Hành trang đi thi Đại học cần có những gì?

Cùng điểm danh những món đồ cần thiết khi đi thi cũng như những vật dụng cấm tuyệt đối mang vào phòng thi nếu không muốn bị đưa ra "hội đồng xét xử".

Vào lúc 14h00 ngày 6/7/2021, thí sinh cả nước đã tiến hành làm thủ tục dự thi tại các điểm thi đã được phân bổ và sắp xếp theo kế hoạch. Cũng trong buổi làm thủ tục dự thi, thí sinh sẽ được phổ biến Quy chế thi và được quán triệt những vấn đề cần lưu ý trong quá trình thi; đặc biệt lưu ý những vật dụng không được phép mang vào phòng thi. 

Những thứ được mang vào phòng thi

1. Thẻ dự thi: Đây được xem là thứ quan trọng nhất nha, không có nó là xem như khỏi thi luôn! "Tấm vé" để vào phòng thi này sẽ được cấp phát trong buổi làm thủ tục dự thi nhé. 

2. Giấy tờ tùy thân: Cái này cũng quan trọng nốt, nhưng nếu lỡ có mất CMND/CCCD thì cần phải báo ngay cho cán bộ tại điểm thi để được xử lý kịp thời.

3. Bút viết: Nên chuẩn bị ít nhất 2 cây viết cùng loại, cùng màu để làm bài thi. Đặc biệt là đối với môn Văn cần viết nhiều chữ, nhiều trang và nhiều... cặp giấy thi thì mang luôn 10 cây viết cho chắc nhé! 

4. Bút chì: Khuyến khích sử dụng bút chì cây loại 3B, 4B vì tô nhẹ nhàng và tẩy không rách giấy (nếu đã dùng bút chì cây thì nhớ mang luôn đồ gọt bút chì cho đủ bộ nhé). 

hanh trang di thi dai hoc can co nhung gi - anh 0

5. Tẩy: Đây sẽ là món đồ dùng để sữa chữa những sai lầm, nên đầu tư một cục tẩy đắt tiền một tí để tẩy giấy cho trắng không tì vết! 

6. Compa: Dùng thì dùng không dùng thì dùng... nhưng mà nếu thấy còn dư thời gian quá thì lấy cái này ra vẽ vòng tròn chơi cho đỡ chán nhé! 

7. Thước kẻ: Tưởng món này vô tri nhưng thật chất rất cần thiết nhé. Đặc biệt là khi làm bài thi Văn, có lỡ viết sai và muốn gạch đi thì cũng dùng thước gạch cho thẳng hàng, sạch đẹp nhé! 

8. Máy tính bỏ túi: Nhớ sử dụng loại cơ bản không cao siêu gì cả nhé, không là bị tịch thu đó. Không chỉ Toán, Lý, Hóa, Sinh mà môn Anh văn cũng rất cần thiết để sử dụng máy tính nhé... đem vào mà chia thì cho đúng! 

9. Atlat Địa lý Việt Nam: Đây sẽ là vật phẩm "hộ mệnh" của mấy chàng, mấy nàng thi khối C, đặc biệt là môn Địa lý. Nhưng quan trọng là phải biết coi Atlat nhé, đừng biến nó trở thành vật vô tri! 

10. Nước suối: Mang theo một bình nước cá nhân được đun chín để uống nhằm đảm bảo không bị đau bụng giữa giờ. Nhưng mà cũng đừng uống quá nhiều, hãy thương lấy chiếc thận của mình nhé! 

11. Não: Quên cái gì cũng có thể mượn, quên cái này thì coi như xong! 

Những thứ không được mang vào phòng thi

1. Bút xóa: Đừng tội tình gì mà dùng bút xóa, viết sai thì gạch, tô đáp án sai thì lấy gôm tẩy, nói không với bút xóa nhen! 

2. Điện thoại, máy ghi âm, tai nghe,... nói chung là những thiết bị có khả năng truyền đạt thông tin thì cấm tuyệt đối mang theo nếu không muốn bị đình chỉ thi nha. 

hanh trang di thi dai hoc can co nhung gi - anh 0

3. Vật sắt nhọn: như dao lam, dao rọc giấy, thậm chí là vũ khí nguy hiểm... đừng làm gì dại dột nha! 

4. Đồ uống có cồn: Tốt nhất là chỉ nên mang theo nước suối để uống để tinh thần sảng khoái, đi thi chứ không phải đi nhậu nhen! 

5. "Phao" cứu sinh: Năm nào thì cũng có vài vụ bị đình chỉ thi vì sử dụng tài liệu, nếu hiểu được tính chất nghiêm trọng của kì thi mang tầm Quốc gia thế này thì đừng làm liều nhé! Cứ cố gắng làm bài thi từ chính sức lực của mình. 

Cuối cùng, chúc các bạn thí sinh sẽ thật bình tĩnh, tự tin và làm bài thi thật tốt nhé! 

10 điều không nên làm trước ngày thi Đại học

Những biện pháp giảm áp lực tâm lý trong phòng thi

Những lưu ý của Bộ Giáo dục và Đào tạo giúp thí sinh không bị đình chỉ thi

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ