Gen Z nói: 'Chỉ mong tình yêu của người nổi tiếng bớt toxic để giới trẻ không học theo'

Gen Z có tin vào tình yêu của những người nổi tiếng?

25/4 hôm nay, showbiz Việt lại đón một lễ cưới trong mơ của Phương Trinh Jolie và Lý Bình. Như thường lệ, đám cưới của những người nổi tiếng luôn tạo được một sức hút lớn đối với công chúng. Người ta tò mò về số lượng tiền vàng cô dâu nhận được, khách tham dự gồm những ai, rước dâu bằng xe gì, tổ chức hoành tráng đến mức nào để xứng tầm là một "đám cưới của sao".

Trước đó, đám cưới thế kỷ của Hyun Bin và Son Ye Jin từng tạo nên sự công khá lớn trên truyền thông thế giới. Tiệc cưới từ cặp "siêu sao", "OTP quốc dân" khiến ai nấy đều cảm thấy "hạnh phúc ké" và họ bắt chiếu lên màn ảnh giấc mơ và khát khao về một tình yêu đẹp tương tự. 

gen z noi chi mong tinh yeu cua nguoi noi tieng bot toxic de gioi tre khong hoc theo - anh 0

Tuy nhiên, dù mơ ước và khao khát nhưng những câu chuyện "mãi mãi là 2 năm" của hàng loạt cặp đôi nổi tiếng khiến không ít người chợt đánh mất niềm tin vào tình yêu. Vậy Gen Z nói gì về tình yêu của người nổi tiếng?

"Mình không tin vào tình yêu của người nổi tiếng, vì không bền"

Như một cách nghĩ thiên về định kiến, từ trước tới nay, khi có thông tin một ngôi sao A hẹn hò với ngôi sao B, người ta đều cho rằng: "À, chắc đang PR cho một sản phẩm nào đó". Dần dần, ngày càng có nhiều người mất niềm tin vào tình yêu giữa các sao và cho rằng tình yêu trong thế giới của người nổi tiếng là không có thật.

Bạn Nguyễn Ngọc Ánh (Sinh viên năm 2 - Trường ĐH Kinh Tế TP. HCM) khẳng định: "Mình không tin lắm vào tình yêu của người nổi tiếng. Như mọi người cũng biết là giới showbiz khá phức tạp. Có thể đó chỉ là tình yêu để đẩy độ nổi tiếng của nhau. Nhưng cũng có thể đó là tình yêu thật. Tuy nhiên, mình nghĩ tình yêu này rất hiếm cặp đôi người nổi tiếng bền bỉ. Vì họ là người nổi tiếng, cái tôi của họ thường rất cao, ít lắng nghe nhau, hoặc bị tính chất công việc bận rộn khiến không họ có thời gian dành cho nhau, hoặc dễ bị si mê bởi bạn diễn, đồng nghiệp khác". 

gen z noi chi mong tinh yeu cua nguoi noi tieng bot toxic de gioi tre khong hoc theo - anh 0
Bạn Nguyễn Ngọc Ánh, sinh viên năm 2 - Trường ĐH Kinh Tế TP. HCM

Còn đối với bạn Thu Nghiệp (sinh viên năm 2, trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn) cho rằng sẽ tuỳ một vài trường hợp mà chuyện tình yêu của mỗi người mỗi khác. Có rất nhiều cặp đôi yêu nhau rồi chia tay một cách bình thường nhưng vì là người nổi tiếng nên đời tư của họ được chú ý nhiều hơn cả. 

Tuy nhiên, Thu Nghiệp cũng đồng tình rằng: "Mình không tin lắm vào tình yêu giữa các sao, và cũng không để tâm quá nhiều vào cuộc sống của họ. Khi truyền thông đưa tin họ kết hôn, mình thả react, họ chia tay, mình cũng react, đó chỉ đơn giản là sự đánh dấu cho việc 'đã tiếp nhận thông tin này', và câu chuyện sẽ dừng tại đây. Cũng có rất nhiều cặp đôi chia tay nhau rồi, 'Mãi mãi là 2 năm', tiểu tam, giựt bồ,… nói chung là không quá bền lâu".

gen z noi chi mong tinh yeu cua nguoi noi tieng bot toxic de gioi tre khong hoc theo - anh 0
Bạn Thu Nghiệp - sinh viên năm 2, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Ở một góc độ khác, nhiều bạn trẻ vẫn tin rằng có những cặp đôi nổi tiếng yêu nhau bình dị, lặng lẽ âm thầm ủng hộ nhau dù không công khai ồn ào trên mạng xã hội hay báo chí. "Dù hiếm nhưng mình vẫn tin vào tình yêu của người nổi tiếng, bởi dù là người nổi tiếng hay không thì ai cũng mong cầu có một hạnh phúc đơn giản, bình dị dù là ngoài đời thực hay giới giải trí đầy xa hoa", bạn Thuỳ Linh chia sẻ.

Lấy tình yêu người nổi tiếng làm hình tượng thì "trèo cao té đau"

Chuyện tình yêu vốn dĩ là chuyện chỉ có hai người, thế nhưng đã là người nổi tiếng thì số người "tham dự'' có vẻ nhiều hơn như vậy. Vài lời chia sẻ trên mạng xã hội, một tiếng thở dài ngao ngán chán chường cũng khiến trăm con người đổ dồn vào mà bán tín bán nghi. Và một khi tình yêu của họ không như khán giả kỳ vọng sẽ vô tình làm đổ vỡ niềm tin vào tình yêu của công chúng

Nói về vấn đề này, bạn Thuỳ Linh cho rằng một câu chuyện tình yêu luôn có hai màu hồng và đen. Khi chúng ta xem ai đó là thần tượng thì đã vô tình đặt lên cho họ một gánh nặng phải cho bạn xem một hình tượng hoàn hảo và không tì vết. Để rồi khi họ mắc phải những sai lầm, dù lớn hay nhỏ thì chúng ta sẽ dễ bị hụt hẫng, mất niềm tin vào những thứ từng kì vọng.

gen z noi chi mong tinh yeu cua nguoi noi tieng bot toxic de gioi tre khong hoc theo - anh 0
Sự tan vỡ của Song Jong Ki và Song Hye Kyo khiến nhiều người vội vã kết luận: "Mãi mãi là hai năm"

Còn theo quan điểm của Thu Nghiệp, khi chúng ta lấy tình yêu của người nổi tiếng để làm hình mẫu là một việc làm "trèo cao té đau". "Xét về địa vị của người nổi tiếng, họ tài sắc vẹn toàn, hai người đều 'xứng đôi vừa lứa', 'gió tầng nào thì gặp mây tầng ấy'. Tất cả những gì người nổi tiếng có được như này hôm nay một phần phải nhờ vào sự nỗ lực và cố gắng không ngừng, trau dồi bản thân, tiếp thu kinh nghiệm từ thực tế cuộc sống mới chọn được bạn đời có thể 'răng long đầu bạc'.

Mình không nghĩ mình sẽ có năng lực ấy, vậy nên niềm tin về tình yêu dựa vào hình tượng những người nổi tiếng là không có", Thu Nghiệp bày tỏ quan điểm.

Với Nguyễn Ngô Thiên Hải (20 tuổi), tình yêu vốn muôn màu muốn vẻ nên việc định khung họ lên một vị trí cao để thần tượng thì vô tình chính khán giả đang làm cho họ và tình yêu của họ trở nên xa cách và không có gì thực tế. 

gen z noi chi mong tinh yeu cua nguoi noi tieng bot toxic de gioi tre khong hoc theo - anh 0
Nguyễn Ngô Thiên Hải (sinh viên năm 2) trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

"Chỉ mong tình yêu của người nổi tiếng bớt toxic"

Dù sao, tình yêu của người nổi tiếng ít nhiều cũng có sức ảnh hưởng đến công chúng, tuy nhiên, với Gen Z họ là không đặt quá nhiều kỳ vọng và chuyện tình cảm của họ. Bởi vì họ cho rằng tình yêu là chuyện riêng tư của mỗi người, và người nổi tiếng cũng cần có một tình yêu đơn giản như bao người. 

"Mình nghĩ tình yêu người nổi tiếng hay không thì cũng vậy thôi. Nó chỉ khác là bị công chúng chú ý nhiều hơn. Tình yêu cần cả hai hiểu nhau, cho nhau những khoảng không gian riêng, những chỗ dựa khi một trong hai mệt mỏi. Và khi sẵn sàng buông tay nhau khi đã hết yêu thì cũng không nên đấu tố ầm ĩ, vạch mặt nhau trên mạng xã hội vì dù gì họ cũng là những người có sức ảnh hưởng", bạn Thiên Hải chia sẻ.

Đồng quan điểm, bạn Thu Nghiệp cho rằng vì người nổi tiếng là người có sức ảnh hưởng nên chỉ hy vọng tình yêu của họ bớt toxic để giới trẻ không lấy đó mà học tập: "Như những câu chuyện tiểu tam, truyền thông bẩn bằng bằng chuyện yêu đương giả,... mình hoàn toàn không ủng hộ những việc như vậy".

gen z noi chi mong tinh yeu cua nguoi noi tieng bot toxic de gioi tre khong hoc theo - anh 0
Lý Bình và Phương Trinh Jolie trong ngày cưới

Trái lại, bạn Lan Anh cho rằng việc nhìn vào những hình tình yêu tốt đẹp mà người nổi tiếng mang lại thì ắt hẳn vẫn sẽ cho chúng ta có cái nhìn tươi sáng hơn về tình yêu. 

"Trong giới nghệ sĩ, những chuyện tình yêu đẹp như cổ tích có rất nhiều nhưng bản thân mình kỳ vọng vào một cuộc tình trọn đời của cặp đôi Huyn Bin và Son Ye Jin. Nhìn vào chặng đường tình yêu của cả hai người, dù không phải một khoảng thời gian quá dài để đi đến đám cưới nhưng tôi cảm thấy thật ngưỡng mộ và mong họ sẽ bên nhau trọn đời.

Nếu có kỳ vọng thì mong ai cũng sẽ hạnh phúc thôi, cả bản thân mình cũng vậy. Đó là đích đến của tất cả chúng ta mà", bạn Lan Anh chia sẻ.

Vỡ mộng chồng Tây, vì đâu?

Những cặp đôi nổi tiếng "đổ vỡ", người trẻ than ngắn thở dài: ''Mất niềm tin vào tình yêu quá!"

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ