậu Karolina Bielawska là người giành chiến thắng giải thưởng Miss Grand Slam 2021 với 100 điểm từ phía 10 giám khảo.

hoa hau cua cac hoa hau - anh 0

Mỹ nhân đến từ Ba Lan sở hữu nhan sắc xinh đẹp, được ví như búp bê với đôi mắt to, mái tóc vàng. Cô cũng là đương kim Miss World 2021.

Kết quả này được cho là không có gì bất ngờ bởi với nhan sắc quá đỗi ngọt ngào, Karolina Bielawska ngay từ đầu đã được nhiều fan sắc đẹp dự đoán sẽ là cô gái được Global Beauties lựa chọn.

hoa hau cua cac hoa hau - anh 0

Cô là con gái của Agnieszka Zakrzewska-Bielawska, trưởng khoa Tổ chức và Quản lý của Đại học Công nghệ Lodz và Łukasz Bielawski, cựu chủ tịch của ŁKS Lodz.

hoa hau cua cac hoa hau - anh 0

Cô lấy bằng cử nhân khoa học quản lý tại Khoa Quản lý và Kỹ thuật Sản xuất của Đại học Công nghệ Lodz. Cô là người giành được giải thưởng dành cho sinh viên tốt nghiệp xuất sắc nhất Khoa Quản lý và Kỹ thuật Sản xuất của Đại học Công nghệ Lodz năm học 2020/2021. 

hoa hau cua cac hoa hau - anh 0

Người đẹp được đánh giá cao khi có hàng loạt dự án thiện nguyện đạt kết quả đáng nể. Vào tháng 3 năm 2022, đại diện cho Ba Lan, cô giành chiến thắng trong trận chung kết Hoa hậu Thế giới 2021 tại Puerto Rico , trở thành người phụ nữ Ba Lan thứ hai trong lịch sử sau Aneta Kręglicka giành vương miện.

Miss Grand Slam có số điểm áp đảo Catriona Gray và H'Hen Nie

  Người đẹp được xem là Hoa hậu của các Hoa hậu 2018 là mỹ nhân Ấn Độ - Meenakshi Chaudhary. Á hậu 1 Miss Grand International 2018 đã vượt qua nhiều đương kim Hoa hậu cũng như những ứng viên nặng ký khác để trở thành Miss Grand Slam thứ 21.  

hoa hau cua cac hoa hau - anh 0
Miss Grand Slam 2018 gọi tên Ấn Độ với mỹ nhân sinh năm 1997 - Meenakshi Chaudhary.
hoa hau cua cac hoa hau - anh 0
Hoa hậu Hoàn vũ - Catriona Gray (Philippines) chỉ dừng chân ở Hạng 3.

Meenakshi Chaudhary là hoa hậu Ấn Độ thứ 2 được trao danh hiệu Miss Grand Slam. Trước đó, Hoa hậu Hoàn vũ - Lara Dutta cũng từng giành chiến thắng tại đường đua Hoa hậu của các hoa hậu năm 2000.

hoa hau cua cac hoa hau - anh 0
hoa hau cua cac hoa hau - anh 0

  Người đẹp Ấn Độ - Meenakshi Chaudhary trở thành Miss Grand Slam 2018 với số điểm đánh giá là 81. Đại diện Việt Nam duy nhất lọt vào Top 10 là Top 5 Miss Universe 2018 - H'Hen Niê. Người đẹp Ê Đê dừng chân ở vị trí #8. 

Phản ứng của loạt Hoa hậu khi bị gọi nhầm tên

Bất cập chuyện người mẫu ngoại cỡ chỉ là "xu hướng"

Khi sao Việt "bo xì bo": Người thừa nhận, kẻ "đá xéo"

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ