Giáo viên, phụ huynh, học sinh nói gì về chuyện làm nghề giáo mà có hình xăm?

Phải chẳng điều gì cũng có thể tranh cãi được. Bất luận đẹp xấu?

Sáng ngày 5/9, trong giây phút thiêng liêng của buổi lễ khai giảng, người ta chợt bồi hồi và xúc động về một tấm ảnh "chưa từng thấy". Một vị Phó hiệu trưởng đứng trước sân trường đọc lễ văn khai giảng năm học mới, nhưng dưới sân chẳng có lấy bóng dáng một cô cậu học sinh, hay giáo viên nào ngoài hàng cây thẳng tắp và trơ trọi.

Chưa từng có ngày lễ khai giảng nào buồn đến vậy! Nhưng thay vì chú tâm vào ý nghĩa của tấm ảnh đẹp này, người ta lại bàn tán xôn xao đến một… hình xăm nhỏ bé. Như cách mà vị Phó hiệu trưởng này lên tiếng: "Điều gì cũng có thể gây tranh cãi. Bất luận đẹp xấu!" 

giao vien phu huynh hoc sinh noi gi ve chuyen lam nghe giao ma co hinh xam - anh 0
Hình ảnh viral nhất mạng xã hội hôm nay (Nguồn: Cô Văn Thùy Dương) 

Hãy cùng lắng nghe qua ý kiến của giáo viên, phụ huynh lẫn học sinh để thấy vấn đề gây tranh cãi hôm nay có thật sự đáng tranh cãi trong một ngày thiêng liêng như vậy không? 

Giáo viên nói gì? 

Chia sẻ với , cô Nguyễn Thị Hồng Phúc, giáo viên dạy Công Nghệ trường THPT Trấn Biên (Đồng Nai) cho biết: "Mình cũng là giáo viên và bản chất thì không ai quy định việc giáo viên thì không được xăm hình nhưng do định kiến xưa giờ giáo viên thì không nên có hình xăm để phụ huynh, học sinh tin tưởng hơn, do đó vấn đề này đã gây ra tranh cãi" .

Cô cũng thẳng thắn bày tỏ quan điểm rằng nếu giáo viên đã xăm thì chỉ nên xăm kín vì xăm lộ sẽ khiến các học sinh bắt chước làm theo, rất khó bảo. Một số bạn sẽ tranh luận là học sinh xăm thì sao, tất nhiên là không sao nếu chúng ta tự ý thức được nó. Nhưng học sinh chưa đủ lớn để có trách nhiệm trong việc mình làm, kể cả hình xăm trên cơ thể.

giao vien phu huynh hoc sinh noi gi ve chuyen lam nghe giao ma co hinh xam - anh 0
Một giáo viên người Anh từng bị cấm dạy vì xăm hình quá nhiều

Ngoài ra, cô Hồng Phúc cũng cho biết thêm, tại đơn vị cô làm việc cũng gặp rất nhiều giáo viên có hình xăm trên cơ thể nhưng đa số là kín đáo và không để lộ ra bên ngoài. Với cô: "Việc giáo viên có hình xăm trên cơ thể là hoàn toàn bình thường, quan trọng là cách hành xử với học sinh và làm tròn nghĩa vụ của một nhà giáo. Hơn hết là ở thời đại này cũng ít có ai nhìn hình xăm mà đánh giá một con người, đôi khi đó chỉ là hình xăm từ bé, hay do tín ngưỡng, văn hóa mà họ yêu thích và tin tưởng". 

Phụ huynh nói gì? 

Đa số, phụ huynh có con em là học sinh THCS hay THPT vẫn còn là thế hệ mang nặng tư tưởng phong kiến trước đây. Dù ngày nay, một số phụ huynh đã có suy nghĩ thoáng hơn và cho rằng xăm mình là quyền tự do và pháp luật không cấm điều này, miễn là đừng phơi bày hình xăm khi đứng trước lớp. Tuy nhiên, đa số vẫn còn nhiều cái nhìn khắt khe, thậm chí, trước đây từng có phụ huynh chấp nhận cho con chuyển trường chỉ vì giáo viên có hình xăm từng gây xôn xao mạng xã hội. 

giao vien phu huynh hoc sinh noi gi ve chuyen lam nghe giao ma co hinh xam - anh 0
Sự việc phụ huynh từng cho con chuyển trường chỉ vì giáo viên có hình xăm ở cổ tay từng gây tranh cãi

Liên lạc với phụ huynh Lê Thị Kim Huyền (sinh năm 1979) hiện đang có con em là học sinh lớp 10 trường THPT Bà Điểm, TP.HCM, phụ huynh này cho biết: "Căn bản, hiếm có phụ huynh nào muốn con mình có hình xăm trên người, từ đó dẫn đến chuyện nhiều 'không chấp nhận được' việc giáo viên có hình xăm làm học sinh 'bắt chước' theo thì sao?". 

Phụ huynh này thẳng thẳn cho biết rằng sẽ khó chấp nhận việc giáo viên có hình xăm trên người, vì do định kiến xưa nay bất kể là người nào khi có hình xăm cũng sẽ phải chịu nhiều định kiến và cái nhìn không tốt. Trong khi giáo viên lại gắn liền với sự chuẩn mực, đẹp đẽ và là tấm gương để học sinh noi theo thì việc có hình xăm sẽ ảnh hưởng khá nhiều đến việc giảng dạy con cái của mình. 

Học sinh nói gì? 

Học sinh, có lẽ là đối tượng tham gia tranh cãi nhiều nhất hiện nay khi có không ít bạn đặt ngược lại câu hỏi: "Tại sao thầy cô xăm được, còn mình lại không?". Nhưng phần lớn đều tỏ ra "bình thường" trước hình ảnh vị phó hiệu trưởng có hình xăm phía sau gáy và đồng tình rằng: "Thời buổi nào rồi còn đánh giá một người qua hình xăm?". 

Chia sẻ với , bạn Như Mai, học sinh lớp 12 trường THPT Nguyễn Hữu Cầu, TP.HCM cho biết: "Là một học sinh lớp 12, mình buồn nhiều hơn vì không thể có một khai giảng cuối cùng trọn vẹn và mình cũng khá bất ngờ khi không hiểu vì sao mọi người lại quan tâm một hình xăm bé nhỏ giữa tấm ảnh ý nghĩa và thiêng liêng như vậy. Mình còn không để ý là có hình xăm cho đến khi đọc bình luận". 

giao vien phu huynh hoc sinh noi gi ve chuyen lam nghe giao ma co hinh xam - anh 0
Ảnh minh họa

Như Mai cũng cho rằng, việc một số bạn học sinh "tị nạnh" với giáo viên chuyện xăm hình là hoàn toàn không đúng. "Mình ủng hộ quy định của nhà trường về việc cấm học sinh xăm hình, vì rõ ràng ở độ tuổi này tụi mình chưa đủ sự chín chắn và trưởng thành để quyết định một hình xăm gắn bó cả đời trên cơ thể. Còn về việc giáo viên xăm hình mình thấy hoàn toàn bình thường về điều đó, mình sẽ trân trọng người thầy, người cô qua cách giảng dạy và đối xử với học sinh chứ không vì một hình xăm, nó chẳng nói lên gì cả". 

Hiện, bức hình cô giáo có hình xăm vẫn đang thu hút sự chú ý của dân mạng. Ai cũng có những quan điểm và lập luận sắc bén, thế nhưng, quan trọng hơn cả, hôm nay là một ngày đặc biệt. Lễ Khai giảng của các em đã bị cắt xén đi nhiều mảnh kí ức tốt đẹp. Vậy nên, hãy cùng suy nghĩ tích cực và tạo nên nhiều niềm vui mới cho thế hệ học sinh. Đừng vì những hình ảnh, hay tranh cãi trên mạng làm chúng ta mất đi điều thiêng liêng muốn truyền tải.

5/9/2021 - Lễ khai giảng lịch sử: Tất cả cùng nỗ lực vì một ngày đến trường đúng nghĩa!

Khai giảng năm học 2021-2022: Lễ khai giảng lịch sử không cờ hoa, nhìn nhau qua màn hình trực tuyến

Covid-19 đã "nợ" học sinh, sinh viên những gì?

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ