Facebook định làm gì Instagram nữa vậy?

Facebook trì hoãn phát triển Instagram cho trẻ em trong bối cảnh có nhiều câu hỏi về tác hại của social đối với sức khỏe tâm thần của giới trẻ. Mạng xã hội có ảnh hưởng đến hạnh phúc của bạn?

  • Bạn dành bao nhiêu thời gian trong ngày cho social media?
  • Bạn có thấy vui khi dành nhiều thời gian trên mạng xã hội?

Các nền tảng mạng xã hội có làm ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần?

Trong bài viết Ứng dụng Instagram trì hoãn tính năng dành cho người dùng từ 13 tuổi trở xuống, Adam Satariano và Ryan Mac đã viết: "Facebook đã hoãn dự án Instagram Kids cho trẻ từ 13 tuổi trở xuống, vì mạng xã hội đang phải đối mặt với những ảnh hưởng của ứng dụng đối với sức khỏe tâm thần giới trẻ".

Theo The Wall Street Journal, sau những chỉ trích ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần đến các cô gái gen Z, Facebook tạm dừng dự án và muốn xây dựng Instagram có "trải nghiệm phù hợp với lứa tuổi" hơn trong tương lai - Instagram Kids.

Với Instagram Kids, Facebook nói rằng những người trẻ tuổi vẫn đang bất chấp các quy tắc yêu cầu về độ tuổi, vì vậy họ cần phát triển một phiên bản phù hợp hơn. Facebook cho biết ứng dụng "trẻ em" dành cho lứa tuổi từ 10 đến 12 và cần sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ để tham gia.

facebook dinh lam gi instagram nua vay - anh 0

Nhưng kể từ khi BuzzFeed đưa thông tin Facebook đang phát triển Instagram Kids, công ty đã phải đối mặt với sự giám sát chặt chẽ. Các nhà hoạch định chính sách, cơ quan quản lý đã lập luận rằng ứng dụng đang cố tăng lượng người dùng hơn là bảo vệ trẻ em khỏi chuyện bắt nạt và body shaming.

Nghiên cứu nội bộ của Facebook cho thấy rằng Instagram đã khiến các cô gái đang tự body shaming khi lướt hình trên nền tảng này. 

Instagram ơi, đừng đào hố chôn mình nữa!

Dữ liệu mới đây của Instagram còn cho thấy một báo động đỏ khác: Số giờ hoạt động của người dùng trẻ dành cho Instagram cũng đã giảm xuống.

Theo Brooke Duffy, phó giáo sư tại Đại học Cornell: "Trong bất kỳ ngành công nghiệp truyền thông nào, điều mới nhất, thú vị nhất sẽ có được sự đón nhận của giới trẻ." Điều đó đặt những ông vua đương nhiệm - như Instagram - vào thế phòng ngự trước các đối thủ đang lên như diều gặp gió của mình.

facebook dinh lam gi instagram nua vay - anh 0
Facebook hy vọng rằng Instagram sẽ thu hút nhiều người trẻ hơn, bổ sung cho cơ sở người dùng già cỗi của mạng xã hội này.

Nhưng những lo ngại về ảnh hưởng của mạng xã hội đối với giới trẻ còn vượt ra ngoài Instagram Kids. Al Mik, phát ngôn viên của Tổ chức 5 Rights, cho biết: "Phiên bản Instagram dành cho trẻ em sẽ không khắc phục được nhiều vấn đề. Trong một báo cáo vào tháng 7, tài khoản của trẻ em dưới 13 tuổi vẫn có nội dung gây hại, liên quan đến rối loạn ăn uống, chế độ ăn kiêng cực đoan, hình ảnh khiêu dâm, tự làm hại bản thân".

Instagram - nền tảng từng được đón nhận bởi tính năng chỉ để đăng ảnh - đang tích cực sao chép những lợi thế của đối thủ. Sau đó, thêm thắt vô tội vạ hàng loạt tính năng, với ước mong được giới trẻ quan tâm một lần nữa.

Nhưng, sự đánh đổi ấy có là xứng đáng? 

(

Nguồn: New York Times

)
Chia sẻ