Góc nhìn chuyên gia về cáo buộc xâm hại tình dục của 2 nghệ sĩ Việt tại Tây Ban Nha

Chuyên gia đưa ra góc nhìn về vụ 2 nghệ sĩ Việt bị cáo buộc xâm hại tình dục ở Tây Ban Nha.

Các thông tin hiện tại chủ yếu là ý kiến chủ quan, xuất phát từ một phía của cô gái nên chưa thể có một kết luận chính xác về vụ việc. Tuy nhiên, theo tờ Daily Mail của Anh Quốc đưa tin,"Cô gái người Anh, 17 tuổi, bị cáo buộc xâm hại tình dục ở Majorca".

Các tình tiết chính xác liên quan đến vụ việc cũng như danh tính của người bị cáo buộc vẫn chưa được công bố cụ thể và đang trong quá trình điều tra. Liên quan đến vụ việc này, có một số nhận định như sau:

Thứ nhất, có hay không hành vi xâm phạm?

Trang Majorca Daily Bulletin thông tin: Tại tòa, cô gái khai rằng cô và hai người đàn ông đã uống rượu với nhau. Sau đó, cả ba cùng về phòng khách sạn của một trong hai người, nơi xảy ra vụ việc. Cô gái khai, hai người đàn ông đã bắt cô quan hệ tình dục và sau đó bắt cô đi tắm để xóa mọi dấu vết trên người.

Cả 2 bị bắt giữ tại một khách sạn vào sáng sớm ngày thứ 7. Hiện họ được tại ngoại nhưng bị cấm rời khỏi Tây Ban Nha trong khi chờ kết luận điều tra tội phạm bởi các cơ quan chức trách địa phương. Ngoài việc bị cấm rời khỏi Tây Ban Nha, hai công dân Việt này cũng bị thu giữ hộ chiếu.

Theo các báo địa phương cho biết, cả 2 đã từ chối trả lời các câu hỏi khi xuất hiện trước cơ quan điều tra ngay sau khi bị bắt. Theo nguyên tắc suy đoán vô tội thì chưa thể bị xem là có tội trước khi có kết luận chính thức từ phía các cơ quan có thẩm quyền.

goc nhin chuyen gia ve cao buoc xam hai tinh duc cua 2 nghe si viet tai tay ban nha - anh 0
Ảnh minh họa

Thứ hai, cô gái đã theo hai thanh niên về khách sạn có coi là sự "đồng ý" để thực hiện hành vi?

Trong năm nay, quốc hội nước này cũng thảo luận về việc xác định rằng sự im lặng hoặc thụ động có phải là đồng ý của nạn nhân hay không?

Theo đó, sự im lặng hoặc thụ động không phải là đồng ý. Vì vậy, việc chứng minh sự đồng thuận hay không đồng thuận là rất khó. Nhưng nếu các chứng cứ đã đầy đủ thì hai người này có thể kết tội "hiếm dâm", đó là hành vi dùng vũ lực. Tuy nhiên, phạm vi áp dụng có thể thay đổi theo pháp luật của các quốc gia khác nhau.

Thứ ba, về chế tài:

Theo pháp luật Tây Ban Nha, dẫn đến việc quan hệ tình dục không đồng thuận có thể bị coi là tấn công tình dục và phải chịu xử lý theo pháp luật hình sự với mức án cao nhất là phạt tù (Điều 179 của Bộ luật Hình sự Tây Ban Nha).

Thứ tư, công dân Việt Nam phạm tội ở nước ngoài có bị truy cứu trách nhiệm hình sự ở Việt Nam hay không?

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, công dân Việt Nam có hành vi phạm tội ở ngoài lãnh thổ Việt Nam mà Bộ luật này quy định là tội phạm, thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự tại Việt Nam.

Điều 6 BLHS 2015, SĐBS 2017 quy định hiệu lực của Bộ luật hình sự đối với những hành vi phạm tội ở ngoài lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Theo đó, "Công dân Việt Nam hoặc pháp nhân thương mại Việt Nam có hành vi phạm tội ở ngoài lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mà Bộ luật này quy định là tội phạm, thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự tại Việt Nam theo quy định của Bộ luật này".

goc nhin chuyen gia ve cao buoc xam hai tinh duc cua 2 nghe si viet tai tay ban nha - anh 0
Ảnh minh họa

Thứ 5, về việc dẫn độ từ nước ngoài về Việt Nam

Việc dẫn độ chỉ được thực hiện đối với những tội phạm có thể bị kết tội theo pháp luật cả hai bên và thỏa mãn một trong các điều kiện nhất định.

Theo Hiệp định về dẫn độ giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Tây Ban Nha: "Các bên đồng ý dẫn độ cho nhau, phù hợp với các quy định trong hiệp định này và theo yêu cầu của bên kia, những người có mặt trên lãnh thổ của mình đang bị bên kia truy nã để truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc để thi hành hình phạt hoặc các biện pháp bảo đảm do Tòa án áp dụng, vì một tội có thể dẫn độ".

Việc dẫn độ chỉ được thực hiện đối với những tội phạm có thể bị kết tội theo pháp luật cả hai bên nếu yêu cầu dẫn độ để tiến hành các thủ tục tố tụng thì tội phạm đó phải có hình phạt tù với thời hạn từ một năm trở lên theo quy định của pháp luật hai bên. Như đã phân tích trên, đối với hành vi xâm phạm đáp ứng điều kiện dẫn độ theo Hiệp định dẫn độ giữa 2 quốc gia.

Thứ 6, về thủ tục tố tụng

Trong tình cảnh hiện tại, nếu có hành vi phạm tội thì vụ việc sẽ phải trải qua các giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án. Vụ việc đang diễn ra ở giai đoạn điều tra để thu thập các chứng cứ. Các kết luận chính thức sẽ có khi có một kết luận điều tra từ phía cơ quan có thẩm quyền để thực hiện các bước tiếp theo.

Các vụ việc liên quan đến các hành vi xâm hại trong thời gian gần đây xảy ra rất nhiều ở Việt Nam và trên toàn thế giới. Ngoài ra, các hành vi có thể ẩn giấu dưới nhiều hình thức, động cơ khác nhau và thủ tục tố tụng hình sự vô cùng phức tạp. 

Theo TS. Nguyễn Thái Cường (Chuyên gia pháp luật Việt Nam, Quốc tế).

Khoan đã, 2 nghệ sĩ bị bắt và thái độ khán giả là... hả hê?

Tây Ban Nha thông qua dự luật mới về tội cưỡng hiếp, 2 nghệ sĩ Việt có thể thuê luật sư bản địa bào chữa?

Tây Ban Nha cho phép quan hệ tình dục khi đủ 16 tuổi

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ