HIEUTHUHAI: "Tôi chỉ thua người giỏi nhất và đứng sau một người duy nhất, đó là HIEUTHUHAI trong tương lai"

Những chia sẻ rất thẳng thắn của HIEUTHUHAI về những sự thay đổi và quan điểm trong âm nhạc của nam rapper này

HIEUTHUHAI: "Tôi chỉ thua người giỏi nhất và đứng sau một người duy nhất, đó là HIEUTHUHAI trong tương lai"
picture

HIEUTHUHAI

Được mệnh danh là rapper "toàn hit" khi đa phần sản phẩm đều là những bản nhạc tạo trend trên các nền tảng mạng xã hội

"Nhạc tôi đi trước xu hướng từ 6 tháng đến 1 năm"

Hình tượng của HIEUTHUHAI trong năm 2022 có phần "quậy quọ" hơn?
Hình tượng trong Dynamic Duo là một thứ gì đó gần gũi, thuộc về bản chất và con người của tôi hơn. Tôi nghĩ cũng đã đến lúc thể hiện ra cho mọi người biết rằng có một HIEUTHUHAI hài hước, quậy phá hơn.

Tôi cũng không nghĩ rằng khán giả sẽ quên hình tượng trước đây của mình đâu. Tất cả những gì tôi thể hiện nó đều thuộc về cá tính, con người tôi.

Chỉ là mình đang quay góc nào cho mọi người thấy thôi. Giống như lúc này tôi đang quay góc phải, khán giả sẽ thấy mặt phải của tôi, nhưng sau đó tôi quay qua bên trái thì lại khác.

Nhìn vô sự hài hước đó, vẫn có nét sang, chải chuốt các kiểu. Nên tôi nghĩ nó chỉ là 1 góc mới thôi chứ nó cũng không phải sự thay đổi quá lớn.

Nhìn vô sự hài hước đó, vẫn có nét sang, chải chuốt các kiểu. Nên tôi nghĩ nó chỉ là 1 góc mới thôi chứ nó cũng không phải sự thay đổi quá lớn.
picture

Chỉ là mình đang quay góc nào cho mọi người thấy thôi. Giống như lúc này tôi đang quay góc phải, khán giả sẽ thấy mặt phải của tôi, nhưng sau đó tôi quay qua bên trái thì lại khác.

HIEUTHUHAI

Nhạc Việt

Logo VieZ
hieuthuhai toi chi thua nguoi gioi nhat va dung sau mot nguoi duy nhat do la hieuthuhai trong tuong lai - anh 0
Điều tự hào nhất về Dynamic Duo là gì?
Bài này tôi viết khá nhanh, gần như toàn bộ ver, hook, pre tôi viết trong vòng 1 2 ngày. Điều làm tôi tự hào nhất là sự tác động của tôi vào sản phẩm này ở mức khoảng 80%, từ phần beat đến hình ảnh MV đều là ý tưởng của tôi.

Tôi tự hào vì lượng chất xám và khối lượng công việc tôi bỏ vào trong sản phẩm này. Tôi dành tâm huyết của mình cho sản phẩm này ở mức tốt nhất trong khả năng của bản thân.

Về phần beat, tôi không phải là arranger, tôi chưa có đủ có kĩ năng để làm 100% beat nên tôi vẫn có Kewtiie. Cậu ấy đã góp công rất lớn trong sản phẩm lần này của tôi, và không quên shoutout đến Kewtiie.

Nói rằng cái tôi của tôi cao, đúng vậy. Tôi là người chỉn chu trong âm nhạc. Nên nếu không đúng ý mình, tôi sẽ sửa đi sửa lại đến khi nào đúng thì thôi. Và nếu làm với một người không hiểu ý, tôi dễ bị khó chịu.

Lúc đó thì, thôi, tôi tự làm luôn cho nhanh. Làm như vậy tôi cũng ưng ý hơn với sản phẩm của bản thân.
picture

Nói rằng cái tôi của tôi cao, đúng vậy. Nếu không đúng ý mình, tôi sẽ sửa đi sửa lại đến khi nào đúng thì thôi. Và nếu làm với một người không hiểu ý, tôi dễ bị khó chịu. Lúc đó thì, thôi, tôi tự làm luôn cho nhanh.

HIEUTHUHAI

Nhạc Việt

Logo VieZ
hieuthuhai toi chi thua nguoi gioi nhat va dung sau mot nguoi duy nhat do la hieuthuhai trong tuong lai - anh 0
Vậy thứ anh cho là đột phá ở Dynamic Duo?
Falsetto. Đó là một kỹ thuật tôi chưa thấy nhiều rapper làm. Tôi đang bắt đầu chú ý về tone nhiều hơn. Bài này nên rap tone như nào, giọng ra sao. 

Tôi nhận ra rằng delivery của tôi chưa hay, tôi bắt đầu cải thiện. Thông thường, rapper họ chỉ viết theo vần thôi. Còn tôi, tôi chú trọng vào các thanh dấu trong bài, từng chữ khi phát âm sẽ kết hợp ra sao với nhau.

Đó là một kỹ năng tôi vừa "unlock" được đấy. Viết như thế sẽ phải đánh đổi về việc cân bằng trong độ sâu của lyric và sự thuận tai.

Viết rap bằng tiếng Việt khá là khó chứ không dễ như mọi người nghĩ đâu. Nên nghe nhạc của tôi, mọi người sẽ thấy nó rất suôn mượt, y như hát nhưng lại không phải. Tôi thấy đó là thứ khá thú vị.
hieuthuhai toi chi thua nguoi gioi nhat va dung sau mot nguoi duy nhat do la hieuthuhai trong tuong lai - anh 0
HIEUTHUHAI đang "một màu"?
Âm nhạc của tôi xuất phát từ câu chuyện, cá tính và cuộc sống của bản thân. Tôi không viết những thứ quá xa với cuộc sống của tôi. Nên nếu muốn tôi đột phá, phải có điều gì đó đột ngột thay đổi trong cuộc sống của tôi, hoặc có một thứ gì đó hấp dẫn để tôi khai thác.

Ví dụ như khi viết về tình yêu, chủ đề mà mọi người cho là "hiền" đi. Âm nhạc của tôi thể hiện cách tôi đối xử với người phụ nữ như thế nào. Chính vì thế, tôi không viết theo kiểu bad boy được. Tôi rất tôn trọng phụ nữ.

Tôi tự nhận định rằng câu chữ của tôi có sự mãi giũa rất chi tiết, nhưng nếu những thứ đó chưa thỏa mãn được mọi người thì chắc chắn tôi sẽ thêm một chút nữa để thử cảm giác của mọi người ra sao. (cười lớn)
hieuthuhai toi chi thua nguoi gioi nhat va dung sau mot nguoi duy nhat do la hieuthuhai trong tuong lai - anh 0
HIEUTHUHAI ít ra sản phẩm mới là do "hết bài"?
Bài vở thì tôi vẫn còn nhiều lắm, gần như lúc nào cũng có. Chỉ là tôi cảm thấy những sản phẩm đó chưa có đủ sự chỉn chu và mài giũa nhất định, chưa thỏa mãn bản thân tôi nên tôi chưa cho ra mắt.

Tôi là một người cầu toàn, nhưng tôi chưa từng thấy sản phẩm nào của mình hoàn hảo cả. Tôi luôn để những khoảng trống trong bài để khán giả đưa vào những cảm xúc của họ khi nghe.

Nếu không có cảm xúc của khán giả, tôi cho rằng đó là một ca khúc chưa hoàn hảo. Và làm nhạc cũng chỉ là hay hay không hay thôi, chứ số lượng "bài vở" không phải là thứ đáng lo ngại.
hieuthuhai toi chi thua nguoi gioi nhat va dung sau mot nguoi duy nhat do la hieuthuhai trong tuong lai - anh 0
Cái duyên với sleeper hit?
Tôi cũng có để ý việc đó. Tôi thấy điều này khá thú vị. Và không chỉ 1, 2 bài, đa số những sản phẩm của tôi đều là sleeper hit. Thời gian vừa cho ra mắt, hiệu ứng của khán giả không tốt lắm, không hot liền đâu.

Nhưng như scotch hay là champagne, càng ủ thì nó càng ngon. Nhạc tôi cũng như vậy. Tôi cũng không quá chú trọng rằng phải hit ngay lập tức.

Một luồng suy nghĩ khác của tôi thì cho rằng nhạc của mình đi trước thời đại chút xíu. Tức là gu nhạc đó đi trước xu hướng khoảng 6 tháng đến 1 năm.

Đến khoảng thời gian đó, mọi người mới bắt đầu nghe những thứ đó thì ok, tôi hài lòng với việc đó.
hieuthuhai toi chi thua nguoi gioi nhat va dung sau mot nguoi duy nhat do la hieuthuhai trong tuong lai - anh 0
Nhạc kiểu TikTok đối với HIEUTHUHAI?
Đối với tôi, TikTok là nền tảng làm thay đổi nền âm nhạc không chỉ ở VN mà ở tầm thế giới. Cách khán giả nghe nhạc cũng dần thay đổi khi chỉ tập trung vào 10 - 15 giây của ca khúc đó.

Tôi hiểu cuộc chơi đang như thế nào, nhưng tôi không đi theo dòng chảy đó. Tôi làm âm nhạc để nghe 3 phút, nghe từng câu, từng chữ, từng melody trong đó hơn là nhạc chỉ để hot mỗi vài chục giây như vậy.

Có thể thấy điều này rất rõ khi nhạc của tôi không hot bằng việc remix như những sản phẩm khác. Đa phần là những bản gốc trở thành hot trend.

Tôi tự hào vì những thứ nguyên bản đó thành công, vì điều này đồng nghĩa với việc những suy nghĩ, tính toán của tôi ngay từ ban đầu đã cho thấy rõ sự phù hợp với thị trường.
hieuthuhai toi chi thua nguoi gioi nhat va dung sau mot nguoi duy nhat do la hieuthuhai trong tuong lai - anh 0

"Tôi khẳng định, tôi có copy Tyga…"

Nhân vật ảnh hưởng đến HIEUTHUHAI trong âm nhạc?
Hơi khó để kể, vì tôi thần tượng quá nhiều người. Tôi pha trộn những màu nhạc đó lại với nhau, từng tí, từng tí một và cả phần cá tính của riêng tôi nữa.

Nhưng để nói về tư duy cuộc sống, chắc chắn là Kanye West. Nhìn cách ông bán đôi Yeezy là đủ hiểu. Ông muốn tất cả mọi người đều mua được đôi Yeezy của mình, vì vậy, ông để giá thành rất thấp để bất kỳ ai đều có thể sở hữu.

Âm nhạc của tôi cũng vậy. Tôi không muốn nhạc rap của HIEUTHUHAI như opera. Dòng nhạc này chỉ có những người có kiến thức nhất định hoặc trí tuệ cao mới có thể thẩm thấu. 

Tôi chỉ đơn thuần là làm nhạc có gu, và ai cũng nghe được. Đó cũng là cách tôi nâng gu âm nhạc của khán giả lên, dù chỉ một chút thôi. Tôi muốn góp phần giúp người VN có thể nâng mức sàn lên một xíu để tiếp cận những cái mới hơn, những nhạc nghe nó chất lượng hơn.
hieuthuhai toi chi thua nguoi gioi nhat va dung sau mot nguoi duy nhat do la hieuthuhai trong tuong lai - anh 0
Biệt danh "Tyga Việt Nam"?
Thật sự ai nghe những ca khúc ban đầu tôi viết đều biết tôi bị ảnh hưởng và truyền cảm hứng nhiều bởi Tyga. Tôi không phủ nhận điều này.

Nhưng tôi nghĩ, hiphop của Mỹ, của nước ngoài đã đi trước Việt Nam khá nhiều, và chúng ta phải học hỏi họ để du nhập những thứ đó về Việt Nam.

Trước tôi, nhạc bật trong club, để ăn chơi mà không sử dụng hình ảnh về chất cấm hay có phần 18+ nó ít lắm, gần như không có. Tôi mới nghĩ là, sao tôi không làm điều đó?

Và khi tôi làm điều đó, tôi giống như người tiên phong vậy. Nên khán giả gọi tôi là Tyga Việt Nam thôi. Nghe cũng hay mà, được so sánh với người mình thần tượng cũng thích chứ có gì đâu.

Tôi khẳng định lại, tôi copy Tyga. Nhưng tôi pha được cái chất của HIEUTHUHAI vào bên trong, pha được màu sắc âm nhạc của Việt Nam vào.

Có 1 câu mà anh Binz trích từ Picasso và tôi khá thích: "Good artists copy. Great artists steal". Ở giai đoạn đầu tiên, tôi chỉ vừa tập viết, nên cũng chả ngại gì việc đó. Sau này, tôi pha cái nguyên bản của tôi vô thì làm gì còn ai nói được nữa? 
picture

Có 1 câu mà anh Binz trích từ Picasso và tôi khá thích: "Good artists copy. Great artists steal". 

HIEUTHUHAI

Nhạc Việt

Logo VieZ
Tại sao là rapper số 2?
Tôi chỉ thua người giỏi nhất thôi. Tôi không so sánh bản thân với ai cả. Tôi đứng sau đúng 1 người duy nhất, và người đó là HIEUTHUHAI trong tương lai. Đó là châm ngôn của tôi, giống như cụm từ "almost famous" đấy. 

Tôi thích cụm từ này vì tôi nghĩ tôi vẫn chưa đạt đến đỉnh cao, chỉ là "gần như" thôi. Đứng số 1 sẽ không nhìn lại phía sau được, vì thế không biết được rằng người đó đang làm gì. Tôi muốn đứng thứ 2 để biết người thứ 1 đang làm gì và vượt qua người đó.
hieuthuhai toi chi thua nguoi gioi nhat va dung sau mot nguoi duy nhat do la hieuthuhai trong tuong lai - anh 0
HIEUTHUHAI là rapper Mainstream hay Underground?
Một câu hỏi thú vị. Để suy nghĩ về câu hỏi này thì cần nhận định rằng ranh giới của hai định nghĩa này chỉ khác nhau ở mức độ đầu tư và chủ đề.

Underground có trường chủ đề rộng, đa dạng và gai góc hơn với mức độ đầu tư không quá lớn nhưng có thể đem lại hiệu quả bất ngờ.

Tôi cho rằng mình là một rapper Mainstream, nhưng có cá tính, hướng đi cũng như lyrics của một rapper Underground. Tôi chưa từng thay đổi ca từ của mình vì Mainstream, và tôi cũng không ngại văn hóa của Underground.
hieuthuhai toi chi thua nguoi gioi nhat va dung sau mot nguoi duy nhat do la hieuthuhai trong tuong lai - anh 0
Nhiều rapper Underground bị nói là lyric vô nghĩa?
Lyrics đang bị đánh giá thấp đúng không? Tôi cũng thấy vậy. Nhưng tôi nghĩ cái này là do định hướng của mỗi người. Những rapper rap vô nghĩa thì chắc chắn họ cũng biết là cái lời của họ vô nghĩa.

Nhưng họ đánh vào khía cạnh khác trong nghệ thuật. Đó là tính sáng tạo, vibe của bài hát, cách đi flow,... chứ không tập trung vào phần lời.

Rap bằng tiếng Việt thì phải có sự đánh đổi đó. Flow hay thì lyrics khó lòng hay được và ngược lại. Cách tiếp cận đó tùy thuộc vào mỗi người thôi. Nhạc nổi hay không là do thị trường quyết định, tôi không phản đối, cũng không đồng ý với cách làm đó.
hieuthuhai toi chi thua nguoi gioi nhat va dung sau mot nguoi duy nhat do la hieuthuhai trong tuong lai - anh 0

"Thực lực của GERDNANG mạnh hơn các nhóm khác nhiều…"

Không feat chung với người ngoài GERDNANG?
Tôi không có vấn đề gì với việc feat với mọi người hết, nhưng trong âm nhạc, tôi cần sự hiểu ý. Thành viên của GERDNANG luôn hiểu tôi muốn gì.

Khi đưa ra đề bài, mọi người cũng đem thứ hay nhất, tinh túy nhất của mỗi người để mang ra feat cùng nhau. Đó là thứ đòi hỏi phải hiểu ý.

Vòng tròn quan hệ trong giới rapper của tôi cũng không nhiều, chỉ là tôn trọng họ thôi chứ ít chơi thân với ai. Nên chuyện feat với những người khác cùng hơi khó. Nhưng nếu có bài hợp và cùng vibe, tôi sẽ liên hệ với họ.
hieuthuhai toi chi thua nguoi gioi nhat va dung sau mot nguoi duy nhat do la hieuthuhai trong tuong lai - anh 0
"HIEUTHUHAI gánh GERDNANG"?
Thực lực của nhóm tôi mạnh hơn những nhóm khác nhiều. Có những nhóm như kiểu đội hình 1 người nhưng các thành viên khác cũng có tiếng tăm đều nhau nên người ta không nhận xét như vậy thôi.

Nói tôi gánh, chắc chỉ là vì tôi nổi tiếng hơn thôi. Không có những thành viên của GERDNANG, khó lòng có HIEUTHUHAI ngày hôm nay. Vì mọi người chơi chung với nhau, ảnh hưởng nhau, giúp nhau đi lên, hỗ trợ tinh thần,.. là những thứ rất đáng quý rồi.

Chắc ý mọi người là gánh truyền thông. Chứ nhìn những bài tôi kết hợp với HURRYKNG, cậu ấy toàn đè bẹp tôi chứ tôi có nổi bật hơn được đâu?

Tôi rất thích cách HURRYKNG tiếp cận với những đề bài vì mỗi lần tôi đưa ra idea thì cậu ấy sẽ cố hết sức và làm như kiểu phải "giết" tôi trong bài đó vậy.
picture

Thực lực của nhóm tôi mạnh hơn những nhóm khác nhiều. Có những nhóm như kiểu đội hình 1 người nhưng các thành viên khác cũng có tiếng tăm đều nhau nên người ta không nhận xét như vậy thôi.

HIEUTHUHAI

Nhạc Việt

Logo VieZ
hieuthuhai toi chi thua nguoi gioi nhat va dung sau mot nguoi duy nhat do la hieuthuhai trong tuong lai - anh 0
"Nhạc này đẹp trai quá"?
Hồi trước, tôi hơi khó chịu về chuyện đó. Nhạc đẹp trai là sao? Sao không khen nhạc tôi hay? Xong tôi mới nghĩ rằng, đẹp trai cũng là một loại tài năng.

Nếu mọi người khen thì tôi xin nhận, chứ tôi thấy mình cũng không quá đẹp trai, chỉ ổn về mặt ngoại hình thôi. Và nếu để nói, có nhiều người đẹp trai hơn tôi mà tại sao họ làm nhạc không nổi tiếng được, không có người nghe nhiều?

Tôi hay nghĩ rằng, tại nhạc mình hay thiệt, nên mọi người mới tìm kiếm tôi và thấy tôi đẹp trai. Để trong tương lai, tôi thử ra 1 cái MV xấu quắc luôn xem mọi người phản ứng thế nào. (cười lớn)
hieuthuhai toi chi thua nguoi gioi nhat va dung sau mot nguoi duy nhat do la hieuthuhai trong tuong lai - anh 0
Về việc làm album thì sao?
Tôi đã từng viết thử 1 cái album trong mùa dịch, xong luôn rồi, bao gồm 8 bài. Sau khi tôi nghe lại, tôi cảm thấy chưa đủ độ chín trong suy nghĩ và kĩ năng viết cũng như chưa đã tai lắm nên tôi nghĩ tôi sẽ thử lại trong năm nay hoặc là năm sau, kh iđã mài giũa hoàn thiện tất cả kĩ năng rồi.

Một phần khác nữa là việc ra album đòi hỏi chất xám, tiền bạc, công sức và thời gian quá nhiều.

Một khối lượng input (đầu vào - PV) khổng lồ nhưng đầu ra chỉ là việc bán đĩa. Việt Nam chưa có văn hóa mua album và streaming trên các nền tảng một cách vững chắc.

Nhưng tôi nghĩ phải có nghệ sĩ thay đổi thì khán giả mới thay đổi theo, mới học cách tiến bộ hơn. Nếu muốn khán giả phát triển hơn trong chuyện mua album hay ủng hộ nghệ sĩ thì chắc chắn mình cũng phải làm thôi. Giống hiệu ứng domino vậy.

Hơn thế nữa, tôi rất thích cách album miêu tả những câu chuyện phía sau đó. Nếu chỉ là single, chẳng nói lên được điều gì cả. Một MV cũng không nói lên được những câu chuyện, cảm xúc hay quan điểm cá nhân quá nhiều.

Cho vào 1 album có concept lại hay hơn nhiều. Tôi có khá nhiều bài kiểu đó nên chắc chắn tôi sẽ làm 1 cái album. Nhưng trong năm nay, tôi sẽ ra khá là nhiều nhạc để thử nghiệm với thị trường xem người ta phản ứng với âm nhạc của tôi như thế nào thôi.

Chắc album sẽ để dành cho năm sau, còn năm nay với tôi là 1 phép thử nhiều hơn.

Cám ơn HIEUTHUHAI vì buổi phỏng vấn!

'Sol7 có thành công sẽ là bàn đạp kéo anh em lên…'

Mai Ngô: 'Tại sao ca sĩ có người sáng tác cho còn rapper thì không?'

Da LAB: ‘Chúng tôi bày lên một bàn tiệc, ăn món nào là chuyện của mỗi người’

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ