Gen Z khóc thét với suy nghĩ "con gái là người tình kiếp trước của bố" sau vụ việc loạn luân

Làm sao có thể rạch ròi trong một thứ vốn không thể rạch ròi như thế được?

Không biết từ bao giờ, câu nói "con gái là người tình kiếp trước của bố" trở nên phổ biến và nhiều người "thích" áp dụng nó chỉ để diễn tả tình yêu thương giữa bố và con gái. Xét ở góc độ lý trí, câu nói hoa mỹ này tưởng chừng là sự yêu thương, dịu dàng nhưng thực tế nó lại trở nên vô lý khi so sánh tình cảm cha con bằng... thứ tình yêu nam nữ. 

Từ suy nghĩ viễn vông đi đến thực tế đồi bại, có không ít sự việc loạn luân giữa bố và con gái khiến xã hội rùng mình. Gần đây nhất là câu chuyện xoay quanh Tịnh Thất Bồng Lai với người đứng đầu là ông Lê Tùng Vân. Theo kết quả điều tra ban đầu cũng xác định, ông đã có ba con với ít nhất hai người con gái ruột của mình, sự việc này càng khiến nhiều người trở nên thận trọng hơn với câu nói: "Con gái là người tình kiếp trước của bố". Thậm chí, đã có một số bài đăng chia sẻ để lên án câu nói oái ăm này!

gen z khoc thet voi suy nghi con gai la nguoi tinh kiep truoc cua bo sau vu viec loan luan - anh 0
Câu chuyện loạn luân với con gái của ông Lê Tùng Vân đã gây "chấn động" cộng đồng mạng những ngày qua (Ảnh: Dân Trí)

"Tình thân" và "tình nhân" vốn không thể tồn tại trong cùng một mối quan hệ

Đối diện với câu nói này, không ít người có phản ứng khá tiêu cực, đa số đều cho rằng làm sao có thể so sánh cách một người bố âu yếm con gái, yêu thương con gái mình lại giống như cách một người đàn ông âu yếm tình nhân? 

Bạn Thanh Hoa, sinh năm 1999, hiện là sinh viên năm cuối đang theo học tại Hà Nội đã chia sẻ quan điểm với rằng: "Thực ra, ngày xưa khi nghe câu này mình thấy khá là 'hoa mỹ' và dễ thương. Cảm thấy như hai người phải rất có duyên thì kiếp này mới có thể làm cha con, và bố cũng thường rất thương con gái. Do các ông bố thường gọi là con cái rượu, con gái bia nhưng lại không gọi là con trai rượu...

Nhưng giờ ngày càng thấy nhiều vụ lạm dụng, loạn luân nên nếu mà nhớ đến câu này những lúc đọc các vụ việc này thì… mình chỉ có thấy sợ hơn".

gen z khoc thet voi suy nghi con gai la nguoi tinh kiep truoc cua bo sau vu viec loan luan - anh 0
Bức tranh vẽ lên án câu nói "con gái là tình nhân kiếp trước của bố" (Ảnh: Một Con Chó Kêu Meo)

Không ai biết chính xác nguồn gốc câu nói này từ đâu. Có người cho rằng đó là nhân quả luân hồi kiếp trước - kiếp sau trong giáo lý nhà Phật, có người bảo đó là một định nghĩa trong tiểu thuyết ngôn tình của Trung Quốc. Tuy nhiên, số đông lại không thể nuốt nổi quan điểm: "Bố yêu con vì bố đã từng là người tình của con ở kiếp trước, giờ ta tiếp tục"!

"Tình thân" là mối quan hệ ruột rà trong gia đình, còn "tình nhân" lại ở một phạm trù khác về mối quan hệ tình cảm nam nữ. Và hai khái niệm này vốn không thể tồn tại "2 trong 1" ở một mối quan hệ. Chúng không thể khẳng định một điều, những câu chuyện về nạn ấu dâm, loạn luân liệu có phần nào ảnh hưởng từ những suy nghĩ có phần lệch lạc này, tuy nhiên, nó có thể trở thành một cái cớ để hợp thức hoá cho những sự việc vượt khỏi chuẩn mực.

gen z khoc thet voi suy nghi con gai la nguoi tinh kiep truoc cua bo sau vu viec loan luan - anh 0
"Tình thân" là mối quan hệ ruột rà trong gia đình, còn "tình nhân" lại ở một phạm trù khác về mối quan hệ tình cảm nam nữ (Ảnh: Pinterest)

Có phải những hành động âu yếm, ngủ chung (thậm chí khi con đã lớn) của cha và con gái, đã phần nào thúc đẩy tình cảm này đi xa hơn, đến một lúc nào đó, chuyện đáng xấu hổ xảy ra, bất chấp cả luân thường đạo lý? 

Câu nói đã khiến hàng rào giới tính bị xâm phạm!

Bạn Kiều Anh, sinh năm 2000, hiện đang là sinh viên khoa năm 4 khoa Xã hội học (ĐH KHXH&NV TP.HCM) đã có những chia sẻ ở góc độ giới tính về vấn đề này: "Mỗi đứa trẻ lớn lên sẽ trải qua từng giai đoạn, càng lớn càng có không gian riêng và có rất nhiều thứ liên quan đến thân thể, chuyện cá nhân. Thậm chí, đến người thân là ba mẹ cũng không được phép bước qua khỏi ranh giới đó.

Ranh giới về những câu chuyện giới tính, quan hệ hay cưỡng bức, loạn luân nó rất mong manh. Câu nói này phần nào "giúp" cho cái ranh giới đó lại thêm phần mỏng hơn nữa, người ta có cớ vịn vào để bước qua khỏi giới hạn". 

Kiều Anh nói thêm, người tình truyền kiếp nghe như thế nào cũng thấy nó không thể chấp nhận được, vì bố là bố chứ chẳng là ai khác hay ở vị trí khác được, câu nói này không thể hiện thêm sự yêu thương nào mà chỉ cần vài giây tưởng tượng thôi cũng thấy bất ổn trong mối quan hệ giữa những người trong gia đình. Điều này càng "ớn lạnh" hơn khi cuộc sống có rất nhiều sự việc không ngờ đến nó cũng đến. 

gen z khoc thet voi suy nghi con gai la nguoi tinh kiep truoc cua bo sau vu viec loan luan - anh 0
Ranh giới về những câu chuyện giới tính, quan hệ hay cưỡng bức, loạn luân nó rất mong manh (Ảnh: Mynahcare)

Các nhà tâm lý học trẻ em đã chỉ ra rằng trẻ em dần dần có ý thức về giới tính sau 3 tuổi. Đặc biệt khi sự phát triển nhận thức về giới tính của trẻ 3-5 tuổi đang trong giai đoạn nhạy cảm, các bé bắt đầu hiểu được sự khác biệt về thể chất giữa con trai và con gái, dần nhận biết được giới tính của chính mình.

Có một sự thật rằng, khi con gái còn nhỏ, nếu không được giáo dục tốt về hàng rào giới tính thì lớn lên sẽ không biết bảo vệ sự riêng tư cho bộ phận cơ thể mình. Người bố luôn đối xử với con gái như một "người yêu" có thể khiến trẻ mất cảnh giác trước những cử chỉ âu yếm của những người lớn khác, vì trẻ cho rằng những hành động đó hoàn toàn là bình thường. Và tâm lý này thực sự nguy hiểm để dẫn đến những nạn ấu dâm, loạn luân xuất hiện ngày một nhiều. 

Những người mẹ hãy ngưng xem con gái mình là "tình địch"

Bạn Dạ Ngân, sinh năm 1999, hiện đang làm công việc truyền thông cũng đã có những chia sẻ về vấn đề này như sau: "Nhiều người nghĩ đây chỉ là câu nói đùa lúc nhỏ, lớn thì sẽ tự ý thức được thôi. Nhưng theo mình nghĩ, không có bài học giới tính nào là quá sớm bởi những người 'biến thái' sẽ không phân biệt tuổi tác, không quan tâm đối tượng của mình là lớn hay nhỏ tuổi.

Do vậy dù là gia đình, có mối quan hệ ruột thịt thế nhưng chúng ta nên rõ ràng giữa việc đâu là hành động thể hiện tình thương và đâu là những hành động vượt tầm kiểm soát". 

gen z khoc thet voi suy nghi con gai la nguoi tinh kiep truoc cua bo sau vu viec loan luan - anh 0
Người bố luôn đối xử với con gái như một "người yêu" có thể khiến trẻ mất cảnh giác khi bị người lạ xâm hại (Ảnh: Pinterest)

Dạ Ngân khẳng định rằng, chúng ta, đặt biệt là những người mẹ không nên tiếp tục cổ xuý cho việc con gái là "tình địch" của mình, và những người bố yêu thương con nhưng cũng cần rạch ròi giữa những cử chỉ thân mật và quan tâm với tư cách là một đấng sinh thành. 

Những suy nghĩ, những câu nói có thể xuất phát từ tình yêu, từ sự đơn giản nhưng nếu nó không mang đến những điều tốt đẹp thì hãy nên loại bỏ ngay những suy nghĩ mang đầy những nguy hiểm tiềm tàng ấy lại! 

Làm mờ mặt và viết tắt tên trẻ em: Sự tôn trọng tương lai của cá nhân

Tại sao quan hệ cận huyết bị loại bỏ và không thể chấp nhận trong xã hội loài người?

Sau sự việc bé gái bị bạo hành: Đừng đánh đồng việc lên tiếng của trẻ em với sự hiếu thảo!

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ