Giọng hát bất ổn của Hồ Văn Cường: Về với Ngọc Sơn mà ngày càng tệ vậy?

Giọng hát của Hồ Văn Cường mới đây nhận nhiều phản ứng gay gắt của khán giả.

Sau scandal với ekip của mẹ nuôi - cố ca sĩ Phi Nhung, Hồ Văn Cường đang tái xuất và dần đi diễn nhiều hơn. Mới đây, Hồ Văn Cường xuất hiện và tham gia biểu diễn trong một liveshow ca nhạc, giọng hát của anh nhận được nhiều sự chú ý từ khán giả.

Giọng hát Hồ Văn Cường rõ ràng có sự thay đổi so với thời đỉnh cao tham gia Thần Tượng Âm Nhạc Nhí 2016 do nam ca sĩ đã bước sang tuổi trưởng thành, tuy vậy đây có thật sự là lý do lớn nhất khiến khán giả nhận thấy nam ca sĩ không còn hát hay như trước?

Nhiều khán giả phản ứng không mấy tích cực với giọng hát của Hồ Văn Cường, số khác cảm thấy nuối tiếc cho thời đỉnh cao của anh:

- Giọng có vẻ bất ổn rồi, cố lên nào em!

- Khi tổ nghiệp lấy lại giọng hát.

- Tuổi dậy thì đang bể giọng nên chưa hay, khán giả nên ủng hộ em nó.

- Nghe không cảm xúc lắm ạ!

- Ủa, hồi nhỏ hát hay lắm mà giờ lớn nghe khác quá!

Khi Hồ Văn Cường xảy ra lùm xùm, anh được danh ca Ngọc Sơn đứng ra nhận làm người đỡ đầu và giúp đỡ trên con đường âm nhạc và trong cuộc sống.

Danh ca Ngọc Sơn còn từng chia sẻ rằng anh vui lòng vì công sức rèn giũa trong những tháng ngày qua đã giúp Hồ Văn Cường có thêm những "quả ngọt". Giọng ca Tình Cha khẳng định nam ca sĩ sinh năm 2003 có sự tự tin, khả năng làm chủ sân khấu và giọng hát tiến bộ vượt bậc.

giong hat bat on cua ho van cuong ve voi ngoc son ma ngay cang te vay - anh 0

Tuy nhiên, trong các liveshow âm nhạc trước đó có sự góp giọng của Hồ Văn Cường, khán giả đã dễ dàng nhận thấy sự thay đổi trong tone giọng cũng như phàn nàn về cách biểu diễn thiếu cảm xúc của anh. 

Có thể thấy cách hát của giọng ca sinh năm 2003 hầu như vẫn "ngang phè" không có điểm nhấn, thiếu cao độ, trường độ và kể cả đoạn điệp khúc Hồ Văn Cường cũng không thể lên nổi các nốt cao. 

Hồ Văn Cường sinh ngày 16/3/2003. Hồ Văn Cường quê ở Tiền Giang. Hồ Văn Cường nổi tiếng từ khi giành quán quân một cuộc thi âm nhạc với khả năng hát nhạc dân ca truyền cảm sâu lắng. Hồ Văn Cường gần đây nhận được sự giúp đỡ của Bầu Thụy và danh ca Ngọc Sơn.

Quán quân "nhí" lận đận: Thiện Nhân lẫn Hồ Văn Cường đều vướng lùm xùm đời tư "che" âm nhạc!

Hành động lễ phép từ Hồ Văn Cường: Nán lại để chào, xin mở cửa để nắm tay khán giả

Ngọc Sơn: "Hồ Văn Cường dần trưởng thành, tự tin hơn và sẽ tiến xa"

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ