Đích đến cuối cùng của các hoa hậu: Lấy chồng đại gia?

Lấy chồng đại gia có phải là đích đến cuối cùng của các chân dài, đặc biệt là hoa hậu?

Đích đến cuối cùng của các hoa hậu: Lấy chồng đại gia?

Ngày càng nhiều cuộc thi hoa hậu xuất hiện, cùng lúc đó cũng ngày càng nhiều người đẹp được bước lên bục vinh quang. Nhiều người thường bảo vui: Thi hoa hậu để đổi đời; Tổ chức các cuộc thi hoa hậu để kiếm vợ cho đại gia; Lên ngôi hoa hậu là sẽ lên hương... 

Vậy, đích đến cuối cùng của các hoa hậu là gì? Lấy được chồng đại gia có phải là họ đã hoàn thành sứ mệnh?

Khối hoa hậu, chân dài lấy chồng đại gia

Khi các cuộc thi hoa hậu được tổ chức hàng năm, thậm chí mỗi năm có hàng loạt cuộc, nhiều người đẹp cũng đổ xô tham gia sân chơi này. Không chỉ đầu tư thời gian, tiền bạc, công sức tập luyện, các người đẹp còn bỏ ra nhiều thứ khác để mong cầu đạt kết quả cao. Sau cùng, họ muốn đội được chiếc vương miện danh giá, hoặc lọt vào "mắt xanh" của giới truyền thông và nhiều khán giả, đại gia...

Sau cuộc thi, các hoa hậu được thăng hạng về nhiều mặt, cả danh tiếng, độ nhận diện, thu nhập và... thu được nhiều ánh nhìn. Ở Việt Nam, nhiều nàng hậu đã bước chân vào hào môn sau khi đăng quang. 

Là người đẹp hiếm hoi giữ được sức hút sau nhiều năm đăng quang, Hoa hậu Việt Nam 1992 Hà Kiều Anh qua nhiều sóng gió đã yên bề gia thất bên doanh nhân Huỳnh Trung Nam. Ông được xem là một trong những đại gia có khối tài sản khổng lồ, sở hữu nhiều trung tâm thương mại, nhà hàng, khách sạn, khu nghỉ dưỡng cao cấp và văn phòng cho thuê. Ông xã Hà Kiều Anh đảm nhận chức Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty cổ phần Lạc Việt. Cưới chồng đại gia, Hoa hậu Việt Nam 1992 ngày càng nhuận sắc, lên hương. 

dich den cuoi cung cua cac hoa hau lay chong dai gia - anh 0
Hà Kiều Anh và chồng.

Hoa hậu châu Á tại Mỹ năm 2006 Jennifer Phạm sau khi chia tay ca sĩ Quang Dũng cũng có bến đỗ hạnh phúc bên chồng đại gia. Doanh nhân Đức Hải - chồng cô là con trai của của tiến sĩ khoa học (cha) và nữ doanh nhân giàu nhất Việt Nam năm 2012 (mẹ). Chồng người đẹp này là cháu ruột của ông Trương Gia Bình, thành viên sáng lập và là Chủ tịch FPT.

Sau khi đăng quang và đang trên đỉnh cao sự nghiệp, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 tạm dừng mọi hoạt động showbiz để sang Mỹ định cư vào năm 2018. Đến năm 2021, cô thông báo đã có con trai đầu lòng và yên ổn bên chồng. Theo nhiều nguồn tin, chồng Phạm Hương là đại gia có tiếng. Anh là CEO của công ty sáng lập, điều hành trên nhiều lĩnh vực xuất - nhập khẩu hàng hóa, xe hơi từ Mỹ sang châu Á, khu nghỉ dưỡng, đầu tư hỗ trợ các doanh nghiệp mới. Hiện tại, người đẹp gốc Hải Phòng đang về Việt Nam để tổ chức đám cưới và thực hiện một số dự án cá nhân.

Ngoài ra, ở Việt Nam cũng hàng tá hoa hậu lấy chồng đại gia sau khi đội lên mình chiếc vương miện cao quý. Trong khoảng thời gian đương nhiệm, họ hoạt động showbiz và các dự án cộng đồng. Tuy nhiên, sau một vài năm, các người đẹp đa phần về với đại gia và chăm lo tổ ấm.

dich den cuoi cung cua cac hoa hau lay chong dai gia - anh 0
Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và bạn trai tin đồn Đỗ Vinh Quang.

Cụ thể, Hoa hậu Việt Nam 2012 Đặng Thu Thảo về bên doanh nhân Trung Tín - CEO tập đoàn Trung Thuỷ, mẹ anh giữ chức chủ tịch tập đoàn. Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh mới đây cũng rò rỉ thông tin sẽ kết hôn với nhị thiếu gia bầu Hiển Đỗ Vinh Quang. Á hậu Tú Anh cũng kết hôn cùng thiếu gia ngành xây dựng - Gia Lộc, ở biệt thự cao cấp thuộc hạng nhất, nhì Hà Thành. 

Không những thế, khi đang còn trong thời kỳ đương nhiệm, nhiều người đẹp cũng vội "theo chàng về dinh". Thúy Vân - Á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 cưới doanh nhân Nhật Vũ - đại gia ngành bất động sản và đầu tư phim. Tường San - Á hậu Thế giới Việt Nam 2019 dù còn nhiệm kỳ vẫn cưới đại gia Nguyễn Đức Anh, người có gia thế khủng và đang làm việc trong cơ quan nhà nước...

Thế mới thấy, hậu đăng quang, nhiều hoa hậu, á hậu chọn con đường yên bề gia thất, ngả đầu vào vòng tay những đại gia, thiếu gia giàu "nứt đố đổ vách" và có cuộc sống trong mơ, khiến nhiều người ngưỡng mộ.

dich den cuoi cung cua cac hoa hau lay chong dai gia - anh 0
Á hậu Thúy Vân và chồng.

Có phải lấy chồng đại gia là "đích đến" của các hoa hậu, chân dài?

Thực chất, "người đẹp đi với đại gia" hay "đại gia thường đi với chân dài" là quan niệm đã có từ xưa nay. Nó không có gì đáng chê trách nếu người đẹp - đại gia không ở trong mối quan hệ bất chính. Tức người đẹp không vào vai trà xanh, xen vào hạnh phúc gia đình người khác.

Tuy nhiên, với nhiều người, dường như "chân dài - đại gia" đã trở thành định kiến. Khi nhắc đến cụm này, những dòng suy nghĩ không mấy tích cực hiện lên trong đầu họ. Dần dà, trong mắt nhiều người, cụm "người đẹp - đại gia" vô tình bị chế giễu, bĩu môi mỗi khi nhắc về. 

Nhiều cô hoa hậu, á hậu sau khi đăng quang cũng gặp nhiều định kiến: "Nhanh thôi cũng sẽ về làm vợ đại gia". Và... đúng như miệng đời. Một thời gian sau, họ lấy chồng đại gia thật. Bởi thế, quan niệm "tổ chức cuộc thi hoa hậu là tuyển vợ cho đại gia" càng trở nên đúng trong mắt nhiều người.

dich den cuoi cung cua cac hoa hau lay chong dai gia - anh 0
Hoa hậu Phạm Hương.

Nhìn chung, những nàng hậu tri thức, xinh đẹp, giỏi giang là những bông hoa tươi nở rộ. Và họ có quyền chọn cho mình một bến đỗ vững chắc, bình an. Thông thường, những đại gia, thiếu gia có điều kiện "cần và đủ" để họ tựa vào. Vì vậy, chuyện đôi bên hợp nhau, đáp ứng đủ kiện của nhau và nảy sinh tình cảm, tiến tới mối quan hệ hôn nhân là điều bình thường.

Nhiều khán giả thắc mắc, vậy liệu sứ mệnh của các hoa hậu là gì? Người đẹp lao đầu vào các cuộc thi, chiến đấu để giành chiếc vương miện, cuối cùng họ muốn gì? Là đổi đời, là được sự công nhận, là tiến thân... hay vì mục đích nào khác? Phải chăng, làm vợ đại gia cũng là một trong những đích đến hoàn hảo của các hoa hậu. Rằng dù có nhạt nhòa đến đâu, có flop trong nhiệm kỳ cỡ nào, cứ bước chân được vào hào môn là "hoàn thành sứ mệnh".

dich den cuoi cung cua cac hoa hau lay chong dai gia - anh 0
Hoa hậu Đặng Thu Thảo và chồng.

Trong thời gian đương nhiệm, thậm chí khi đã kết thúc nhiệm kỳ, nhiều nàng hậu vẫn liên tục làm các công việc thiện nguyện, giúp ích cho đời, truyền cảm hứng, năng lượng tích cực và thực hiện các dự án cộng đồng. Rõ ràng, đó là một trong những sứ mệnh cao cả của họ. Còn việc "lấy chồng đại gia" có phải là "sứ mệnh" của hoa hậu không còn tùy thuộc vào lối sống, suy nghĩ của chân dài đó. Nhưng suy cho cùng, đa số người đẹp vẫn thường đi với đại gia.

Bước chân vào hào môn, những nàng hậu đang ở đỉnh cao càng "lên hương" hơn, như bước thêm một nấc mới trên dải bậc thang danh vọng. Vợ đại gia này, phu nhân dòng tộc kia... và vô số mỹ từ vừa nghe qua cũng toát ra "mùi quyền thế". Và, đó được coi là "đích đến vàng" của các hoa hậu.

Gia thế “nửa kia” của loạt Hoa hậu Việt gây choáng ngợp: Đẳng cấp giới thượng lưu, chỉ có giàu và giàu hơn

Ngôi trường nào đã "đào tạo" nên Hoa hậu H'Hen Niê

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ